-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Kinh tế
04/08/2025 14:484 ngân hàng quốc doanh được giao "nhiệm vụ lớn"

Tại thị trường Việt Nam, 4 ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank không chỉ là Big 4 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống, với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước nắm đa số vốn, 4 nhà băng này thường xuyên đóng vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng theo các mục tiêu phát triển quốc gia.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá thời gian tới, một loạt nhiệm vụ đặc biệt đã được Chính phủ đặt ra với 4 ngân hàng quốc doanh.
VietinBank dẫn dắt chuyển đổi số, Agribank sớm cổ phần hóa
Tại Đại hội Đảng bộ của VietinBank vừa qua, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ngân hàng cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của mình trong giai đoạn phát triển mới.
Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu VietinBank chủ động nghiên cứu, định vị rõ vai trò, vị thế và định hướng hoạt động với tầm nhìn đến năm 2045, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Nước.
Để thực hiện mục tiêu này, ngân hàng cần nâng cao năng lực nghiên cứu chiến lược, phân tích và dự báo; theo sát diễn biến kinh tế thế giới và khu vực như xu hướng tăng trưởng, giá cả, lạm phát, biến động tỷ giá; đồng thời bám sát các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và định hướng thị trường trong nước.
Trong bối cảnh số hóa hiện nay cùng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, tài sản kỹ thuật số và tiền mã hóa, Phó thủ tướng yêu cầu VietinBank chuẩn bị kỹ lưỡng để đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong tiến trình chuyển đổi này ở Việt Nam, hướng tới tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến của khu vực và quốc tế.
Phó thủ tướng cũng đề nghị VietinBank gắn các hoạt động kinh doanh với việc thực hiện chính sách tiền tệ và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngân hàng cần đóng góp vào mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng bền vững, đặc biệt là thúc đẩy tín dụng xanh và phát triển mô hình ngân hàng xanh.
"VietinBank không chỉ là đơn vị cấp vốn và kinh doanh tiền tệ mà còn phải là chủ thể đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, phát triển nhanh, mạnh và bền vững", Phó thủ tướng yêu cầu.
Bên cạnh đó, ngân hàng cần đầu tư bài bản, đồng bộ vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó lưu ý chuyển đổi số phải gắn với đảm bảo an toàn hệ thống, đặc biệt là an ninh mạng. Việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Ngoài ra, VietinBank cần nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng cường kiểm tra giám sát để cùng cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng và củng cố an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia.
Đặc biệt, Phó thủ tướng nhấn mạnh cần đưa VietinBank vào nhóm ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030.

Còn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank vừa qua, Phó thủ tướng Lê Thành Long cũng đặt ra một loạt nhiệm vụ lớn cho ngân hàng đang dẫn đầu về dòng vốn cho nông nghiệp, nông dân.
Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu ngân hàng triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Agribank giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, chú trọng hiện đại hóa, nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn hệ thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.
Agribank cần tiếp tục giữ vai trò chủ lực dẫn dắt thị trường, tập trung tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực tam nông và các động lực tăng trưởng bền vững. Đồng thời, ngân hàng cần tích cực tham gia ổn định thị trường tài chính, thực hiện thành công chuyển đổi số và triển khai các chương trình an sinh xã hội.
Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu Agribank sớm nghiên cứu và triển khai việc chuẩn bị cổ phần hóa theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Trong đó có Nghị định về cơ cấu lại vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp sau khi được Chính phủ thông qua vào đầu tháng 8.
Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Agribank tăng quy mô dư nợ tín dụng nhằm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số sau năm 2025. Cùng với đó, ngân hàng cần tiếp tục nâng cao năng lực phân tích, dự báo và chất lượng xây dựng kế hoạch kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế, tài chính và ngân hàng.
Vietcombank tiên phong thực hiện mục tiêu quốc gia, BIDV hỗ trợ phát triển trung tâm tài chính
Đại hội đại biểu Đảng bộ của Vietcombank năm nay có sự tham gia và chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Tại đây, Phó thủ tướng đề nghị ngân hàng cần tiếp tục giữ vững vai trò “sếu đầu đàn”, tiên phong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia. Vietcombank hoạt động không chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà còn mang trên mình sứ mệnh phục vụ quốc gia.
Phó thủ tướng yêu cầu ngân hàng điều hành chính sách tín dụng chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, các ngành ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới.
"Cần quan tâm đến 11 ngành công nghiệp chiến lược mà Thủ tướng mới ký ban hành", Phó thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị Vietcombank tận dụng tối đa thương hiệu, mạng lưới và uy tín quốc tế để thu hút vốn từ các tổ chức tài chính toàn cầu.
Ngân hàng cần dẫn đầu trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện, trở thành thương hiệu tài chính uy tín, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế quốc gia với 3 trụ cột chính: cải thiện ổn định tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế sâu rộng; tạo đột phá trong chuyển đổi số; mở rộng tài chính bao trùm, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
“Yêu cầu đổi mới, sáng tạo, đi trước đón đầu luôn phải song hành với bảo đảm an toàn, an ninh tuyệt đối với phương châm đổi mới táo bạo, nhưng bảo mật phải tuyệt đối”, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý.
Lãnh đạo Chính phủ cũng kỳ vọng Vietcombank sẽ sớm trở thành một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới và nằm trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới.
Trung tuần tháng 5 trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BIDV, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng tham dự chỉ đạo và đặt ra mục tiêu đưa BIDV ngân hàng trở thành ngân hàng thương mại Nhà nước trụ cột có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, năng lực cạnh tranh quốc tế.

