Hoàng Anh Gia Lai đã giải ngân gần 792 tỷ đồng từ lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án phát triển vùng trồng cà phê tại Việt Nam và Campuchia, trong bước đi đưa loại cây này trở thành một trụ cột mới của doanh nghiệp.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố tình hình sử dụng vốn từ lô trái phiếu HAG12601. Theo đó, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã sử dụng gần 791,8 tỷ đồng trong tổng số 2.000 tỷ đồng huy động được để triển khai các dự án liên quan đến cà phê.

Tại Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai đã dành khoảng 164,2 tỷ đồng cho dự án hợp tác trồng cà phê thông qua CTCP Chăn nuôi Gia Lai. Một dự án khác cũng tại Gia Lai tiếp tục được rót gần 264,6 tỷ đồng.

29-1790671061-bau-duc-chi-gan-800-ty-dong-mo-rong-vung-trong-ca-phe-o-viet-nam-va-campuchia
Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức đang từng bước đưa cà phê trở thành cây trồng chủ lực. 

Phần vốn còn lại, gần 363 tỷ đồng, được doanh nghiệp giải ngân cho dự án trồng cà phê tại Campuchia thông qua CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng.

Lô trái phiếu HAG12601 được Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 29/4, có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào tháng 4/2029. Lãi suất áp dụng ở mức 10,5%/năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi bằng lãi suất tiền gửi 12 tháng của OCB cộng biên độ 2,5%. OCB bảo lãnh thanh toán tối đa 2.135 tỷ đồng.

Động thái giải ngân gần 800 tỷ đồng cho cà phê cho thấy loại cây này đang được Hoàng Anh Gia Lai đặt trong kế hoạch mở rộng nông nghiệp bên cạnh những cây trồng truyền thống.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã phát triển khoảng 3.000 ha và dự kiến mở rộng thêm 7.000 ha trong năm 2026. Hai năm tiếp theo, diện tích cà phê dự kiến tiếp tục tăng khoảng 5.000 ha mỗi năm.

Để thực hiện chương trình này, tổng nhu cầu vốn trong giai đoạn 2026-2028 được Hoàng Anh Gia Lai dự kiến ở mức khoảng 14.220 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được cân đối từ nhiều kênh, gồm phát hành trái phiếu, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, vốn trung hạn và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) trong năm 2026.

Kế hoạch mở rộng cà phê được triển khai trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này trên thế giới ở quy mô lớn. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024-2025 đạt khoảng 175,1 triệu bao loại 60 kg, tăng 1,4% so với niên vụ trước. Quy đổi theo khối lượng, sản lượng tiêu thụ tương đương hơn 10,5 triệu tấn, bình quân gần 29.000 tấn mỗi ngày. Riêng châu Á và châu Đại Dương tiêu thụ 47,4 triệu bao, tăng 7,4%.

29-1790671061-bau-duc-chi-gan-800-ty-dong-mo-rong-vung-trong-ca-phe-o-viet-nam-va-campuchia
Vườn cà phê Arabica tại Nông trường Hàm Rồng và Nông trường Hòa Bình (Gia Lai) của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAG.

Dù dành thêm nguồn lực cho cà phê, cây ăn trái vẫn đang đóng góp phần lớn doanh thu cho Hoàng Anh Gia Lai. Báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét cho thấy doanh nghiệp đạt 3.039 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, trong đó mảng trái cây mang về hơn 2.718 tỷ đồng.

Chuối tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã tiêu thụ hơn 200.000 tấn trong nửa đầu năm, đem về khoảng 2.280 tỷ đồng doanh thu. Trong khi đó, sầu riêng đang bước vào giai đoạn tăng sản lượng khi các vùng trồng mới lần lượt cho thu hoạch.

Như vậy, chiến lược phát triển cà phê đang được Hoàng Anh Gia Lai thực hiện song song với hai vùng trồng chuối và sầu riêng. Trên website, doanh nghiệp xác định cà phê là một trong ba sản phẩm chính cùng chuối và sầu riêng trong định hướng phát triển nông nghiệp những năm tới.

PN (SHTT)