-
Nhiều doanh nghiệp "lao đao" vì đầu tư cổ phiếu, phải trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng -
Giá xăng dầu hôm nay mới nhất: Thế giới tăng đột biến, giá RON 95, diesel ở Việt Nam được ngưỡng mộ -
Xúc động khoảnh khắc cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo được bạn học vây quanh trong ngày trở lại trường -
Giá vàng hôm nay (sáng 28/4): Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, BTMC, BTMH đi ngang, thị trường chờ tín hiệu trước kỳ nghỉ lễ -
Siêu du thuyền 500 triệu USD hiên ngang vượt "tâm bão" Hormuz: Lộ diện danh tính vị chủ nhân quyền lực -
Luật Công chứng 2026: Giảm bớt giấy tờ, gỡ bỏ giới hạn địa lý và hướng tới số hóa toàn diện -
Nhận 20 triệu từ chồng sau chuyến công tác, người vợ chết lặng khi phát hiện sự thật phía sau -
Giá xe Audi mới nhất cuối tháng tháng 4/2026: A4, A6, A8L và Q3 có giá niêm yết bao nhiêu tiền? -
Xác định nghi phạm chém người phụ nữ đơn thân tử vong ở nhà riêng tại Hà Tĩnh, hé lộ hình ảnh hiện trường -
Chủ quan sau pha cứu bóng pickleball, người đàn ông nhập viện với bắp chân sưng to như "chân voi"
Kinh tế
28/02/2017 22:11Bố chồng Hà Tăng đã trở thành “ông trùm hàng hiệu” như thế nào?
2 năm sau đó, ông là một trong những Việt kiều đầu tiên về nước đầu tư khi thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương-Imexpan Pacific (IPP). Hiện tại ông là Chủ tịch IPP.
Tập đoàn này đang nắm giữ danh mục phân phối 38 thương hiệu thời trang quốc tế hàng đầu như Salvatore Ferragamo, Versace, Bally, Burberry, Rolex, Cartier cùng một số thương hiệu mới như Liu Jo, Weil, Paul and Shark… hay các thương hiệu thời trang tầm trung như Nike, GAP, Banana Republic, Diesel, Tommy Hilfiger… Ngoài lĩnh vực thời trang IPP cũng đẩy mạnh kinh doanh nhượng quyền thức ăn nhanh tại Việt Nam...
![]() |
| Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và người con dâu nổi tiếng - Tăng Thanh Hà. |
Trước khi đến với thành công của ngày hôm nay, bố chồng Hà Tăng khởi nghiệp kinh doanh hàng hiệu từ một cửa hàng miễn thuế ở sân bay, tuy nhiên cửa hàng này không đem lại cho ông lợi nhuận, bởi các chuyến bay quốc tế thời đó quá ít, khách du lịch là không đáng kể.
Vật lộn với cửa hàng miễn thuế ở sân bay vài năm đem đến cho Johnathan Hạnh Nguyễn cơ hội khác – mối quan hệ với các thương hiệu hàng đầu thế giới. Đây chính là khởi nguồn cho việc kinh doanh hàng hiệu sau này của Chủ tịch IPP.
Thế nhưng, phải sau 20 năm, khi Việt Nam đã vào WTO, việc kinh doanh hàng hiệu trong nội địa của IPP mới được thực hiện.
Với việc chiếm giữ hơn 70% thị phần trên thị trường hàng hiệu Việt Nam, bố chồng kiều nữ Tăng Thanh Hà hiện “rải” lượng hàng hiệu nhập khẩu “khủng” trị giá hàng trăm triệu đô la của mình tại toàn những địa điểm “kim cương” đắc địa bậc nhất Việt Nam.
