Kinh tế Singapore đang có nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Nền kinh tế Singapore tăng trưởng 4,3% trong quý 2 năm 2025, tốt hơn mức tăng trưởng 4,1% trong quý 1, theo ước tính của Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) công bố, tờ CNA dẫn và cho biết.

Tuy nhiên, bộ này cảnh báo rằng "sự bất ổn đáng kể và rủi ro suy giảm" vẫn còn trong nền kinh tế toàn cầu trong nửa cuối năm.

Vào tháng 4, MTI đã hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore năm 2025 xuống còn 0% đến 2%, do ảnh hưởng của thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Bộ này dự báo tăng trưởng trong năm nay sẽ ở mức 1% đến 3%.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu gửi thư về thuế quan tới một số quốc gia. Mức thuế quan cao hơn sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 và ảnh hưởng đến các nước láng giềng của Singapore như Malaysia và Indonesia.

Lực lượng đặc nhiệm kinh tế của Singapore, được thành lập để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ứng phó với tác động của thuế quan Hoa Kỳ, đã thông báo rằng họ sẽ triển khai các khoản tài trợ cho các công ty vào tháng 10 năm nay. Mức thuế cơ sở 10% đối với hàng hóa từ tất cả các quốc gia, bao gồm cả Singapore, đã có hiệu lực vào tháng 4.

   

Trong khi đó, theo Báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 được Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2025 của Việt Nam tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất cùng kỳ trong giai đoạn 2011-2025.

Theo đó, GDP quý 2/2025 tăng trưởng tích cực, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý 2/2022 trong giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, đóng góp 5,19% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,97%, đóng góp 43,63%; khu vực dịch vụ tăng 8,46%, đóng góp 51,18%.

Theo Dy Khoa (Thanh Niên Việt)