-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Kinh tế
22/07/2024 18:12Ai là chủ nợ của Quốc Cường Gia Lai?
Báo Dân Trí dẫn thông tin theo báo cáo tài chính tại thời điểm cuối tháng 3-2024 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) cho thấy tổng số tiền phải trả các bên sau vay mượn khoảng 670 tỉ đồng. Trong đó, công ty nợ bà Nguyễn Thị Như Loan - tổng giám đốc hơn 78 tỷ đồng, ông Lại Thế Hà - chủ tịch hội đồng quản trị hơn 18 tỷ đồng...
Việc lãnh đạo và các thành viên trong gia đình cho Quốc Cường Gia Lai mượn nợ đã diễn ra nhiều năm nay. Đơn cử, năm 2020, bà Loan cho công ty mượn hơn 161 tỷ đồng, năm 2021 cho mượn hơn 74 tỷ đồng, năm 2022 cho mượn gần 69 tỷ đồng. Đến năm 2023, con số này gần 86 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan đồng thời là cổ đông lớn của Quốc Cường Gia Lai) cho công ty vay nợ hàng năm. Năm 2021, bà My cho công ty vay gần 7 tỷ đồng, năm 2022 là 9 tỷ đồng, năm 2023 không còn mượn tiền.
Hoặc bà Lại Thị Hoàng Yến (con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà) cũng đều đặn cho công ty vay mượn số tiền lớn qua nhiều năm. Năm 2021, bà Yến cho mượn hơn 108 tỷ đồng, năm 2022 cho mượn hơn 66 tỷ đồng, năm 2023 mượn gần 48 tỷ đồng.
Một số doanh nghiệp là bên liên quan cũng cho mượn số tiền lớn, như Công ty cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc (272 tỷ đồng), Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia (gần 153 tỷ đồng), Công ty cổ phần thủy điện Mặt Trời (62 tỷ đồng).
Ngoài các khoản tiền vay mượn từ lãnh đạo và các bên liên quan, báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận các khoản vay từ ngân hàng, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
Tại thời điểm cuối quý 1 năm nay, QCG đang vay ngắn hạn Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (chi nhánh Đà Nẵng) gần 107 tỉ đồng lãi suất 8,5%/năm, đáo hạn ngày 1-1-2025.
Tài sản thế chấp cho khoản vay nêu trên là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên các lô đất tọa lạc tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.
Ngoài ra Quốc Cường Gia Lai còn hai khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Gia Lai để đầu tư cho hai nhà máy thủy điện.
Có khoản vay 101 tỉ đồng để tài trợ dự án thủy điện Ia Grai 2 với lãi suất 8%/năm, đáo hạn tháng 4-2029. Còn lại khoản vay gần 198 tỉ đồng với lãi suất 8,4% được QCG rót vào dự án thủy điện Ayun Trung, đáo hạn tháng 6-2029. Tài sản đảm bảo cho hai khoản nợ này là quyền sử dụng đất tại chính các dự án này.
Cuối tháng 5 vừa qua, hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cả hai dự án nhà máy thủy điện nêu trên.
Trong đó dự án Nhà máy thủy điện Ia Grai 2 có giá dự kiến khoảng 235 tỉ đồng, còn Nhà máy thủy điện Ayun Trung có giá bán dự kiến 380 tỉ đồng.
Tại báo cáo quản trị năm 2023, Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) là công ty vốn điều lệ 2.751 tỉ đồng.
Bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỉ lệ 37% vốn. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) nắm hơn 39,38 triệu cổ phiếu.
Ông Lầu Đức Huy (con rể bà Loan) sở hữu hơn 10,53 triệu cổ phiếu. Còn ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) nắm 537.500 cổ phiếu...
Trong khi đó ông Lại Thế Hà - chủ tịch hội đồng quản trị - chỉ nắm 597.500 cổ phần. Bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái ông Hà - sở hữu 1,5 triệu cổ phần tại QCG.
PN (SHTT)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (21 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (22 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (53 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (59 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)