-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung...
Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi?
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung...
"1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh...
CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng...
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo...
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ...
Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ...
Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm...
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ...
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung...
Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi?
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung...
"1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh...
CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng...
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo...
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ...
Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ...
Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm...
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ...
Tin mới
Xã hội
05/04/2016 20:50Thai phụ nhiễm virus Zika ở TP HCM vẫn đi làm bình thường
Chị Thúy được phát hiện nhiễm virus Zika khi đang mang thai ở tuần thứ 8, hiện vẫn đi làm bình thường tại một cao ốc có hơn 1.200 nhân viên ở quận 1, TP HCM.
Chị Thúy được phát hiện nhiễm virus Zika khi đang mang thai ở tuần thứ 8, hiện vẫn đi làm bình thường tại một cao ốc có hơn 1.200 nhân viên ở quận 1, TP HCM.
![]() |
Tòa nhà nơi chị Thúy làm việc. Ảnh: Trần Ngoan. |
Mẹ của chị Thúy kể gần đây con gái thường xuyên ốm nghén, phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi hơn lần mang thai đầu tiên. Lo sợ bị Rubella ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, thai phụ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quận 2 vào cuối tháng 3.Căn cứ vào các triệu chứng, bác sĩ nghi ngờ trường hợp này có liên quan đến virus Zika nên gửi mẫu máu đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 31/3 và 1/4 tại Viện Pasteur TP HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Zika. Sau đó kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trường Đại học Nagasaki đặt tại Viện cũng tương tự.
Sáng 5/4, Bộ Y tế công bố 2 ca nhiễm virus Zika đầu tiên tại Việt Nam. Đó là một phụ nữ 64 tuổi sống ở Khánh Hòa và một thai phụ 33 tuổi bầu 8 tuần tại TP HCM, phát bệnh từ tháng 3. Bộ Y tế tạm kết luận cả hai bệnh nhân mắc bệnh do muỗi truyền. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân đều tốt, được theo dõi và giám sát chặt chẽ. |
Hiện chị Thúy đã hết sốt, được bác sĩ cho xuất viện về nhà và tiếp tục theo dõi. Thai phụ đi làm trở lại tại một công ty có trụ sở trên đường Lê Duẩn, quận 1. “Ban đầu nghe bác sĩ báo Thúy bị nhiễm virus Zika là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam, tôi rất lo. Sau đó con khỏe và đi làm trở lại, tôi mừng lắm. Bác sĩ dặn dò gia đình theo dõi thường xuyên xem thai nhi có bị ảnh hưởng gì không, nhất là dị tật đầu nhỏ”, mẹ thai phụ chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, ban quản lý tòa nhà Petrovietnam Tower, nơi chị Thúy làm việc cho biết sáng nay mới nhận được thông tin nhân viên này bị nhiễm virus Zika. Tại tòa nhà hiện có 1.200 nhân viên của 21 công ty làm việc nên ban quản lý lo ngại về nguy cơ lây truyền bệnh. Tuy nhiên virus Zika không lây qua các đường thông thường như hô hấp, tiếp xúc mà chủ yếu do muỗi nên ban quản lý tòa nhà đã tăng cường các biện pháp phòng chống muỗi và loăng quăng bằng cách phun hóa chất trong khuôn viên cũng như các khu vực chứa nước xung quanh.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các cán bộ y tế địa phương tăng cường giám sát và chủ động ứng phó khi xảy ra dịch bệnh Zika. Ảnh: Trần Ngoan. |
Sáng nay Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thị sát công tác chống dịch Zika tại phường Thạnh Mỹ Lợi xung quanh nơi ở của gia đình chị Thúy. Bộ trưởng đã chỉ đạo lãnh đạo ngành y tế địa phương theo dõi sát trường hợp này đồng thời tiến hành phun xịt hóa chất diệt muỗi để ngăn lây truyền bệnh trong cộng đồng. Bộ trưởng cũng chỉ đạo các sở, phòng y tế địa phương, phối hợp với gia đình hướng dẫn và giúp thai phụ theo dõi, giám sát trong thai kỳ, phòng vấn đề liên quan đến chứng đầu nhỏ ở bé. Thai phụ được tư vấn và theo dõi theo phác đồ Bộ Y tế đã ban hành.
Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika đã ghi nhận tại nước ta với 2 trường hợp mắc ở TP HCM và Khánh Hòa, Bộ Y tế đã nâng mức cảnh báo đáp ứng dịch lên mức 2 đồng thời đã đề nghị các địa phương công bố dịch theo quy mô xã, phường theo đúng quy định. Các Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP HCM đang phối hợp với các địa phương điều tra mở rộng tại khu vực ổ dịch và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TP HCM cho biết kết quả giám sát các trường hợp người nhà và các hộ gia đình xung quanh nhà bệnh nhân Thúy chưa phát hiện trường hợp nào khác nhiễm virus Zika.
