-
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào -
Nữ sinh lớp 12 rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm -
Vụ 5 nam sinh đuối nước ở Phú Thọ: Người thân nghẹn lời kể điều ít ai ngờ về các cháu
Kinh tế
27/05/2018 05:34700.000 người tham gia bán hàng đa cấp tạo ra doanh thu 8.000 tỉ đồng

Báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho thấy doanh nghiệp có số lượng người tham gia lớn nhất là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân (Oriflame) với 371.547 người. Đứng thứ hai là Công ty TNHH Amway Việt Nam, kế đến là Công ty TNHH New Image Việt Nam.
Tổng cộng doanh thu bán hàng đa cấp (BHĐC) năm 2017 đạt 8.000 tỉ đồng, tăng hơn 330 tỉ đồng so với doanh thu năm 2016. Doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam với hơn 2.000 tỉ đồng. 3 doanh nghiệp khác có doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng gồm Oriflame, Amway Việt Nam và công ty New Image Việt Nam. Các doanh nghiệp còn lại đều có doanh số dưới 500 tỉ đồng. Đặc biệt tổng doanh thu của 10 công ty dẫn đầu đã chiếm đến 94,3% tổng doanh thu toàn ngành.
Doanh số của các doanh nghiệp BHĐC có đến 71% thu được từ việc bán thực phẩm chức năng và 23% thu từ bán mỹ phẩm. Còn hoạt động bán đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chỉ chiếm 6%.
Báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng nêu, tính đến cuối năm 2017, có 34 doanh nghiệp được cấp phép BHĐC nhưng chỉ có 32 doanh nghiệp còn hoạt động. Như vậy số lượng doanh nghiệp BHĐC đã giảm đi 9 đơn vị so với đầu năm 2017. Trong năm qua, có 5 doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoạt động BHĐC nhưng không có đơn vị nào được cấp vì không có đủ điều kiện. Bước sang tháng 3.2018, có một doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động nên tổng cộng hiện còn 33 doanh nghiệp có giấy phép BHĐC trên cả nước.
Trong năm qua, quản lý nhà nước đã xử phạt 10 doanh nghiệp BHĐC do các hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1,88 tỉ đồng và thu hồi giấy phép hoạt động đối với 2 doanh nghiệp.
Theo M.Phương (Thanh Niên Online)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (5 phút trước)
- Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội (10 phút trước)
- Thiếu gia đế chế bia Thái Lan bị phế truất hoàn toàn sau cáo buộc lạm dụng tình dục em trai (19 phút trước)
- Hà Nội giao thêm gần 5,9ha đất xây nhà ở xã hội sát khu biệt thự triệu USD (28 phút trước)
- Xét xử đại án Bộ Y tế: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa ngay tại tòa (40 phút trước)
- Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn (40 phút trước)
- Nam nghệ sĩ được dự đoán hợp tác với Sơn Tùng M-TP bị kiện đòi bồi thường hàng triệu USD (46 phút trước)
- Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng (46 phút trước)
- Apple bứt phá cuộc đua công nghệ: iOS 27 sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng soạn thảo văn bản bằng AI (50 phút trước)
- Yêu được bạn trai giàu có làm giám đốc, một lần đến nhà chơi tôi gặp osin nên sai bảo vài câu, ai ngờ bị đá (51 phút trước)