-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
11/04/2021 18:09Tận thấy cảnh thu tiền 'chênh' làm căn cước công dân gắn chíp ở Hưng Yên
Theo phản ánh, tại xã Mễ Sở, nhiều ngày qua, quá trình làm căn cước gắn chip (thay thế CMTND và căn cước cũ) người dân bị thu phí cao hơn nhiều lần quy định.

Ngày 10/4, Phóng viên Tiền Phong ghi nhận tại đây. Sau khi được thông báo, người dân thôn Phú Trạch cầm giấy tờ tùy thân ra đây để đăng ký làm tại nhà văn hóa thôn. Tại đây, hàng trăm người dân ngồi đợi phía dưới. Trên sân khấu, lực lượng công an sắp xếp từng khu vực: đăng ký, khai, lăn vân tay, chụp ảnh và nộp lệ phí.
Thông tư 112/2020/TT-BTC (quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19) quy định, trước ngày 30/6/2021, lệ phí cấp căn cước công dân (trước ngày 306/2021) được giảm 50% mức thu lệ phí quy định. Tức là người dân chuyển từ chứng minh nhân dân (loại 9 số và 12 số) sang thẻ căn cước công dân mất 15.000 đồng/căn cước; đổi thẻ căn cước công dân; thay đổi thông tin mất 25.000 đồng/căn cước; cấp lại căn cước công dân (khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam) mất 35.000 đồng/căn cước.
Tại khu vực thu lệ phí, người phụ nữ không mặc sắc phục trên tay cầm sấp tiền lớn liên tục hướng dẫn người dân ký, ghi số điện thoại cá nhân và yêu cầu nộp tiền. Mức phí trung bình mà người dân đến chuyển hoặc thay thế chứng minh nhân dân 9 số là 45.000 đồng/căn cước gắn chip. Cá biệt, có trường hợp bị thu đến 65.000 đồng/căn cước. Đáng nói, nhiều người khi nộp tiền xong hỏi nữ cán bộ này có phiếu thu hay chứng từ gì không đều không có.
Theo phản ánh của người dân, trong mấy ngày qua đã có hàng nghìn người dân trong xã đến làm căn cước gắn chip bị thu phí chênh lệch hơn nhiều lần so với quy định. Ngoài ra, nhiều trường hợp khi phát hiện thông tin trên căn cước mới bị sai sót yêu cầu sửa cũng bị mất phí 20.000 đồng/lần sửa.
Tìm hiểu tại thôn Hoàng Trạch (nơi đã hoàn thành cấp đổi căn cước công dân gắn chip), người dân cho biết khi làm căn cước gắn chip bị thu phí cao hơn quy định. Đáng nói, mức thu áp dụng với từng hộ, cá nhân khác nhau (dao động từ 45.000-65.000 đồng/căn cước).
Được biết, xã Mễ Sở có hơn 10 nghìn nhân khẩu, trong đó thôn Hoàng Trạch, Phú Trạch là những thôn có lượng nhân khẩu lớn trong xã đã và đang được triển khai cấp căn cước gắn chip.
Thu phí “chênh” làm căn cước công dân gắn chip tại Hưng Yên |
Theo Long Vân (Tiền Phong)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (10 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (16 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (22 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (55 phút trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




