-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Kinh tế
16/08/2023 19:18Bí mật công nghệ giúp Trung Quốc nhẹ nhàng giành quyền khai thác mỏ “kho báu” 5.000 tỷ USD khi Mỹ chỉ có thể đứng nhìn
Namibia nằm ở phía tây nam châu Phi, giáp Đại Tây Dương ở phía tây, giáp Angola và Zambia ở phía bắc và đông bắc, Botswana ở phía đông và Nam Phi ở phía nam. Namibia là nước giàu tài nguyên khoáng sản. Nước này có mỏ Uranium lớn thứ ba thế giới, trị giá 5.000 tỷ USD, đủ cho hàng chục triệu người trên thế giới được hưởng nguồn điện sạch được sản xuất từ Uranium.
Trên thực tế, Namibia được Trung Quốc hỗ trợ rất nhiều về nhiều mặt. Vì có mỏ Uranium lớn thứ 3 thế giới nhưng Namibia chưa có công nghệ hoàn chỉnh để khai thác hiệu quả, Namibia đã mời nhiều nước vào nghiên cứu khai thác. Khi nhận được thông tin này, Mỹ, Nhật, các nước châu Âu và Trung Quốc đã tức tốc cử người đến để khảo sát.
Vì Namibia là một đất nước với đất đai khô cằn, có nhiều vùng đồng bằng sa mạc nên việc khai thác tài nguyên khoáng sản gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Trung Quốc là nước rộng lớn với đủ loại địa hình phức tạp, đồng thời có nhiều tài nguyên khoáng sản nên trong nhiều năm qua nước này đã nghiên cứu ra vô số công nghệ hiện đại để thăm dò và khai thác.
Sau khi nhiều nước trên thế giới tới Namibia để khảo sát, chỉ có Trung Quốc mới có đủ công nghệ để khai thác. Do đó, Trung Quốc đã nhẹ nhàng giành quyền khai thác mỏ Uranium 5.000 tỷ USD trong khi Mỹ và nhiều nước chỉ có thể đứng nhìn.
Hơn nữa, Namibia đã được Trung Quốc hỗ trợ rất nhiều khi gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. Điển hình như năm 2017 và 2019, Namibia gặp khó khăn trong việc đảm bảo lương thực cho quốc gia, Trung Quốc đã ngay lập tức cung cấp hàng nghìn tấn gạo để hỗ trợ Namibia. Từ đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng tốt đẹp nên Namibia quyết định nhượng quyền khai thác mỏ Uranium trong nước cho Trung Quốc.
Về công nghệ khai thác mỏ Uranium, Trung Quốc đã đạt được 3 bước đột phá. Thứ nhất là thành công tạo ra hệ thống tự động phân tích khu vực địa chất có nguồn kim loại, phân tích cơ chế hình thành kim loại trong nhiều năm và phân tích cơ chế hình thành quặng trong tự nhiên.
Thứ hai là bước đột phá lớn trong phát triển công nghệ khám phá quanh vùng mỏ quặng. Cụ thể, Trung Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu thăm dò địa chất và khoáng sản để nhận dạng hình ảnh quặng, từ đó dự đoán thăm dò hiệu quả và chính xác. Hệ thống trí tuệ nhân tạo này sẽ khảo sát, mô phỏng hình ảnh quặng dưới dạng 2D và 3D.
Thứ ba là cải thiện khả năng xử lý dữ liệu lớn và ứng dụng các công nghệ mới làm cho các thiết bị phân tích cầm tay trở thành một phương tiện đáng tin cậy trong thăm dò địa chất và khoáng sản. Cụ thể, sử dụng định vị GPS để đánh dấu vì trí và đo lường thời gian chính xác. Từ đó có được thông tin địa lý, hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao phục vụ quá trình khai thác.
Uranium là một trong những nguyên tố nặng nhất trong tự nhiên. Trong hạt nhân của nó, có 92 proton và một số lượng neutron thay đổi, nằm trong khoảng từ 140 đến 146. Tuy nhiên, chỉ có một số sự kết hợp xảy ra một cách tự phát trong tự nhiên, và phổ biến nhất là uranium-238 (92 proton và 146 neutron) và uranium-235 (92 proton và 146 neutron).
Nếu được dẫn qua quá trình phân hạch hoàn toàn, có thể giải phóng năng lượng hóa học tương đương với việc đốt cháy 1,5 triệu kg than. Khả năng tích trữ và giải phóng năng lượng khổng lồ đó đã cho phép nguyên tố này được sử dụng trong sản xuất điện.
Trong các nhà máy sản xuất điện tử Uranium, các thanh nhiên liệu Uranium sẽ làm nóng một chất làm mát, nhiệt lượng sinh ra sau đó làm nóng nước trong một thùng chứa khác và biến nó thành hơi nước. Hơi nước đẩy các tua-bin của máy phát điện để tạo ra điện và quan trọng là quá trình này không tạo ra khí thải nhà kính.
Nguồn tài nguyên Uranium trên thế giới được phân bổ khá rộng rãi, nhưng đa số xuất phát từ 6 quốc gia: Nga, Kazakhstan, Canada, Australia, Namibia và Niger. Việc chế tạo Uranium gồm quy trình kỹ thuật phức tạp chỉ được xử lý tại một số ít cơ sở trên khắp thế giới.
Theo Minh Tiến (Nhịp Sống Thị Trường)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (12:06)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (12:02)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (32 phút trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (35 phút trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (44 phút trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




