-
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ?
Kinh tế
26/12/2024 18:1481.000 người nợ thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh từ 1/1/2025
Trong văn bản đề nghị Bộ Tư pháp sớm có ý kiến về dự thảo nghị định quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính nêu rõ căn cứ lựa chọn ngưỡng tiền thuế nợ và thời gian nợ thuế bị áp dụng tạm hoãn xuất cảnh.
Về quy định số tiền thuế nợ quá hạn là 50 triệu đồng trở lên đối với cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính cho hay ngưỡng nợ thuế này tham khảo kinh nghiệm của Malaysia là khoảng 2.000 USD/cá nhân, của Mỹ là 40.000 USD/cá nhân (bao gồm cả tiền phạt và lãi).
So sánh thu nhập bình quân đầu người của Mỹ năm 2023 khoảng 80.000 USD, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam khoảng 4.284 USD thì ngưỡng đối với cá nhân tại Việt Nam khoảng 2.100 USD (tương đương 50 triệu đồng) là phù hợp.
Còn ngưỡng nợ thuế quá hạn đối với doanh nghiệp được Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm của Đài Loan (Trung Quốc) - 2 triệu Đài tệ (1,57 tỷ đồng). Nhiều nước khác không quy định ngưỡng cụ thể. Bộ Tài chính đề xuất áp dụng ngưỡng nợ là 500 triệu đồng - gấp 10 lần số tiền thuế nợ quá hạn áp dụng cho cá nhân.
Việc lựa chọn ngưỡng thời gian nợ trên 120 ngày nhằm đảm bảo công tác thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời đáp ứng trên ứng dụng quản lý thuế để cơ quan thuế có thể triển khai thực hiện ngay khi nghị định ban hành (do nhóm nợ có thời gian nợ trên 120 ngày trở lên đã được phân loại thành nhóm nợ theo dõi riêng).
Đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký mà vẫn còn nợ thuế; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cần áp dụng ngay biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để thu hồi nợ thuế.
Theo số liệu thống kê trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế, hiện có khoảng 380.000 cá nhân là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên;
Ngoài ra, khoảng 81.000 cá nhân là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên; khoảng 40.000 cá nhân là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 1 tỷ đồng trở lên.
Như vậy, khi áp dụng ngưỡng tiền thuế nợ ở mức 50 triệu đồng với cá nhân, 100 triệu đồng với doanh nghiệp, sẽ có khoảng 81.000 cá nhân còn nợ thuế thuộc trường hợp tạm hoãn xuất cảnh.
Tiếp thu ý kiến của góp ý dự thảo Nghị định quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, công bố hồi đầu tháng 12, Bộ Tài chính thống nhất đề xuất: Sau khi người nợ thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh bằng phương thức điện tử. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được thông báo này.
Theo Bình Minh (VietNamNet)
- Hy hữu: Người đàn ông chạy vội đến cứu người bị nạn trên đường, sững sờ khi thấy vợ mình ngay trước mắt (09:02)
- Bản án nghiêm khắc cho "ông trùm" Saigon Transco trong đường dây buôn lậu dầu xuyên thấu rào chắn Hải quan (6 phút trước)
- Bà Nguyễn Thanh Phượng không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank (21 phút trước)
- Bảng giá xe Honda SH 2026 cuối tháng 12/2025 lao dốc mạnh: Khách ồ ạt mua SH 125 và SH 160 vì quá rẻ (31 phút trước)
- iPhone XR giá siêu rẻ kỷ lục, huyền thoại bán chạy một thời vẫn mượt, chụp xóa phông như iPhone 17 (34 phút trước)
- Hậu trường phim Hàn đạt triệu view: Đang quay cảnh nóng thì 30 người ập vào khiến chính chủ "đứng hình" (34 phút trước)
- Hộ kinh doanh thấp thỏm trước thời điểm xóa bỏ thuế khoán (36 phút trước)
- 5 điều cần tránh khi ăn mì ăn liền để không làm đường huyết tăng vọt (40 phút trước)
- Thái Lan gây sốc với đội hình dự U23 Châu Á, bị báo Trung Quốc đánh giá yếu nhất bảng (42 phút trước)
- Vợ đánh "trà xanh" đến mất mạng, chồng thú nhận chứng kiến nhưng không dám can vì lý do khó tin (45 phút trước)