-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Kinh tế
26/11/2021 22:52Black Friday 2021: Giảm giá kịch sàn vẫn vắng hoe, giới trẻ thất vọng vì mẫu mã nghèo nàn
Sáng 26/1, ngày Black Friday, phổ biến với tên gọi ngày thứ 6 đen nhiều cửa hàng bán lẻ lớn nhỏ trên các tuyến phố TP. Hà Nội như Bà Triệu, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Xuân Thủy,… hay các Trung tâm thương mại lớn như Vincom, Aeon Mall, IPH… đã treo biển giảm giá với mức giảm giá phổ biến từ 30% - 70% cho các mặt hàng chủ yếu quần áo, thời trang, đồ điện tử điện lạnh….
Thậm chí, một số cửa hàng còn đưa ra mức giảm "sập sàn" từ 80-90% cho một số khách hàng đến sớm. Theo đó, chương trình giảm giá được các cơ sở kéo dài từ ngày 24/11 đến hết ngày 28/11. Ngoài ra, một số cửa hàng giảm giá đến hết tháng 11.
Tuy các cơ sở đều quảng cáo giảm mạnh dịp Black Friday, tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân Việt, trong sáng 26/11, không khí mua sắm của người tiêu dùng khá trầm lắng.
Tại các cửa hàng quần áo, đồ gia dụng, nhiều nhân viên được điều động để sẵn sàng phục vụ khi lượng khách tăng. Tuy nhiên, trong dịp Black Friday năm nay, lượng khách ra vào các cửa hàng cũng như trung tâm thương mại giảm mạnh.
Theo chia sẻ của chủ một cửa hàng quần áo tại Cầu Giấy, lượng khách giảm có thể do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính là do tình trạng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thu nhập của người tiêu dùng giảm sút. Do đó, người dân thường tập trung mua sắm các mặt hàng thiết yếu.
"Tôi đã lường trước năm nay sẽ ít khách nhưng không nghĩ vắng đến mức độ này. Nhưng trong buổi sáng, mọi người vẫn phải đi làm nên chưa đi mua sắm được. Hy vọng đến chiều tối tình trạng sẽ được cải thiện", chủ cửa hàng này cho hay.
Chị Thanh Hằng (Long Biên, Hà Nội), một "tín đồ" mua sắm cho biết, đối với các thương hiệu lớn như Adidas, Nike,… có niêm yết giá trên store, ngày Black Friday sẽ được giảm giá "thật". Đối với các cửa hàng bán quần áo không có thương hiệu hoặc thương hiệu nhỏ, việc nâng giá lên rồi khuyến mại là có thể xảy ra.
"Một chiếc áo phông Adidas chính hãng, tôi đã xem từ lâu có giá gần 1 triệu đồng. Vào dịp Black Friday, chiếc áo này được giảm còn 320.000 đồng, khi đó, tôi mới quyết định mua. Còn đối với các cửa hàng trôi nổi trên thị trường họ không có kênh chính thức để niêm yết giá, dù nâng giá lên gấp 2, 3 lần rồi bảo giảm thì không ai biết được", chị Hằng chia sẻ.
Về các ngành hàng đồ gia dụng, nhân dịp Black Friday, nhiều thương hiệu Unie, Kalite, Elmich, Smartcook mang đến loạt giảm giá sâu đến 50% cho các sản phẩm chảo chống dính, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu, bếp đôi, bộ nồi inox...
Tuy nhiên, cũng trong sáng 26/11, tình hình kinh doanh ở các cửa hàng điện máy lớn như Pico, Media Mart cũng không "khá khẩm" hơn. Anh Hoài Lam (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đánh giá, giá các mặt hàng gia dụng đợt này không giảm nhiều hoặc đã giảm nhưng vẫn ở mức khá cao nên khó đẩy sức mua.
"Tôi đã tham khảo các cửa hàng điện máy dự tính mua một số đồ gia dụng như bếp từ, hồng ngoại, nồi chiên không dầu,… nếu có mức giá rẻ. Nhưng tôi thấy giá một chiếc bếp hồng ngoại ở mức 750.000 – 1,3 triệu đồng, bếp từ hơn 1 triệu/chiếc thì không phải rẻ, có cảm giác cao hơn ngày thường.
Thậm chí, có một mẫu nồi chiên không dầu, tôi tham khảo giá trên trang thương mại điện tử hoặc một số mạng xã hội có giá từ 2,5 tới 2,8 triệu đồng. Lúc ra cửa hàng điện máy gần nhà thấy bán với giá hơn 3 triệu mà có quảng cáo là đã giảm nên tôi quyết định không mua nữa vì "loạn" giá", anh Hoài Lam cho hay.
Hàng hóa nghèo nàn, nguồn cung hạn hẹp
Dù mang tâm lý đi "săn sale", tuy nhiên nhiều bạn trẻ cho biết không lựa chọn được những món đồ ưng ý vì đồ khá nghèo nàn, nhiều hàng tồn và mẫu mã kém đa dạng.
Anh Tuấn Anh (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết đã đi 5 cửa hàng nhưng vẫn chưa chọn được mẫu giày ưa thích.
"Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa mua được giày. Cả những cửa hàng quen, họ cũng báo không nhập được hàng. Một số mẫu nhìn tạm ổn thì giá lại chỉ sale 5 đến 10%, không giống như quảng cáo ngoài cửa"- anh Tuấn Anh nói.
Chia sẻ với PV Lao Động, Ngọc Hoa - nhân viên kinh doanh một cửa hàng thời trang trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự nghèo nàn về mẫu mã một phần do nguồn cung eo hẹp.
"Dịch COVID-19 nên nhập hàng rất khó. Chưa kể một số cửa hàng sẽ tận dụng thời điểm này để thanh lý hàng tồn, họ sẽ cất hàng mới đi", Ngọc Hoa nói.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (40 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (44 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)