Bộ trưởng nhận định sắp tới có thể tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Zika do có sự giao lưu đi lại giữa các quốc gia cũng như giữa các địa phương trong cả nước, đồng thời Việt Nam có lưu hành muỗi vằn là véc tơ truyền bệnh và chưa có miễn dịch trong cộng đồng. Đặc điểm của bệnh thường diễn biến ở mức độ vừa, nhẹ, nhiều trường hợp không có biểu hiện triệu chứng và tự khỏi nên không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, do mối liên quan tiềm ẩn giữa nhiễm virus Zika ở phụ nữ có thai và chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh nên cần quan tâm đến việc phòng bệnh và theo dõi sức khỏe cho thai phụ, người dự định có thai và bà bầu nhiễm virus Zika.
Cuối năm 2015 đến nay, dịch bệnh do virus Zika diễn biến phức tạp tại 61 quốc gia, vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố tình trạng dịch bệnh do virus Zika hiện nay là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp quốc tế do có sự quan ngại về mối liên quan giữa nhiễm virus với các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh. Hiện nay WHO chưa khuyến cáo áp dụng bất kỳ biện pháp nào nhằm hạn chế việc đi lại và thương mại với các quốc gia đang có dịch.
Tại sao không cách ly người bệnh Zika
Bác sĩ Phan Thành Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 2 cho biết hiện nay các nhà nghiên cứu trên thế giới chưa có khuyến cáo về việc cách ly bệnh nhân nhiễm virus Zika. Bệnh có khả năng lây truyền cao nhất là ở giai đoạn cấp tính 7 đến 10 ngày, sau đó sẽ ít lây hơn. Riêng trường hợp chị Thúy tính từ lúc khởi phát bệnh vào ngày 27/3 đến nay là 10 ngày, tức đã qua giai đoạn cấp tính và đang ở giai đoạn hồi phục nên khả năng lây truyền rất ít.
Trước lo ngại của nhiều người về việc bệnh nhân không được cách ly có nguy cơ tiếp tục bị muỗi đốt và truyền sang cho người lành, bác sĩ Phước khuyên cộng đồng không nên quá hoang mang hay kỳ thị người nhiễm virus Zika bởi thực tế bệnh không quá nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ dừng lại ở mức độ lo ngại phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây dị tật đầu nhỏ cho đứa trẻ, song đến nay vẫn chưa có khẳng định chắc chắn.
Bác sĩ Phước cho biết ngành y tế địa phương đang triển khai các biện pháp giám sát cộng đồng đối với những thành viên trong gia đình bệnh nhân và dân cư sống xung quanh nhà chị Thúy trong bán kính 200 m. Việc có cách ly bệnh nhân hay không phải chờ khuyến cáo và chỉ đạo của Bộ Y tế.
"Người bình thường nhiễm virus Zika sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ riêng phụ nữ mang thai cần tầm soát siêu âm thai tốt để phát hiện tật đầu nhỏ cho đứa bé. Trước mắt ngành y tế dự phòng phun hóa chất diệt muỗi và làm công tác truyền thông trọng điểm, phát tờ rơi để bà con hiểu và phòng chống bệnh hiệu quả", bác sĩ Phước khuyến cáo. Bệnh lây chủ yếu qua muỗi truyền, do vậy phòng tránh muỗi đốt bằng cách ngủ mùng, phun hóa chất diệt muỗi, tổng vệ sinh diệt loăng quăng...
Đồng quan điểm này, bác sĩ Nguyễn Minh Nhiên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cho rằng bệnh nhân Thúy ngay từ giai đoạn đầu được theo dõi và điều trị theo toa thuốc của bác sĩ nên tình trạng bệnh có thể đã qua cơn cấp tính, cơ thể khống chế được hoạt động của virus Zikas nên phù hợp điều trị ngoại trú. Khi virus đã được khống chế thì tỷ lệ lây nhiễm cũng khó xảy ra.
>> Bộ trưởng Bộ Y tế: Virus Zika còn nhẹ hơn sốt xuất huyết
>> Sự thật gây sốc về virus Zika ăn não người
>> Mỹ phát hiện ca lây nhiễm Zika đầu tiên
>> Việt Nam khuyến cáo thai phụ hoãn du lịch đến vùng có virus Zika
>> WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika
>> Vi rút Zika gây tật đầu nhỏ có thực sự đáng sợ?
>> Virus ăn não người nguy hiểm như thế nào khi vào Việt Nam?
Theo Trần Ngoan (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
55 phút trước

Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
1 giờ trước

Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
2 giờ trước

NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
4 giờ trước

Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
5 giờ trước

Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
5 giờ trước

Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
6 giờ trước

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
6 giờ trước
Tin mới nhất
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (15:35)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)
- CIC bị hacker tấn công: Thẻ tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng không? (15:03)
- Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân (15:01)
- Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình (46 phút trước)
- Miss Grand gây phẫn nộ vì đăng ảnh bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa (51 phút trước)
- Tính thuế thu nhập cá nhân: Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 18 triệu/tháng (53 phút trước)
- Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe (55 phút trước)
Bài đọc nhiều

Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động

Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc

Cuộc sống hiện tại của nạn nhân vụ tạt axit chấn động 9 năm trước

Toàn cảnh các vụ triệt phá băng, ổ nhóm giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa

Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm