-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Kinh tế
08/05/2017 22:162.000 đại biểu sẽ dự "hội nghị Diên Hồng" với Thủ tướng tại Hà Nội
Tiếp theo Hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2016, “hội nghị Diên Hồng” lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 17/5 tới tại Hà Nội.
Theo ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hội nghị lần thứ 2 sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày 17/5 tới, với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Ông Lê Mạnh Hà nhấn mạnh chủ đề thể hiện quyết tâm của Chính phủ là kiến tạo, hành động để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.
![]() |
| Tại phiên họp thường trực Chính phủ đầu tiên bàn về tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ngày 25/4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các Bộ cần "xem lại mình" khi để "doanh nghiệp xếp hàng quá dài". |
Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 35, đặt ra những giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sẽ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 35, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp phát triển.
Sau hội nghị, Thủ tướng sẽ có chỉ thị về Chính phủ đồng hành cùng phát triển doanh nghiệp.
Ông Lê Mạnh Hà cho biết hội nghị năm nay có số lượng đại biểu gấp 4 lần năm 2016, với ước tính có khoảng 2.000 đại biểu tham dự. Trong đó có khoảng 1.500 đại biểu doanh nghiệp khu vực tư nhân, 200 đại biểu từ các doanh nghiệp FDI, đại diện cơ quan ngoại giao và các định chế tài chính lớn; và khoảng 100 đại biểu doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa.
Ngoài ra, hội nghị sẽ tiến hành họp trực tuyến với đại diện 63 tỉnh thành với mỗi điểm cầu 50-100 người.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trước thềm hội nghị “Diên Hồng” năm nay đã có khoảng 200 kiến nghị của các doanh nghiệp gửi đến Chính phủ. VCCI đã chuyển các kiến nghị này đến các bộ ngành. Ông hy vọng hội nghị sắp tới các bộ ngành sẽ có ý kiến trả lời, thông báo kết quả đến các doanh nghiệp.
![]() |
| Hội nghị lần đầu giữa Thủ tướng và doanh nghiệp năm 2016 được đánh giá là thành công khi nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên tiếp ra đời. Trong ảnh: Các doanh nhân tham gia hội nghị ngày 29/4/2016. Ảnh: Lê Quân |
Các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến giảm chi phí, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tranh chấp, phá sản, vấn đề thanh tra kiểm tra…. Ông Lộc cho biết sẽ có những vấn đề được giải quyết ngay, nhưng cũng có một số vấn đề liên quan đến thể chế, pháp luật cần thêm thời gian.
Chủ tịch VCCI cũng cho biết năm 2016 là năm đột phá tư duy về quan điểm và cách thức hỗ trợ doanh nghiệp. Chưa bao giờ Chính phủ lại quan tâm và tạo điều kiện đến phát triển doanh nghiệp như năm vừa qua.
Theo khảo sát của VCCI, đa số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khởi sắc hơn 2015. Niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng kinh doanh cũng tốt hơn. 48% doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, tỷ lệ này tương đương với khối doanh nghiệp FDI.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể cũng đang tăng, môi tường đầu tư còn nhiều khó khăn với doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Chính phủ còn rất nhiều điều phải làm.
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần thứ nhất được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 29/4/2016. Hội nghị lần đầu được đánh giá thành công, nhiều biện pháp gỡ bỏ rào cản, giải phóng sức sản xuất, thống nhất ý chí phát triển đất nước... đã lần lượt ra đời.
Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)

