-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Kinh tế
04/10/2023 01:37Bộ Công thương đấu giá hàng loạt ô tô công, hơn 80% số xe có giá rẻ hơn 1 chiếc Honda SH
Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa có thông báo đấu giá tài sản đối với 21 xe ô tô đã qua sử dụng do Văn phòng Bộ Công Thương quản lý. Đây là tài sản được quyền thanh lý của Văn phòng Bộ Công Thương theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Trong lô tài sản 21 chiếc được đem ra đấu giá lần này, có đến 17/21 chiếc có giá rẻ hơn 1 chiếc Honda SH350i (khoảng 151 triệu đồng), chỉ có 4 chiếc là giá cao hơn. Những chiếc xe đấu giá lần này được đăng ký từ năm 2000 - 2006, từ 5 - 29 chỗ ngồi. Xe đến từ nhiều thương hiệu khác nhau như Toyota, Mitsubishi, Ford, Hyundai, Mercedes.



Mức giá rẻ nhất trong lô xe đấu giá có giá khởi điểm là 81,4 triệu đồng. Đó là mẫu xe ô tô Mitsubishi Jolie 8 chỗ ngồi, biển kiểm soát số 80A- 039.41 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 003623 ngày 27/03/2018 do Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an cấp cho Văn phòng Bộ Công Thương, đăng ký lần đầu 15/12/2004.
Đắt nhất là chiếc Toyota Lancuiser 9 chỗ, biển kiểm soát số 31A- 6735 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0061773 ngày 11/05/2003 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố Hà Nội cấp cho CT N/lượng NTVN - T/Điện Bộ C/N, đăng ký lần đầu 11/05/2005.
Đa phần trong số xe đấu giá có giá chỉ hơn 100 triệu đồng. Đơn cử như xe ô tô Toyota Hiace biển kiểm soát số 80A-039.40, 15 chỗ ngồi, có giá là hơn 100,5 triệu đồng. Xe ô tô Toyota Camry 5 chỗ, biển kiểm soát số 80A-000.24 theo Chứng nhận đăng ký xe ô tô số 001148 ngày 23/12/2010 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt – Bộ Công an cấp cho Văn phòng Bộ Công Thương đăng ký lần đầu năm 2001, giá 108 triệu đồng....
Tổng giá khởi điểm cho lô xe này là 2,962 tỷ đồng. Khách hàng có thể đăng ký đến xem trực tiếp tài sản. Trong trường hợp khách hàng không thể trực tiếp đến địa điểm xem tài sản, khách hàng có thể tự tìm hiểu tài sản thông qua tài liệu, hình ảnh liên quan đến tài sản đấu giá đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực truyền của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.
Mua xe công bán đấu giá, tính phí đường bộ thế nào?
Các mẫu xe ô tô được đem đấu giá lần này đều là xe vẫn còn niên hạn sử dụng. Vì vậy, khi trúng đấu giá, khách hàng sẽ phải nộp phí đường bộ.
Tại Điểm a6 Tiết a Khoản 1 Điều 6 Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định: "Đối với các xe bị tịch thu sau đó được bán phát mại, thanh lý bởi các Ngân hàng hoặc Tổ chức bán đấu giá tài sản thì thời điểm tính phí sử dụng đường bộ được tính kể từ thời điểm xe đi đăng kiểm để lưu hành. Trường hợp xe bán thanh lý, phát mại đã nộp phí qua thời điểm đi đăng kiểm lại để lưu hành thì chủ phương tiện nộp phí tính từ thời điểm nối tiếp theo kỳ hạn đã nộp phí của chu kỳ trước".
Như vậy, với khách hàng trúng đấu giá, có thể vận dụng tương tự như trường hợp xe bị tịch thu sau đó được bán phát mại, thanh lý bởi các Ngân hàng hoặc Tổ chức bán đấu giá tài sản. Chủ phương tiện sẽ chịu phí sử dụng đường bộ tính từ thời điểm xe đi đăng kiểm để lưu hành.
Khi đăng kiểm lưu hành, chủ phương tiện phải xuất trình cho cơ quan đăng kiểm các giấy tờ liên quan như: Quyết định tịch thu hoặc thu hồi của cấp có thẩm quyền; Quyết định thu hồi tài sản thế chấp; Quyết định cho phép thanh lý tài sản đối với các tài sản thuộc sở hữu của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng quốc phòng, công an; Biên bản hoặc hợp đồng thực hiện hoàn tất thủ tục mua tài sản được bán thanh lý, bán đấu giá.
Trường hợp xe bán thanh lý, phát mại đã nộp phí qua thời điểm đi đăng kiểm lại để lưu hành thì chủ phương tiện nộp phí tính từ thời điểm nối tiếp theo kỳ hạn đã nộp phí của chu kỳ trước.
Theo Pha Lê (Phụ Nữ Số)
- Chìm tàu cá chở 5 người ở cửa biển La Gi, thuyền trưởng tử vong, xót xa nơi thi thể được tìm thấy (17:11)
- Diễn biến mới vụ giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ bị tố sửa bài hạ điểm: Sai phạm không thể xem nhẹ (54 phút trước)
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Bước ngoặt số hóa và những điều chỉnh quan trọng thí sinh cần biết (1 giờ trước)
- Bí mật thu nhập "khủng" từ YouTube của Quang Lê: Ngồi không cũng đút túi nửa tỷ mỗi tháng (1 giờ trước)
- Bitcoin giảm giá sâu, nhà đầu tư quay lưng thờ ơ (1 giờ trước)
- Sập bẫy tình với "trai đẹp quốc tịch Mỹ", người phụ nữ ở Hải Phòng bị lừa sạch tiền và tài sản (1 giờ trước)
- Rashford khó trở lại MU dù HLV Carrick mong muốn (1 giờ trước)
- Bí quyết bảo vệ xương khớp từ tách trà mỗi ngày: Phát hiện mới từ nghiên cứu thập kỷ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone tai thỏ giá gần 6 triệu đáng mua nhất hiện nay, camera vẫn top 1 phân khúc (1 giờ trước)
- TP.HCM rực rỡ đêm giao thừa Bính Ngọ 2026 với 17 điểm bắn pháo hoa (1 giờ trước)