-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
-
Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố
-
Kết dư hơn 67.000 tỷ, đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026
-
Hạn chế lưu thông đường Lê Lợi từ 5-9 đến 8-9, chú ý lộ trình thay thế
Kinh tế
24/11/2018 09:52Black Friday tại Mỹ: 10 người chết, 111 người bị thương do chen lấn, ẩu đả lúc 'điên cuồng mua sắm'
Những hình ảnh quen thuộc trên đường phố và các trung tâm thương mại...
Vào ngày Black Friday ở Mỹ người ta thường chứng kiến những cảnh người dân xếp hàng dài tại các siêu thị, cửa hàng để mua hàng giá siêu rẻ. Sức mua trong những ngày này có thể bằng vài tháng trước đó cộng lại. Đây chính là đòn bẩy kinh tế mạnh dịp cuối năm. Giúp những “ông lớn” vơ vét thị trường, tăng lợi nhuận liên tục.

Phần lớn các cơ sở bán lẻ lớn đều mở cửa từ khoảng 4 giờ sáng hay sớm hơn, với hàng chục ngàn mặt hàng giảm giá cực mạnh. Mức giảm giá phổ biến từ 10 - 30%, hay thậm chí lên đến 60% để bán được nhiều hàng hóa hơn.
Một số cửa hàng còn đưa ra chiêu thức giảm cực sốc với mức 80-90% cho một số khách hàng đến sớm hoặc đối với các mặt hàng thông thường như điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất, thời trang. Nhiều chủ doanh nghiệp, thậm chí còn cho phép nhân viên nghỉ làm như để đi “săn” đồ cuối năm.
...Những cái chết và hậu quả thương tâm kéo theo
Năm 2008, một người đàn ông bị đám đông chen lấn và chà đạp tới chết. Một công nhân làm việc ở một hệ thống siêu thị tại New York bị chết ngạt do đám đông 2000 nghìn người phá cửa xông vào, 11 người mua hàng khác cũng bị thương do bạo lực, xô sát trong đó có cả phụ nữ mang thai.
Năm 2012, bang Florida của Mỹ ghi nhận trường hợp 2 người bị bắn bên ngoài một hệ thống siêu thị khi tranh giành nhau một chỗ đậu xe - một cái chết rất thương tâm và đáng ra không nên có.
Năm 2016, tại Mỹ lại tiếp tục có thêm 2 người chết, 2 người bị thương trong các vụ xả súng và đụng độ. Trong đó, một thanh niên 21 tuổi bị bắn chết tại điểm đỗ xe bên ngoài cửa hàng.
Năm 2016, tại Mỹ lại tiếp tục có thêm 2 người chết, 2 người bị thương trong các vụ xả súng và đụng độ. Trong đó, một thanh niên 21 tuổi bị bắn chết tại điểm đỗ xe bên ngoài cửa hàng.
Theo thống kê của Mỹ, từ năm 2010 cho đến nay, nước này ghi nhận 10 người chết và 111 người bị thương do chen lấn và ẩu đả trong ngày Black Friday. Mọi người đều nguyện cầu năm 2018 sẽ không đạp lên “vết xe đổ” tang thương như những năm trước.
Tai nạn phổ biến nhất trong ngày Black Friday là chấn thương đầu, xuất huyết bên trong, gãy xương, chấn thương cột sống và khớp háng. Các chuyên gia nhận xét rằng chính những nhà bán lẻ, với tham vọng đẩy mạnh doanh thu, cùng với những phương thức marketing đầy kích động, đã khiến ngày lễ mua sắm truyền thống sau Lễ Tạ Ơn ngày càng trở nên "điên rồ" và “thảm khốc” nhất trên thị trường tiêu thụ của các nước.
Theo Cherry (Yan.vn/Thethaovanhoa.vn)








- Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất (10:35)
- Học phí đại học năm 2025- 2026 cao nhất bao nhiêu? (10:27)
- Huawei ‘đánh úp’ iPhone 17 với mẫu smartphone gập ba Mate XTs (10:25)
- 5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất (10:22)
- Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng (10:18)
- Ban Nong Chan thành điểm nóng: Thái Lan duyệt kế hoạch xây tường biên giới, Campuchia phản ứng (10:14)
- Bị các sao nam chê béo, mỹ nhân đẹp nhất Cbiz giảm cân đến mức “thảm hoạ” (10:12)
- 4 thủ khoa Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2025 đều là nam (10:07)
- Vị thế 'vua chip' của Nvidia lung lay bởi loạt startup mới chỉ 5 năm tuổi của Trung Quốc (10:06)
- Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận (10:03)