Trong số đó, ông sở hữu 2 trung tâm “vàng”, thuộc dạng cao cấp nhất, đó là Tràng Tiền Plaza Hà Nội và Trung tâm mua sắm cao cấp Rex Arcade (tầng trệt khách sạn Rex – Tp. HCM). Hai trung tâm này đã được ông Jonhnathan Hanh Nguyen chi hàng trăm triệu USD vào để cải tạo.
Không chỉ đầu tư lớn vào hai trung tâm bậc nhất này, từ năm 1996 đến nay, IPP đã đầu tư hoặc hợp tác đầu tư 30 dự án với tổng số vốn hơn 280 triệu USD. Ông Hạnh cho biết, những dự án này mang lại doanh số hằng năm khoảng 460 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam. Ông đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như Siêu thị Miền Đông; Khách sạn Nha Trang Lodge; cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á.
Từ năm 2005 IPP đã đầu tư và trở thành một trong những nhà cung ứng hàng hóa chính yếu tại các khu kinh tế cửa khẩu như: Mộc Bài - Tây Ninh, Lao Bảo - Quảng trị, Kim Thành - Lào Cai, Móng Cái - Quảng Ninh, Tịnh Biên - An Giang...
Bên cạnh việc kinh doanh hàng hiệu, bố chồng Hà Tăng còn đầu tư buôn bán, kinh doanh với hai thương hiệu kinh doanh thực phẩm nổi tiếng thế giới là Burger King và gà rán kiểu Mỹ Popeyes Chicken, đồ uống Dunkin’ Donuts. Ông cũng đầu tư vào đồ ăn nhanh với thương hiệu Domino’s Pizza.
![]() |
| Vợ chồng Johnathan Hạnh Nguyễn - Thủy Tiên lọt top 500 nhân vật có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang toàn cầu do tạp chí Business of Fashion bình chọn. |
Ông Hạnh cho biết thành công được như ngày nay là do ông đã giữ vững tiêu chí kinh doanh chậm mà chắc. Khi quyết định đầu tư vào dự án nào, ông phải nắm chắc đó là lĩnh vực tiên phong và có lợi thế cạnh tranh tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, ông chọn đầu tư vào hàng không, du lịch, trung tâm thương mại, không đầu tư tràn lan, đặc biệt là không lấn sang bất động sản hay chứng khoán. “Phải đi trước và đi đường dài chứ không phải chạy theo phong trào vì tôi là nhà đầu tư chứ không phải nhà đầu cơ”, ông bày tỏ.
Với việc buôn bán, kinh doanh thu lại doanh số khủng thì ông còn tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức và đóng góp từ thiện, được nhận rất nhiều tấm thưởng, bằng khen từ các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam và Phillipines.
Theo Diệu Ly (Nguoiduatin.vn)
- OpenAI hé lộ tham vọng smartphone không ứng dụng, đặt AI làm trung tâm trải nghiệm (1 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ sau vụ chôn xe tiền tỷ theo người đã khuất (12 phút trước)
- Bác bỏ tin đồn gia đình người mất tích phải trả phí tìm kiếm tại Tam Đảo (27 phút trước)
- Nhiều doanh nghiệp "lao đao" vì đầu tư cổ phiếu, phải trích lập dự phòng hàng chục tỷ đồng (29 phút trước)
- Hà Tĩnh: Truy tìm nghi phạm trong vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong tại nhà riêng (36 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay mới nhất: Thế giới tăng đột biến, giá RON 95, diesel ở Việt Nam được ngưỡng mộ (42 phút trước)
- Sửa lời ca khúc của Cẩm Ly và Hòa Minzy sau tranh cãi "lúa chín không cúi đầu" (42 phút trước)
- HLV Luis Enrique: PSG mạnh nhất châu Âu lúc này (46 phút trước)
- Tháng 5 sóng gió: Nhận diện nhóm con giáp cần thận trọng để tránh thất thoát tài lộc (50 phút trước)
- Va chạm với xe đầu kéo dừng trên đường cấm, người đàn ông tử vong tại chỗ (51 phút trước)

