-
4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua -
Đột quỵ ở tuổi 22, nữ điều dưỡng giành giật sự sống từ 20% mong manh: "Còn được thở đã là điều may mắn" -
Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao -
Shark Hưng lên tiếng về loạt ồn ào đang khiến dư luận chấn động, có động thái kỳ lạ -
Anh em bầu Thụy đồng loạt rời LPBank ngay trước thềm đại hội cổ đông bất thường -
Chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ hôm nay -
Đừng lờ đi 4 thay đổi "lạ" trên cơ thể: Hồi chuông cảnh báo ung thư đã tiến sang giai đoạn cuối -
Cập nhật giá nhà trong ngõ ở Hà Nội: Có căn ở Đào Tấn giá 444 triệu /m2, nhiều nơi 950 triệu/m2 -
Chợ Xanh ở Hà Nội cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói lửa bao trùm khu dân cư -
Lào Cai: Hàng trăm phụ huynh phản đối, giữ con ở nhà vì sắp xếp trường học mới xa 8 km, đại diện lãnh đạo lên tiếng
Kinh tế
07/05/2025 16:13Bầu Hiển có hành động chưa từng thấy với Xuân Son trên sân hàng Đẫy: Ông nội quyền lực, chiều cháu tới bến
Mới đây, trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Thép xanh Nam Định tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) vào ngày 4/5, bầu Hiển và gia đình đã có mặt để theo dõi. Tại đây, cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã đến bắt tay bầu Hiển trên khán đài.
Về phần mình, Chủ tịch Điều hành T&T Group cười nói rất vui vẻ và ngỏ ý muốn cầu thủ nhập tịch chụp ảnh với các cháu - 2 nhóc tì của Phó TGĐ SHB Đỗ Quang Vinh. Người cầm máy không phải ai xa lạ. Đó là Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch của Hà Nội FC, tức con trai thứ 2 của bầu Hiển và cũng là chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
| Bầu Hiển ngỏ ý Xuân Son chụp ảnh với 2 cháu (Nguồn: @vlogminhhai) |
Đây được xem là hành động hiếm thấy ở bầu Hiển. Bởi từ trước đến nay, vị doanh nhân luôn được người khác vị nể, chủ yếu được mời chụp ảnh cùng, ít khi ông mời ai đó chụp ảnh. Vậy nên điều này phần nào thể hiện sự trân trọng, tình cảm đặc biệt của bầu Hiển với Xuân Son.
Nhận định này khá dễ hiểu vì trong làng bóng đá lẫn trên thương trường, bầu Hiển - doanh nhân Đỗ Quang Hiển (sinh năm 1962) là một nhân vật có vai vế, có nhiều đóng góp cho sự phát triển thể thao Việt Nam.
Ông hiện đang là Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB. Ngoài Hà Nội FC, bầu Hiển và T&T Group còn tài trợ cho một số CLB bóng đá khác, các môn thể thao khác và nhiều hoạt động của ĐTQG Việt Nam.
Về tài sản, ông Đỗ Quang Hiển và gia đình đang nắm giữ khối tài sản khá lớn.
Về T&T Group, doanh nghiệp này có tiền thân là công ty TNHH T&T (Trade & Technology), được thành lập năm 1993. Sau 33 năm hình thành và phát triển, T&T đã trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, hoạt động trải dài ở nhiều lĩnh vực như Tài chính - Đầu tư, BĐS, Năng lượng - Môi trường,...
Theo thông báo chính thức trên website, T&T Group hiện đang có khoảng 88.000 cán bộ công nhân viên, vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, tổng tài sản là 45.000 tỷ đồng và 80 triệu USD tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.
Bản thân bầu Hiển đang sở hữu khối tài sản chứng khoán đáng kể. Theo Báo cáo tình hình quản trị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB năm 2024, ông Đỗ Quang Hiển nắm giữ 99.787.412 cổ phiếu SHB, tỷ lệ sở hữu 2,724%. Theo thị giá chốt phiên ngày 6/5, số cổ phiếu SHB của doanh nhân này tương đương hơn 1.247,3 tỷ đồng.
Ông Hiển còn sở hữu cổ phiếu SHB gián tiếp thông qua T&T Group. Công ty này đang là cổ đông lớn nhất của SHB với 287.388.485 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 7,846%. Theo thị giá chốt phiên ngày 6/5, số cổ phiếu SHB do T&T Group nắm giữ tương đương hơn 3.592 tỷ đồng.
Tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), doanh nhân Đỗ Quang Hiển đảm nhận vị trí Cố vấn Cao cấp HĐQT. Theo Báo cáo Tình hình Quản trị 2024, ông Hiển đang nắm giữ 4.424.484 cổ phiếu doanh nghiệp này, tương đương 0,54%. Theo thị giá chốt phiên ngày 6/5, số cổ phiếu SHS mà bầu Hiển nắm giữ, tương đương 54,8 tỷ đồng.
Ngoài ra bầu Hiển và gia đình còn có một số tài sản công khai nổi tiếng. Đó là tòa nhà xịn xò nằm ở mặt đường phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) và chiếc Rolls-Royce Phantom Peace & Glory (Hòa Bình & Vinh Quang) độc nhất vô nhị khi được đặt hàng riêng và có mặt tại Việt Nam vào năm 2016.
Theo S.A (Nguoiduatin.vn)
- Nghi vấn Quốc Thiên "mượn ý tưởng" nam thần Kpop, trang phục và vũ đạo gây tranh cãi dữ dội (10:39)
- Sự thật những clip “ca sĩ giấu mặt” hát hay hơn bản gốc trên TikTok (10:25)
- 4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua (10:23)
- Đan Mạch phẫn nộ trước việc ông Trump bổ nhiệm đặc phái viên nhằm "thâu tóm" Greenland (10:06)
- Vợ sinh xong cứ kêu đau lưng, chồng mắng là giả vờ. Đến khi tình cờ xem lại camera, anh ta sốc đến sụp đổ… (10:02)
- Hà Nội hạn chế phương tiện trên Vành đai 3, siết chặt một số loại xe vào nội đô giờ cao điểm (10:00)
- Á hậu Hoàn vũ 2025 gây phẫn nộ vì phát ngôn bị tố "sai sự thật" về cuộc thi tại Việt Nam (46 phút trước)
- AFC giúp ĐT nữ Việt Nam "phục thù" trọng tài "cướp trắng" bàn thắng trong chung kết với Philippines? (54 phút trước)
- Đột quỵ ở tuổi 22, nữ điều dưỡng giành giật sự sống từ 20% mong manh: "Còn được thở đã là điều may mắn" (1 giờ trước)
- Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao (1 giờ trước)