-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Xã hội
02/04/2015 09:47Nhím "đi lạc" vào nhà cán bộ xã
![]() |
Ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Quế Long nói "vừa nắm sự việc". Ảnh. Tiến Hùng. |
Đến năm 2012, UBND xã Quế Long dùng số tiền này mua 12 con nhím trưởng thành với giá 12 triệu đồng mỗi con và 4 con nhím con với giá 3 triệu đồng mỗi con để cấp phát cho người dân. Tuy nhiên, số nhím này không đến được tay người dân mà "đi lạc" vào nhà của 3 cán bộ xã.
Trong danh sách 3 cán bộ xã Quế Long "nhận nhầm" nhím, ông Trần Hữu Sáu - Phó bí thư Đảng ủy và ông Đỗ Văn Kiên, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp chia nhau mỗi người 5 con. Ông Đỗ Đình Hùng, Phó chủ tịch xã nhận 6 con.
Vụ việc gần 3 năm sau bị người dân phát giác.
Ông Nguyễn Chín, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quế Sơn, cho biết sau khi nhận tiền thực hiện đề án, việc cấp phát cho những ai không được xã báo cáo mà chỉ báo cáo kết quả thực hiện chương trình nên huyện cũng không nắm được.
Cho rằng việc cấp phát nhím của xã Quế Long cho các cán bộ xã là sai đối tượng, ông Chín cho hay: "Theo quy định trước khi mua nhím để cấp phát, UBND xã phải thông báo rộng rãi cho người dân để họ biết và đăng ký nhận nuôi. Qua bước đầu kiểm tra thì xã Quế Long cho biết đã thông báo trên loa phát thanh cho người dân nhưng không thấy ai đến đăng ký nhận nhím", Trưởng phòng Nông nghiệp huyện nói thêm.
Vẫn theo ông Chín, việc người dân nói không biết chủ trương này có thể do họ không nghe được thông báo của xã. Trước đó có nhiều hộ dân đã được tập huấn về chăn nuôi, có đủ điều kiện nhưng do không đăng ký để nhận nhím nên mấy ngày sau xã Quế Long đã cấp cho 3 cán bộ trên mang về nuôi.
Ông Lê Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Quế Long cho biết xã vừa nắm thông tin và đang điều tra vụ việc, "sẽ trả lời bằng văn bản ngay sau khi có kết quả".
Trong một vụ việc liên quan, ngày 31/3, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Thủ tướng báo cáo về việc thu hồi tiền và kiểm điểm hàng loạt cán bộ xã Quế An, cùng một số người liên quan vì đã chia nhau hơn 1.000 con gà nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, năm 2013 UBND xã Quế An (huyện Quế Sơn) nhận tiền từ Phòng Nông nghiệp huyện này để mua gà giống cấp cho 6 hộ dân trong xã theo đề án đã được phê duyệt nhằm nhân rộng mô hình giúp người dân giảm nghèo. Nhưng xã này là chia cho 24 hộ mang về nuôi rồi làm thịt hoặc bán hết. Trong đó có 23 hộ nhận gà là cán bộ xã, và 1 hộ là người thân của cán bộ xã.








- Antony đổi đời khi rời MU (15:46)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (15:43)
- Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California (15:42)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (15:39)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (15:35)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)
- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)
- Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân (15:01)




