-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Kinh tế
27/06/2016 21:17Bảng Anh tiếp tục rớt giá hậu Brexit
Đồng bảng Anh giảm trong phiên giao dịch đầu phiên ở châu Á ngày 27-6, sau mức giảm kỷ lục trong ngày 24-6 tuần trước.
Trước tình hình hình này, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne dự kiến có phát biểu để xoa dịu thị trường trước khi giao dịch tại Anh trong ngày 27-6 (giờ địa phương) bắt đầu.
Ông Jeremy Cook, Kinh tế trưởng công ty trao đổi ngoại hối World First, ước đoán đồng bảng Anh sẽ giảm thêm 10% so với đồng USD trong những tháng tới giữa lúc suy thoái kinh tế và kỳ vọng về chính sách tiền tệ gia tăng.
Dẫu vậy, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đêm 26-6 (giờ địa phương) nhấn mạnh rằng thị trường được “kiểm soát”. Chỉ riêng ngày 24-6, các thị trường chứng khoán thế giới mất hơn 2.000 tỉ USD giá trị.
![]() |
Người dân nhìn bảng điện tử chứng khoán ở Tokyo - Nhật Bản. Ảnh: REUTERS |
Hiện một số nền kinh tế lớn nhất châu Á đã bày tỏ sự lo ngại cho sự ổn định kinh tế thế giới sau kết quả của cuộc trưng cầu dân ý cho thấy Anh sẽ rời khỏi EU (Brexit).
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ nhận định việc Anh rời khỏi EU sẽ “tạo ra một bóng đen phủ lên kinh tế toàn cầu”, “ảnh hưởng và hậu quả” sẽ xuất hiện trong vòng 5-10 năm tới. Tuy nhiên, ông Lâu nói thêm rằng phản ứng từ các thị trường chứng khoán, trong đó có sự giảm mạnh hôm 24-6, có thể là quá trớn.
Theo ông Hoàng Nghi Bình - thành viên của Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Brexit có thể đánh dấu một bước “đảo ngược của toàn cầu hóa”, diễn biến “rất xấu” đối với thế giới.
Cùng lúc, một quan chức Hàn Quốc tỏ ra quan ngại, còn một nhân vật cao cấp trong đảng cầm quyền Nhật Bản cho rằng Tokyo nên chuẩn bị để ứng phó với biến động.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Aso cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ đạo ông lên kế hoạch ổn định thị trường tiền tệ nếu cần thiết. Sau Brexit, các nhà đầu tư chuyển sang "tị nạn" ở đồng yen, khiến đồng tiền này tăng giá, gây ra lo ngại rằng xuất khẩu của Nhật Bản sẽ kém cạnh tranh. Hôm 24-6, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật giảm gần 8%, nay lại mất thêm 1,3% trong phiên giao dịch sáng 27-6.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến gặp Ngoại trưởng Anh Philip Hammond trong cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi cuộc trưng cầu dân ý hôm 23-6.
Theo H.Bình (Nld.com.vn)








- Dự báo thời tiết 10/10/2025: Miền Bắc vẫn có nắng, 3 tỉnh còn ngập lụt 2-3 ngày (07:25)
- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (35 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (38 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (45 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (48 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (59 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (1 giờ trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (1 giờ trước)




