Kinh tế

Bị đình chỉ vẫn ngang nhiên bán ra hàng trăm tấn phân bón không nhãn mác

Không có giấy phép sản xuất phân bón, từng bị Bộ Nông nghiệp đình chỉ hoạt động vào năm 2015 nhưng doanh nghiệp này không chấp hành, vẫn ngang nhiên sản xuất. Từ đầu năm 2016 đến nay, doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm tấn phân bón không nhãn mác.

Không có giấy phép sản xuất phân bón, từng bị Bộ Nông nghiệp đình chỉ hoạt động vào năm 2015 nhưng doanh nghiệp này không chấp hành, vẫn ngang nhiên sản xuất. Từ đầu năm 2016 đến nay, doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm tấn phân bón không nhãn mác.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Yên, Giám đốc DNTN Yên Tâm chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy xác nhận thay đổi nội dung kinh doanh, trong đó ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất phân bón, phân vi sinh, phân hữu cơ, NPK.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra trong nhà kho của DTTN Yên Tâm, chứa hàng trăm tấn phân bón không nhãn mác
Lực lượng chức năng đang kiểm tra trong nhà kho của DTTN Yên Tâm, chứa hàng trăm tấn phân bón không nhãn mác

Tuy nhiên, doanh nghiệp không có giấy phép sản xuất phân bón (do Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp). Ngoài chưa có giấy phép sản xuất phân bón, không có giấy hợp quy sản phẩm, đoàn kiểm tra nhận định cơ sở sản xuất với trang thiết bị thô sơ chưa đủ điều kiện, chưa có hệ thống xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường và nhiều sai phạm khác.

Đoàn Thanh tra cũng xác định sản phẩm phân hữu cơ doanh nghiệp sản xuất không nhãn mác, phân bón thành phẩm chủ yếu được chứa trong vỏ bao thức ăn chăn nuôi.

Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh, lượng phân bón còn tồn kho khoảng 300 tấn. Chủ doanh nghiệp cũng thừa nhận từ đầu năm đến nay đã bán trên 400 tấn phân bón.

Phân xưởng sản xuất phân bón với trang thiết bị thô sơ chưa đủ điều kiện, chưa có hệ thống xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường
Phân xưởng sản xuất phân bón với trang thiết bị thô sơ chưa đủ điều kiện, chưa có hệ thống xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường

Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu ông Trần Văn Yên cam kết bảo quản tạm 300 tấn phân bón tồn kho không đủ điều kiện lưu hành, chờ cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Được biết, DNTN Yên Tâm hai năm gần đây đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt, yêu cầu đình chỉ hoạt động vì chưa đủ giấy phép sản xuất phân bón. Cụ thể, năm 2015, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra, lập biên bản đình chỉ, nhưng doanh nghiệp này không chấp hành, vẫn tiếp tục hoạt động cho đến nay.

Theo Minh Anh (Dân Trí)