Kinh tế
23/04/2026 06:19Bộ Tài chính chính thức đề xuất: Miễn thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trong bối cảnh kinh tế biến động, Bộ Tài chính vừa chính thức công bố dự thảo Nghị định với đề xuất mang tính đột phá: nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên mức 1 tỷ đồng mỗi năm. Đây được xem là một bước đi quyết liệt nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên cả nước.
Theo nội dung tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng/năm. So với quy định trước đây, ngưỡng miễn thuế mới này cao gấp nhiều lần, giúp nới lỏng đáng kể nghĩa vụ tài chính cho những người kinh doanh quy mô nhỏ. Động thái này cũng nhằm tạo sự đồng bộ với quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các hộ có doanh thu từ ngưỡng này trở lên.
Lý giải về đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho biết từ đầu năm đến nay, các hộ kinh doanh đang phải đối mặt với áp lực kép: chi phí đầu vào và nhiên liệu tăng cao do biến động thế giới, trong khi sức mua của thị trường lại có dấu hiệu suy giảm. Việc điều chỉnh chính sách thuế không chỉ mang tính nhân văn, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, mà còn đảm bảo tính khoa học, phù hợp với xu thế kinh tế số. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp người nộp thuế tự giác tuân thủ, giảm thiểu các hành vi trốn tránh thuế trái pháp luật.
Theo tính toán của cơ quan thuế, hiện có khoảng 2,56 triệu hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ đồng sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Mặc dù việc thực hiện đề xuất này dự kiến làm giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025, nhưng đây là sự đầu tư cần thiết để nuôi dưỡng nguồn thu và thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững.
Không chỉ dừng lại ở các hộ kinh doanh, Bộ Tài chính còn đề xuất áp dụng ngưỡng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 1 tỷ đồng/năm cho các doanh nghiệp nhỏ để đảm bảo tính công bằng và đồng bộ. Hiện nay, khối doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới 94% trong tổng số khoảng 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Do hạn chế về vốn và nhân lực, đây là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các chi phí phát sinh như xăng dầu hay logistics.
Bộ Tài chính khẳng định, chính sách miễn thuế lần này còn đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn. Đây là bước đi cụ thể nhằm thể chế hóa mục tiêu của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Dự kiến, nếu chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho khối nhỏ được thông qua, sẽ có khoảng 235.800 doanh nghiệp được hưởng lợi với tổng số thuế được miễn lên đến hơn 2.164 tỷ đồng.