-
Canh bí đao nấm mỡ – Món ăn nhẹ bụng, ấm áp cho mùa thu đông -
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 10 độ C -
Tại sao khi trời lạnh chúng ta lại thèm ăn hơn? -
Thanh niên làm điều dại dột ở cầu Bến Thủy, dân cứu sống xong đòi đánh, dìm nước cho sợ -
Cập nhật tình trạng sức khỏe của nam thợ sơn trong vụ rơi từ tầng cao xuống -
7 bí quyết “sống còn” khi tập thể dục mùa lạnh – đơn giản nhưng cực ít người biết -
Mưa lớn “xé” mặt đường, xuất hiện hố sâu trước khu chung cư ở Đà Nẵng -
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc mưa rét đến khi nào? -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại -
Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào?
Kinh tế
20/09/2025 15:57Bán "chui" cổ phiếu, người liên quan lãnh đạo doanh nghiệp bị phạt
Theo đó, ông Nguyễn Nghĩa Dũng, người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - bị phạt 100 triệu đồng.
Lý do là ông Dũng bán 780.000 cổ phiếu SMC trong tháng 3/2024 (tương ứng 7,8 tỷ đồng mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud 85 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt do không công bố thông tin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý II/2023 lỗ, chuyển từ lãi cùng kỳ năm trước sang lỗ.
Ngoài ra, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với loạt tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính 2023-2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên 2023-2024 và một số nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng cũng như hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP VNI Invest.

Trường hợp khác, Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành bị phạt 202,5 triệu đồng vì nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu như báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, công văn thay đổi mô hình công ty, và nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.
Ngoài ra, Gỗ Đức Thành bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định giao dịch với cổ đông, người nội bộ và người có liên quan, khi cung cấp khoản vay cho cổ đông đồng thời là người nội bộ trong các năm 2023–2024.
Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 42 bị phạt 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định đối với hàng loạt tài liệu quan trọng, gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022-2024, nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2025, báo cáo thường niên 2022-2024 và báo cáo tình hình quản trị công ty giai đoạn 2022-2025.
Cũng vì lỗi công bố thông tin, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (trụ sở tại Hà Nội) 150 triệu đồng. Theo đó, công ty đã công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế năm 2024 giữa báo cáo tài chính quý IV và báo cáo tài chính đã kiểm toán. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn bị buộc cải chính, hủy bỏ thông tin sai lệch theo quy định.
- Canh bí đao nấm mỡ – Món ăn nhẹ bụng, ấm áp cho mùa thu đông (43 phút trước)
- iPhone 18 Pro có thể xuất hiện với ba màu hoàn toàn mới, thay đổi lớn về phong cách (47 phút trước)
- Kèm con lớp 1: Khi chữ nghĩa thành “trò chơi cảm xúc” và phụ huynh là người… luyện công (58 phút trước)
- Pep Guardiola ám chỉ trọng tài 'chống lại Man City' suốt 10 năm (1 giờ trước)
- Lisa (Blackpink) gây tranh cãi vì trang phục sân bay "khó đỡ" (1 giờ trước)
- Hình ảnh Thùy Tiên bất ngờ xuất hiện trong cuộc họp Miss Grand International (1 giờ trước)
- Tiết lộ gây sốc vụ cướp Louvre 100 triệu USD: Không phải băng đảng chuyên nghiệp, thủ phạm chỉ là "tội phạm vặt" địa phương (1 giờ trước)
- Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 10 độ C (1 giờ trước)
- Bạn gái của bố kém tôi 10 tuổi (1 giờ trước)
- Philippines phát báo động khẩn: Siêu bão Kalmaegi sắp đổ bộ với sức gió tàn phá, khả năng đạt cấp "siêu bão" không bị loại trừ (1 giờ trước)