-
Thực trạng mua vàng bằng giấy hẹn tại Hà Nội tặng mạnh, hợp đồng mua bán quy định gì? -
Đi bộ mỗi ngày tác động thế nào đến huyết áp và sức khỏe tim mạch? -
Vua giá rẻ Galaxy A16 chỉ hơn 3 triệu đầu tháng 4, có trang bị mạnh vượt trội hơn cả iPhone 17e -
Hà Nội chính thức lộ diện phương án cấm xe máy xăng: Bắt đầu từ "vùng lõi" Hoàn Kiếm -
Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ -
Mức án chính thức cho con trai 17 tuổi của trùm giang hồ Đường Nhuệ cầm đầu nhóm truy sát người -
Tử vi thứ 3 ngày 7/4/2026 của 12 con giáp: Mão rủng rỉnh, Ngọ gia đạo bất ổn -
Qua khứ không ngờ của nữ TikToker quay clip nói chỉ ăn bánh mỳ lúc "đói khát khổ cực" gây tranh cãi -
Người vợ kể chuyện nhận lương chồng theo cách “không giống ai”: Vừa buồn cười vừa… khó xử -
Tài xế đột quỵ trên đường, ô tô mất lái rồi lật xuống ruộng, nhiều người được đưa đi cấp cứu
Kinh tế
09/01/2024 16:113 ngân hàng Big4 khoe lãi khủng, chỉ có 1 nhà băng thấp nhất hụt mốc tỷ USD
Tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 mới đây của Agribank, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc ngân hàng này cho biết, năm 2023 Agribank tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Agribank vượt mốc 2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,88 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,54 triệu tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông".
Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo quy định. Nợ xấu dưới 2%. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Agribank ước đạt 25.300-25.400 tỷ đồng, tương đương mức trên 1 tỷ USD. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Agribank.
Chỉ một ngày sau đó, 3 “ông lớn” còn lại trong nhóm Big4 ngân hàng đồng loạt công bố sơ bộ kết quả kinh doanh.
Vietcombank công bố kết quả sơ bộ với lợi nhuận trước thuế hoàn thành kế hoạch được giao, đạt mức tăng 10,2% so với năm 2022.
Với số lãi trước thuế ước tính năm 2023 khoảng 40.400 tỷ đồng, mức lợi nhuận năm 2024 của Vietcombank có thể đạt hơn 44.400 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD).
Về các chỉ tiêu khác, tổng tài sản đến cuối năm dự kiến tăng hơn 8%, tăng trưởng tín dụng trên 12% trong đó huy động vốn tăng trưởng phù hợp với tín dụng. Nợ xấu dự kiến dưới 1,5%.
Vietcombank tiếp tục vượt qua chính mình để thêm một lần nữa xác lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong ngành ngân hàng, bỏ xa các đối thủ xứng tầm trong nhóm Big4.
Năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 8%; lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 10%, tương đương 44.000 tỷ đồng.
Tại VietinBank, chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra cuối tuần qua, ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cho biết, tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VietinBank ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với cuối năm 2022.
Dư nợ tín dụng ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 16% so với cuối năm 2022; cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành và tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN. Nguồn vốn huy động ước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối năm 2022.
Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2023 của VietinBank vượt mục tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2023 trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động.
Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, Vietinbank được phê duyệt kế hoạch lợi nhuận 2023 là 22.500 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của Vietinbank năm 2023 ở mức 22.500 tỷ đồng, tổng tài sản tăng trưởng từ 5%-10% và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.
VietinBank cũng vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 53.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 11,74% từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020.
Trong khi đó, Ngân hàng BIDV cũng mới công bố đến hết 31/12/2023, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.
Cụ thể, cuối năm 2023, tổng tài sản ngân hàng đạt 2,26 triệu tỷ đồng; huy động vốn đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,5%; dư nợ tín dụng đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,66%; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 1,1%.
BIDV cho biết ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Tỷ lệ trang trải nợ xấu (dư quỹ DPRR tín dụng/dư nợ xấu) đạt 192%.
Lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt 26.750 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt 1.290 tỷ đồng, khối liên doanh đạt 945 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng, tương đương 1,14 tỷ USD.
Như vậy, vượt qua năm 2023 đầy khó khăn, thử thách, cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước đều đã đạt được mức lợi nhuận tỷ USD.
Theo Tuân Nguyễn (VietNamNet)
- Hai nữ nhân viên gác chắn bị tấn công khi ngăn người vượt barie (09:46)
- Nam diễn viên gây tranh cãi vì hất văng điện thoại của fan bám đuôi (09:31)
- Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương: Phanh phui đường dây "phù phép" hồ sơ tâm thần, khởi tố 43 cán bộ và nhân viên (09:25)
- MV của Jun Phạm và lỗ hổng dãn nhãn: Nghệ sĩ đang quá dễ dãi với nội dung nhạy cảm? (09:15)
- iPhone 13 rẻ hơn giá một chỉ vàng hôm nay 6/4 tới gần 6 triệu, trang bị đủ đầy, xịn hơn iPhone 17e (09:15)
- Thực trạng mua vàng bằng giấy hẹn tại Hà Nội tặng mạnh, hợp đồng mua bán quy định gì? (09:14)
- Chiêu trò "cúng dường" biến tướng: TikToker Lê Việt Hùng lãnh án 7 năm 6 tháng tù vì cưỡng đoạt tài sản (09:09)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới (09:06)
- 4 loại cá được đánh giá có khả năng chống ung thư tự nhiên, còn giúp tránh bệnh tim (53 phút trước)
- Sự thật đằng sau ý định rời NATO của ông Trump: "Ngòi nổ" bắt đầu từ đảo Greenland (53 phút trước)