Phó thủ tướng nhấn mạnh BIDV cần hiện đại hóa toàn diện, nâng cao năng lực tài chính và quản trị điều hành; bảo đảm minh bạch, an toàn hoạt động; cung cấp nhiều sản phẩm - dịch vụ chất lượng cho người dân và doanh nghiệp.
Nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường hàm lượng công nghệ cao; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng tín dụng; đẩy mạnh tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tín dụng xanh và ngân hàng xanh. BIDV cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, đầu tư cho chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.
Phó thủ tướng yêu cầu BIDV chủ động phát huy mạng lưới, uy tín và quan hệ quốc tế để huy động nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế. Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng cho các dự án nền tảng, có sức lan tỏa; tham gia tích cực vào thị trường tài chính, tài chính số, thị trường chứng khoán và đặc biệt là hỗ trợ phát triển các trung tâm tài chính tại Đà Nẵng và TP.HCM.
Là ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam, BIDV cần nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu; nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược. Đồng thời, tăng cường tham mưu, tư vấn và phản biện chính sách nhằm giúp Chính phủ và các cơ quan quản lý có thêm góc nhìn toàn diện trong xây dựng chính sách kinh tế - tài chính - ngân hàng.
Lãnh đạo Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu cho BIDV là trở thành ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, lọt Top 100 ngân hàng châu Á. Đến năm 2045 thuộc Top 50 ngân hàng châu Á.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng định hướng BIDV trở thành mô hình mẫu trong quản trị doanh nghiệp Nhà nước có cổ đông nước ngoài, có thành viên quản trị và điều hành là người nước ngoài, hoạt động theo cơ chế thị trường và các chuẩn mực của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.








- Chơi dù lượn, người phụ nữ 52 tuổi bị thanh niên 20 tuổi tấn công tình dục ở độ cao 30 mét (17:02)
- Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ (51 phút trước)
- Hi hữu: Chim đâm vỡ mũi, máy bay phải quay đầu c (1 giờ trước)
- Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (1 giờ trước)
- "Báo động giả" từ Messi (1 giờ trước)
- Thót tim clip xe giường nằm tạt đầu ô tô con trên cao tốc (1 giờ trước)
- Thông tin "phường Cửa Nam thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng" là không chính xác (1 giờ trước)
- "Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Nữ sinh duy nhất của ngành học "vô hình": 4 năm không bạn bè, tốt nghiệp chụp ảnh một mình nhưng tương lai ai cũng mơ (1 giờ trước)
- Không ai giàu 3 họ nhưng gia tộc này đã thịnh vượng tới 15 đời, sở hữu hàng nghìn BĐS: Luôn dạy con bí quyết “Tiền bạc là thứ giúp ích ít nhất” (1 giờ trước)




