-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU
Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai...
Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng...
Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần...
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên...
Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ...
Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản...
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan...
Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như...
Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho...
Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU
Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai...
Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng...
Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần...
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên...
Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ...
Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản...
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan...
Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như...
Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho...
Tin mới
Xã hội
24/07/2015 20:28Sản phụ có con "ruột trào khỏi bụng" tố bệnh viện khiến trẻ chết oan
Những lời chia sẻ kèm theo hình ảnh trẻ sơ sinh ruột trào ra khỏi bụng đăng trên Facebook của một sản phụ ở Cần Thơ đang khiến dư luận đau xót. Sản phụ cho rằng con chị “chết oan”.
![]() |
Cháu bé xấu số - Ảnh: facebook chị Hiền |
Sản phụ trên tên Nguyễn Kim Hiền, 21 tuổi (ngụ khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), hiện đang nằm điều trị sau sinh tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.
Nỗi đau của người mẹ trẻ
Theo những lời chia sẻ của sản phụ này, hai vợ chồng chị vừa từ Hàn Quốc về nước. Trước khi về đến Cần Thơ, họ đã từng ghé một bệnh viện ở TP.HCM để siêu âm thai nhi. Kết quả siêu âm cho thấy cháu bé bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì.
“Vậy mà khi về Cần Thơ sinh ra bé, các bác sĩ nói bé bị bẩm sinh nhưng không cho người nhà tôi thấy tình trạng thế nào mà đưa thẳng xuống Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho đến chết mới thấy được mặt con và rốn con”, chị Hiền viết.
![]() |
Những dòng chia sẻ trên Facebook của sản phụ Nguyễn Kim Hiền |
Chị Hiền cũng cho biết, lúc sinh có người trong phòng sinh đã nói phải ấn bụng mới sinh con nhanh, rồi người này đã đặt hai tay lên bụng chị Hiền kiểu tay trên tay dưới và dùng hết sức để ấn bụng chị cho đến khi em bé chào đời, tiếng khóc của bé vang lên.
“Ai đã từng làm mẹ xin hay hiểu nỗi đau tình mẫu tử này… Em kiệt sức rồi. Vợ chồng em đã trông đợi từng ngày để gặp con… Sinh con xong các bác sĩ nhanh chóng tự ý chuyển con tôi xuống Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, không cho em gặp mặt con... Con vĩnh viễn rời xa mẹ thật rồi! Khi đến một hình hài bé nhỏ khi đi chỉ một hũ tro tàn... Con đi xa quá lâu lâu nhớ về thăm mẹ và hôn mẹ nhé con trai! Chào đời ngày 15.7.2015 đã qua đời được 3,1kg. Ba mẹ sẽ sớm lấy lại công bằng cho con”, những dòng chia sẻ của chị Hiền đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Bệnh lý lạ
Theo thông tin từ BVĐK quận Thốt Nốt, chị Hiền được gia đình đưa đến bệnh viện này lúc 10 giờ ngày 15.7 do có những dấu hiệu đau bụng sinh.
Đến khoảng 20 giờ 40 cùng ngày, chị Hiền sinh một bé trai. Tuy nhiên, khi bé vừa sinh ra, đã bị một vết toác (hở) sát chân rốn bên trái thành bụng dài khoảng 3cm, trơn láng không chảy máu, ruột của cháu bé bị đẩy ra ngoài thành bụng, khối thoát vị chiếm khoảng 5-6cm3.
Bác sĩ Lê Văn Lóng, Giám đốc BVĐK quận Thốt Nốt, cho biết: “Cháu bé được chẩn đoán bị thoát vị rốn bẩm sinh, chúng tôi đã hội chẩn qua điện thoại với Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ và bệnh viện này đã đề nghị chuyển cháu bé. Kíp trực đã dùng gạc vô trùng có tẩm nước muối sinh lý ấm bọc khối thoát vị và nhỏ nước muối sinh lý qua miếng gạc ẩm này để cấp cứu cho bé và chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ ngay trong đêm”.
Kết quả khám, hội chẩn lúc 21 giờ ngày 15.7 của BVĐK quận Thốt Nốt cũng ghi nhận: “Bé hồng, phản xạ tốt, tim đều 110 lần/phút, phổi trong không khó thở nhịp thở 30 lần/phút. Khối ruột thoát vị màu hồng trơn ướt, vết toác (hở) thành bụng dài 3cm trơn láng không chảy máu.
Theo bác sĩ Lóng, bệnh thoát vị rốn bẩm sinh là bệnh lý rất hiếm gặp với tỉ lệ 1/5000 – 1/10000. “Gặp trường hợp thoát vị rốn bẩm sinh, bệnh viện không đủ khả năng can thiệp. Theo tôi biết thì ở Cần Thơ cũng chưa có chỗ nào có khả năng can thiệp được, chỉ có những trung tâm lớn như Bệnh viện Nhi Đồng ở TP.HCM mới có thể thực hiện”, bác sĩ Lóng nói.
“Rất tiếc, trình độ bệnh viện còn hạn chế...”
Chiều ngày 23.7, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Chánh thanh tra Sở Y tế Cần Thơ, người được giao phát ngôn vụ việc này cho biết, dị tật bẩm sinh của cháu bé con chị Hiền là “thoát vị thành bụng bẩm sinh”, không phải “thoát vị rốn bẩm sinh” như chẩn đoán ban đầu của BVĐK quận Thốt Nốt.
