Kinh tế
04/05/2018 14:43Alibaba tiêu tiền như nước để làm gì?
Việc tỷ phú Jack Ma vung tay “mua sắm” đang bắt đầu tác động tiêu cực đến lợi nhuận của Alibaba. Tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu của tập đoàn thương mại điện tử nổi tiếng Trung Quốc đều giảm. Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu Alibaba không hài lòng khi giá trị vốn hóa thị trường của Alibaba đã giảm 61 tỷ USD.

Alibaba dự kiến sẽ công bố lợi nhuận quý giảm lần đầu tiên trong 1 năm rưỡi. Đây là kết quả trực tiếp từ việc nhiều mảng kinh doanh thua lỗ và việc Alibaba phải chi tiêu nhiều để cạnh tranh với Tencent trong mảng bán lẻ và thanh toán.
Dù doanh thu quý được ước tính tăng 53% lên 59 tỷ nhân dân tệ, tương đương 9,3 tỷ USD, mức tăng trưởng doanh thu như trên thấp nhất trong 7 quý.
Tập đoàn thương mại điện tử lớn của Trung Quốc đang cố gắng tìm động lực tăng trưởng mới khi hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng chậm lại. Việc đầu tư vào ngành vận tải, điện toán đám mây, video trực tuyến và các cửa hàng bán lẻ vật lý cũng tốn kém chi phí, ảnh hưởng đến lợi nhuận và kéo tập đoàn ra xa hơn triết lý hoạt động ban đầu.
Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh trên toàn cầu, những lo lắng về việc Alibaba chi tiêu quá nhiều đã khiến cổ phiếu Alibaba giảm đến hơn 10% từ mức đỉnh thiết lập vào tháng 1/2018. Và tình trạng suy giảm lợi nhuận này có thể tiếp diễn trong năm tài khóa hiện tại, theo nhận định của chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS AG, ông Jerry Liu.
“Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sẽ giảm trong năm tài khóa 2019 và sau đó bình ổn rồi cải thiện trong dài hạn. Phần lớn những dự án của Alibaba mới ở giai đoạn đầu, Alibaba đầu tư mạnh vào mảng video và thanh toán”, ông Liu viết trong báo cáo nghiên cứu.
Giới đầu tư cũng đang bán mạnh cổ phiếu Tencent, giá trị thị trường của Tencent đã giảm 100 tỷ USD tính từ mức đỉnh thiết lập 23/2/2018.
Khi đầu tư mạnh, tỷ phú Jack Ma muốn đặt nền móng để xây dựng một đế chế web trải rộng trong nhiều lĩnh vực từ bán lẻ cho đến điện toán Internet và dữ liệu.
Nhà sáng lập quỹ Janchor Partners có quy mô 4 tỷ USD, ông John Ho, nhận định Alibaba có thể trở thành công ty nghìn tỷ USD trong chưa đầy một thập kỷ nữa. Giá trị cổ phiếu Alibaba mà quỹ Janchor Partners nắm giữ đã tăng trưởng về giá trị nhiều lần kể từ khi quỹ bắt đầu sở hữu vào năm 2012.
Cuối cùng, Alibaba đang cố gắng phát triển trung tâm dữ liệu để duy trì thế đi đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây ở Trung Quốc. Theo ước tính của JP Morgan Chase, quy mô của ngành này tại Trung Quốc có thể lên mức 152 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021. Chỉ riêng Alibaba có thể chiếm đến 60% thị trường này, thị phần như vậy đã tăng gấp đôi so với năm trước đó.
Theo Trung Mến (Bizlive.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
Bài đọc nhiều




