-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Kinh tế
08/02/2017 16:14Bỉm Pampers Baby Dry bị nghi ngờ có chứa độc tố gây ung thư
Bỉm Pampers Baby Dry bị nghi ngờ có chứa độc tố, một số siêu thị Hàn Quốc như Lotte Mart hay E-Mart đang ‘tẩy chay’ loại bỉm này.
Sự việc trên được bắt nguồn từ một nghiên cứu của Tạp chí 60 Millions de Consommateurs (tờ báo tiêu dùng hàng đầu tại Pháp) công bố vào Tháng 01/2017. Theo nghiên cứu này, Tạp chí 60 Millions de Consommateurs chỉ ra rằng họ đã kiểm nghiệm 12 loại bỉm trẻ em và phát hiện ra 10 loại bỉm có khả năng chứa chất gây ung thư, trong đó có bỉm Pampers Baby Dry.
![]() |
Bỉm Pampers Bady Dry bị nghi ngờ có chứa dioxin và glyphosate - thành phần chính trong thuốc diệt cỏ. |
Các chất gây ung thư được nhắc đến trên bao gồm dioxin và glyphosate – thành phần chính trong thuốc diệt cỏ.
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dioxin là chất nguy hiểm, có khả năng gây ung thư cao, gây ra các vấn đề sinh sản như vô sinh, dị dạng bào thai, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch. Còn chất glyphosate có trong thuốc diệt cỏ Roundup được đánh giá về khả năng gây ung thư trên thang điểm 2,4-D - là mức rất cao.
Trước thông tin đưa ra của Tạp chí 60 Millions de Consommateurs về nghi vấn bỉm Pampers Baby Dry có chứa chất gây ung thư dioxin, một số đơn vị bán lẻ của Hàn Quốc như Lotte Mart hay E-Mart đã “tẩy chay” mặt hàng này trên toàn bộ hệ thống cửa hàng của họ.
Về phía công ty P&G, phát ngôn viên của công ty này, ông Heather Valento cho biết: "Chúng tôi luôn liên tục đánh giá các thành phần trong bỉm Pampers để có thể đảm bảo sự an toàn cho người dùng. Thêm vào đó, chúng tôi còn hợp tác với các bác sĩ nhi khoa, bác sĩ da liễu nhi khoa và các chuyên gia hàng đầu để xác nhận rằng các thành phần chúng tôi sử dụng là tuyệt đối an toàn”.
Công ty P&G Hàn Quốc cũng cho biết thêm rằng khả năng tiếp xúc với các chất độc hại thông qua tã, bỉm là ít hơn rất nhiều so với thực phẩm hay môi trường, vì thế đây không phải là vấn đề đáng lo ngại.
Thêm vào đó, trong tuyên bố của mình P&G Hàn Quốc cũng chỉ ra các hóa chất được sử dụng trong bỉm Pampers là vô cùng nhỏ, không ảnh hưởng tới người dùng. Lượng hóa chất sử dụng trong bỉm Pampers thấp hơn mức do Liên minh Châu Âu cho phép, do đó không gây bất kỳ tác hại cho cơ thể.
![]() |
Công ty P&G Hàn Quốc cho biết lượng hóa chất sử dụng trong bỉm Pampers là không đáng ngại (Nguồn ảnh: Parenting patch/Flickr) |
Tuy nhiên, để trấn an người dùng và xác nhận lại thông tin được đưa ra của Tạp chí 60 Millions de Consommateurs, Bộ Thương Mại, Công Nghiệp và Năng Lượng Hàn Quốc cho biết sẽ nhanh chóng tiến hành kiểm tra mức độ an toàn của sản phẩm bỉm Pampers Baby Dry.
Đại diện của Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc cũng cho biết thêm rằng sẽ có những hành động của thể hơn khi kết quả kiểm nghiệm được công bố.
Mặc dù hiện nay chưa có thông tin chính thức về mức độ an toàn của bỉm Pampers Baby Dry, tuy nhiên trên các diễn đàn của các bà mẹ Hàn Quốc đang tràn ngập những lo lắng về chất lượng của sản phẩm này.
Một bà mẹ 35 tuổi ở Seoul chia sẻ: "Tôi về cơ bản không mấy tin tưởng vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe do phần nhiều trong số đó có khả năng chứa hóa chất độc hại. Những người làm mẹ như chúng tôi mong muốn tiêu chuẩn cao hơn cho các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không mua bỉm Pampers thêm một lần nữa.”
Bỉm Pampers Baby Dry là sản phẩm khá nổi tiếng dành cho trẻ nhỏ của công ty Procter & Gamble – một trong những tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu của Mỹ được thành lập vào năm 1837. Cho đến nay, nhãn hiệu này đã trở nên vô cùng quen thuộc với các bà mẹ có con nhỏ, đặc biệt là với thị trường Châu Á. Ở Hàn Quốc, đây là sản phẩm nổi tiếng và có lượng tiêu thụ cực lớn, chỉ sau Huggies.
Theo Trang Phạm (Vietq.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




