Đơn vị thiết kế vừa có thông tin phản hồi liên quan đến ý kiến cho rằng thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là quá cũ, lạc hậu.

Chiều 10.9, đại diện đơn vị thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo công trình Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã có những trao đổi với báo chí về ý tưởng thiết kế công trình trên, sau khi nhận được nhiều ý kiến từ người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (đơn vị nghiên cứu, tư vấn thiết kế phương án chỉnh trang, cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) cho biết, thời điểm đưa công trình vào sử dụng dịp A80, nhiều người dân trải nghiệm thực tế tại đây đã có phản hồi tích cực.

Do đó hình ảnh trên mạng và thực tế có thể khác nhau nên khó có thể phán xét nếu chưa trực tiếp trải nghiệm không gian này.

"Đồ án thiết kế này không phải đã hoàn thiện mà còn có các bước tiếp theo từ phân kỳ 1 rồi đến phân kỳ 2. Thiết kế sẽ có sự đồng bộ, kết nối với không gian xung quanh" - ông Cường chia sẻ.

10-1757519590-thiet-ke-quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc-bi-che-lac-hau-don-vi-thiet-ke-len-tieng.jpg
10-1757519590-thiet-ke-quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc-bi-che-lac-hau-don-vi-thiet-ke-len-tieng.jpg
Màn hình LED được lắp đặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ông Cường, dư luận trên mạng có ý kiến cho rằng công trình cũ, lạc hậu nhưng thực tế không phải như vậy.

"Kiến trúc này không đi theo xu hướng cổ điển giống như kiến trúc phố cổ ở xung quanh mà được đưa về một hình thức đơn giản, màu sắc hài hòa với công trình lân cận để tạo thành một tổng thể phù hợp với không gian này" - ông Cường nói.

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị khẳng định màu sắc vàng nhạt là màu sắc rất gần gũi với không gian phố cổ, hồ Gươm. Đây không phải là công trình kiến trúc đơn giản mà là một tiện ích của đô thị, được bố trí màn hình LED với tác dụng tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về Thủ đô Hà Nội.

"Với 1 màn hình LED lớn là biểu hiện của sự hiện đại, tổng hòa cho không gian không quá cũ, không quá mới" - ông Cường nói.

Nếu đơn vị thiết kế chọn hình thức cũ hơn, cổ điển hơn, ông Cường cho rằng có khi sẽ nhận nhiều hơn những phản ứng trái chiều của dư luận.

10-1757519590-thiet-ke-quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc-bi-che-lac-hau-don-vi-thiet-ke-len-tieng.jpg
10-1757519590-thiet-ke-quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc-bi-che-lac-hau-don-vi-thiet-ke-len-tieng.jpg
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Hữu Chánh

Cũng theo đại diện tư vấn thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đây là một không gian rất nhạy cảm và thực tế đã có 3-4 phương án của những đơn vị khác. Mỗi phương án có một ý tưởng khác nhau và có những phương án rất hiện đại, hình thành cả một công trình tại khu vực này.

Ở một không gian nhạy cảm như vậy, ông Cường cho rằng việc lựa chọn phương án thiết kế như hiện nay là phù hợp nhất, không phá vỡ đi cấu trúc, kiến trúc bên trong tổng thể này.

"Từ nay đến khi thực hiện phân kỳ 2, chúng tôi sẽ lắng nghe những ý kiến phản hồi của dư luận. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành điều tra xã hội học đối với những người dân trực tiếp tham quan không gian này. Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân đóng góp, đơn vị thiết kế sẽ đưa ra phương án hài hòa và phù hợp nhất", ông Cường chia sẻ.

Theo Hữu Chánh (Lao Động)