-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Kinh tế
13/08/2016 17:02Bị truy thu thuế khủng: 9 DN truyền hình kêu cứu lên Thủ tướng
| 9 doanh nghiệp truyền hình cùng ký đơn kêu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ. |
Nhóm 9 doanh nghiệp cùng đứng đơn kêu cứu bao gồm: VTVcab, VTVBroadcom, Đông Dương, LTP Việt Nam, Vũ Hồng Minh, DTS, Tân Nguyên An, Pama, Quang Linh.
Trong nội dung trình bày, các doanh nghiệp này cho hay, để tham gia thực hiện Đề án số hóa truyền hình của Chính phủ. Các doanh nghiệp đã huy động mọi nguồn lực, liên tục đưa ra các chương trình tặng đầu thu miễn phí để các hộ gia đình chuyển sang xem truyền hình kỹ thuật số.
Từ trước đến nay các doanh nghiệp đều nhập khẩu mặt hàng set top box với mức thuế nhập khẩu 0% dựa trên các Thông báo kết quả phân tích phân loại mặt hàng này của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa – Tổng cục Hải quan, cũng như các văn bản của Bộ TT&TT. Cụ thể là Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành, công văn số 648/BTTTT-CNTT ngày 9/3/2016 của Bộ TT&TT gửi Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng set top box.
Đến ngày 7/4/2016, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 2852/TCHQ-TXNK hướng dẫn bổ sung tiêu chí cho mặt hàng set top box, làm thuế nhập khẩu đang từ 0% thay đổi lên tới 35%. Ngoài ra các doanh nghiệp còn bị truy thu thuế nhập khẩu cho các lô hàng nhập từ 5 năm trở lại đây với mức thuế 35%. Việc này sẽ khiến hàng loạt doanh nghiệp buộc phải phá sản. Hơn nữa phá vỡ kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án số hóa truyền hình của Chính phủ.
Việc truy thu và áp mức thuế lên tới 35% thể hiện sự bất cập khi đây là mặt hàng không thể thiếu nhằm thực hiện nhiệm vụ truyền tải tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Quốc hội tới nhân dân cả nước…
Các doanh nghiệp khẩn cầu kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và tiếp tục kinh doanh ổn định, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như trách nhiệm với Đề án số hóa truyền hình.
Từ cuối năm 2015, ICTnews đã có nhiều bài viết phản ánh việc áp thuế nhập khẩu bất hợp lý đối với mặt hàng đầu thu truyền hình số. Nhưng trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, khi mà giai đoạn 1 của Đề án số hóa truyền hình đang đi vào giai đoạn triển khai nước rút, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào ngày 15/8/2016 tới đây thì một loạt các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị truyền hình đã nhận được thông báo truy thu thuế với mức 35%. Điều này sẽ đẩy các doanh nghiệp vào tình trạng thua lỗ, thậm chí phá sản.
Việc áp thuế cao còn ảnh hưởng lớn đến Dự án mua đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 trợ cấp cho hộ nghèo, cận nghèo trên cả nước do Bộ TT&TT triển khai.
Tại phiên họp thứ 11 Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam vào chiều 12/8/2016, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cho hay, Bộ TT&TT đã giao cho Vụ Công nghệ thông tin xem xét việc sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành, trong đó có nội dung về áp dụng mã HS cho đầu thu truyền hình số theo hướng ưu đãi thuế. Với mức thuế nhập khẩu là 0% để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu đầu thu để thúc đẩy nhanh quá trình số hóa truyền hình mặt đất.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn các Bộ liên quan như Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công Thương phối hợp để có chỉ đạo chung, nhất là việc áp thuế nhập khẩu với các mặt hàng đầu thu theo hướng ưu đãi thuế để thúc đẩy nhanh tiến trình số hóa truyền hình mặt đất.
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (21:36)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (21:22)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (21:05)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (2 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (3 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (3 giờ trước)
- Sân khấu Trung thu ở Hà Nội gây phẫn nộ vì tiết mục ảo thuật rút áo lót trước mặt trẻ em (4 giờ trước)
- Những tỉnh thành Trung Bộ, Nam Bộ sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tiếp (4 giờ trước)