-
Sơn Tùng bị bóc "sống ảo"?
-
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke ở Quảng Ninh
-
Bốn sĩ quan cấp cao quân đội và công an được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng
-
Microsoft công bố danh sách 40 nghề dễ bị AI cướp việc nhất và 40 nghề an toàn trước AI
-
Mưa lũ nghiêm trọng khiến 14 người chết và mất tích: Đau lòng tiếng gào thét trong bất lực của người dân Điện Biên
-
Cụ bà 103 tuổi vẫn quét thóc chạy mưa, đi bộ thăm em gái hơn 90 tuổi ở Ninh Bình
-
Bộ Nội vụ yêu cầu gấp rút tổng rà soát biên chế, tổ chức bộ máy trước ngày 4/8
-
Đi làm thủ tục hành chính, người dân ở Hà Nội bất ngờ được mời nước, ăn bánh
-
Từ 15-8, một nhóm công chức, viên chức được nhận thêm 5 triệu đồng mỗi tháng
-
Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long
Kinh tế
18/06/2025 23:33Bán gói mì 3.000 đồng cũng xuất hóa đơn, sao không áp dụng chế độ kê khai đơn giản hơn: Cục Thuế nói gì?
Gửi tới buổi tư vấn trực tuyến, độc giả giathinh.xaydung, 36 tuổi, Hà Nội hỏi: Tại sao không áp dụng chế độ kê khai kế toán đơn giản hơn, như cách khai thuế trên sàn thương mại điện tử? Chỉ cần kê khai doanh thu và đóng thuế theo tỷ lệ cố định, liệu có khả thi?
Thực hiện kê khai theo Thông tư 88/2021 hiện quá rườm rà và phức tạp. Điều này gây khó khăn lớn cho phần lớn người buôn bán nhỏ lẻ, dễ dẫn đến sai sót hoặc bỏ sót thông tin.
Quy định xuất hóa đơn theo từng lần bán cũng phát sinh lãng phí lớn: từ thời gian, nguồn lực vận hành đến chi phí in ấn. Một cửa hàng tạp hóa đông khách, bán gói mì 3.000 đồng cũng phải xuất hóa đơn? Điều này không chỉ khiến khách hàng chờ đợi mà còn giảm hiệu quả kinh doanh của họ.
Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế cho biết:
Chế độ kế toán theo Thông tư số 88/2021 áp dụng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ giúp minh bạch doanh thu. Mặt khác, theo quy định thì khi áp dụng hóa đơn điện tử thì việc gửi nhận hóa đơn điện tử thực hiện theo phương thức điện tử. Hộ kinh doanh không cần thiết phải in hóa đơn ra giấy.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật Quản lý thuế (thay thế), trong đó có các đề xuất về phương pháp quản lý thuế và sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Quý vị nghiên cứu và có ý kiến tham gia, đề xuất cụ thể để Bộ Tài chính hoàn thiện trước khi trình Chính phủ trình Quốc hội.
Cũng liên quan vấn đề trên, độc giả Ngọc An, 49 tuổi, Hưng Yên hỏi: Tôi mới kinh doanh rau củ quả. Theo quy định, tôi hiểu là phải xuất hàng ngày khi bán, nhưng như vậy rất khó kiểm soát bởi thực tế mua bán liên tục và lắt nhắt. Vậy tôi có được xuất hoá đơn một lần vào cuối tháng không?
Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Quỳnh Dương, Tổng giám đốc phần mềm quản lý bán hàng đa kênh Nhanh.vn cho biết việc xuất hoá đơn một lần vào cuối mỗi tháng là hành vi xuất hóa đơn sai thời điểm. Bạn phải xuất hoá đơn ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, không phân biệt là đã thu tiền hay chưa.
Tuy nhiên, nếu bán rau củ doanh thu không cao quá 1 tỷ đồng/ năm, thì chỉ cần kê khai thuế, chưa phải xuất hóa đơn từ máy tính tiền theo điều 11, Nghị định 70/2025. Bạn có thể đăng ký phương pháp kê khai thuế theo từng lần phát sinh.
Độc giả Nguyễn Văn Cường, 33 tuổi, Đà Nẵng hỏi: Chi phí sử dụng hóa đơn điện tử khoảng 500-1.000 đồng/hoá đơn, mà mỗi lượt khách đều phải xuất. Như vậy tôi bán sản phẩm 2.000 đồng hay chỉ 1.000 đồng có được thu thêm phụ phí hay không?
Chỗ tôi có tích lại điểm cho khách và giảm giá với tỷ lệ 1% cho khách mua hàng lần sau, khoản này trừ vào cuối bill. Như vậy khi xuất hoá đơn điện tử sẽ làm như thế nào?
Trả lời câu hỏi này, bà Đinh Thị Thuý, Phó chủ tịch HĐQT Misa cho biết hiện các nhà cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử có đa dạng gói hóa đơn theo số lượng sử dụng với chi phí hợp lý.
Người bán phải lập hoá đơn điện tử để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa dịch vụ. Trường hợp khách lẻ không lấy hóa đơn, bạn vẫn phải xuất hóa đơn đúng thời điểm quy định, không xuất gộp hóa đơn. Ngoài ra, bạn cần xuất đúng giá trị đơn hàng, không được thu thêm phụ phí.
Với lần mua hàng tiếp theo, khách hàng được hưởng chiết khấu bán hàng sẽ thể hiện trên hoá đơn với số tiền tương ứng. Khi xuất hoá đơn, người bán sẽ trừ phần chiết khấu này trên tổng giá trị đơn hàng.
Theo Phan Trang (An Ninh Tiền Tệ)








- Thông tin tang lễ ông Hoàng Nam Tiến (01/08/25 23:08)
- TP HCM: Điều tra vụ 1 xe rác liên quan 2 người tử vong (01/08/25 22:45)
- Cựu tổng thống Hàn Quốc không chịu mặc quần áo để tránh bị bắt đi thẩm vấn (01/08/25 22:30)
- Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải bị lừa gần 100 triệu đồng (01/08/25 22:15)
- Bạn sống được bao lâu? Hãy để ý lượng mồ hôi tiết ra! Những người sống lâu thường có 3 đặc điểm mồ hôi sau (01/08/25 22:00)
- IU và Park Bo Gum đã làm gì mà khiến netizen giận dữ “đầu óc có vấn đề mới mời họ đóng phim”? (01/08/25 21:50)
- Giả gái đi Ấn Độ một mình, du khách bất ngờ với hành động của đàn ông bên đường: "Thật không tin nổi!" (01/08/25 21:30)
- Lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng thượng của ngôi nhà ở Hà Nội, dân hoảng hốt tháo chạy (01/08/25 21:10)
- Mỹ áp thuế 20% với hàng hóa Việt Nam (01/08/25 21:00)
- Báo Trung Quốc ca ngợi kỷ lục đặc biệt, bất ngờ với tình huống hài hước của U23 Việt Nam (01/08/25 20:50)