![]() |
Lá đơn của vợ chồng anh Bùi Minh Tú và Nguyễn Kim Hiền bên cạnh kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Cần Thơ |
Theo bác sĩ Giang, dị tật này rất khó phát hiện. Trong quá trình siêu âm trước sinh các bác sĩ cũng không thấy. Với dị tật này thì khe hở bụng rất mỏng. Em bé nằm trong bụng mẹ là môi trường áp lực âm, khi sinh ra bé không thở bằng đường rốn nữa, sẽ có áp lực đẩy các bộ phận bên trong và tạng của em bé bị đẩy ra ngay chỗ vết hở tự nhiên, không phải là vết rách. Đoạn ruột bị đẩy ra ngoài cũng hồng hào bình thường.
Cũng theo bác sĩ Giang, khi ruột em bé lòi ra ngoài, thì cơ thành bụng theo phản xạ sẽ co khít lại, chèn ép ruột, máu nuôi không đến phần ruột lòi ra dẫn đến hoại tử.
“Nếu giải quyết ngay ruột không hoại tử, thì có thể cứu em bé. Nhưng rất tiếc với trình độ của một bệnh viện quận, huyện còn hạn chế, trong khi đây là một kỹ thuật cao, chuyên sâu nên không không can thiệp kịp thời được”, bác sĩ Giang nói.
Cũng theo bác sĩ Giang, khi tới Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, bé vẫn trong tình trạng phản xạ tốt, thở đều. Bệnh viện đã xử trí hồi sức, tiêm kháng sinh chống nhiễm trùng, nâng sức thể trạng, cho thở hỗ trợ...
Bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho rằng: “Lúc đó bệnh viện có hội chẩn nhưng không dám mổ can thiệp vì bé yếu. Vì vậy bệnh viện quyết định điều trị nội khoa cho bé vượt qua sốc mới thực hiện mổ được”.
Anh Bùi Minh Tú (39 tuổi), cha của cháu bé tử vong bức xúc: “Ngay sau khi chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, tôi thấy tình trạng con tôi không ổn, tôi đã năn nỉ học cho chuyển con tôi lên TP.HCM mà họ cứ nói, 30 phút có xe, rồi lại 30 phút có xe mà mãi không thấy”. Anh Tú nói thêm: “Trong lúc yêu cầu chuyển con lên tuyến trên tôi đã gọi điện khắp nơi lên đường dây nóng bệnh viện, Sở Y tế Cần Thơ để cầu cứu nhưng không được, những cuộc gọi vẫn lưu đầy trong danh bạ điện thoại”.
Trả lời Thanh Niên Online về điều này, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trả lời: “Cha cháu bé có hỏi chuyển viện cho cháu nhưng bệnh viện không thể chuyển vì cháu thở máy, chuyển đi sẽ không chịu nổi”.
Anh Bùi Minh Tú, cho biết đã gửi đơn khiếu nại sự việc lên Sở Y tế để làm rõ hơn cái chết của con anh. “Tôi khiếu nại không phải cho tôi, cho vợ tôi, còn con tôi thì đã chết. Tôi khiếu nại vì không muốn thấy những người khác phải gánh chịu hậu quả như gia đình tôi”, anh Tú đau buồn nói.
Ngày 22.7, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã có Thông báo số 1979 /TB-SYT do bác sĩ Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế ký, thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn đánh giá quá trình tiếp nhận điều trị bệnh nhi con sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền. Theo đó, sản phụ sanh ngã âm đạo là phù hợp với chỉ định về chuyên môn. BVĐK quận Thốt Nốt đã chẩn đoán và xử trí cấp cứu tích cực, hội chẩn bệnh viện, hội ý và thông báo với tuyến trên do vượt khả năng về chuyên môn của đơn vị. Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng cấp cứu, có thực hiện hội chẩn với bác sĩ trực ngoại khoa. Mặc dù bệnh viện đã tích cực hồi sức cấp cứu, giải áp dạ dày, kháng sinh, bù dịch và chăm sóc khối thoát vị nhưng tình trạng bệnh nhi rất nặng dẫn đến tử vong. BVĐK quận Thốt Nốt và Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã thực hiện quy trình tiếp nhận, theo dõi, chẩn đoán và xử lý cấp cứu, hội chẩn bệnh nặng và chuyển tuyến đúng với các quy định về chuyên môn. Các bác sĩ và điều dưỡng đã tích cực cấp cứu theo quy trình chuyên môn, tiên lượng bệnh nặng, tử vong và đã thông báo với gia đình bệnh nhi. Chẩn đoán nguyên nhân tử vong là sốc nhiễm trùng, nhiễm độc do thoát vị tạng trong ổ bụng qua khe hở thành bụng bẩm sinh. |
>> Sản phụ tử vong, bệnh viện hứa lo hậu sự
>> Bình Dương: Người nhà sản phụ tử vong "bao vây" bệnh viện
>> Mẹ con sản phụ tử vong: Gia đình đồng ý mức "hỗ trợ" 450 triệu
Theo Đình Tuyển (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
11:01

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
1 giờ trước

Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
1 giờ trước

Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
2 giờ trước

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
2 giờ trước

5 loại tên lửa tạo nên sức mạnh "hổ mang chúa" Su-30MK2
2 giờ trước

Mở cửa phòng khách sạn, phát hiện người đàn ông cởi trần lơ lửng ngoài ban công: Diễn biến “nín thở” sau đó
3 giờ trước

Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước
3 giờ trước
Tin mới nhất
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (43 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (45 phút trước)
Bài đọc nhiều

Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup

Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc

Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn

Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước