-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Kinh tế
08/09/2017 16:17Bộ Tài chính xin trích ngân sách 2,58 tỷ đồng "chữa cháy" cho Hà Nội
Do Hà Nội đề xuất nhập khẩu 5 ô tô chữa cháy nhưng không dự toán kinh phí nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) khoản tiền hơn 2,58 tỷ đồng, Bộ Tài chính vừa có công văn xin Thủ tướng chấp thuận phương án bổ sung chi ngân sách Nhà nước số tiền tương ứng nói trên.
![]() |
| Loại xe chữa chỉ huy chữa cháy tương tự với dòng xe của Mitsubishi (ảnh) được nhập khẩu cho Công an Hà Nội. |
5 loại xe nói trên để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nguồn vốn sử dụng nhập khẩu số xe chỉ huy chữa cháy nêu trên do UBND TP. Hà Nội cấp.
Tuy nhiên, do xác định phương tiện xe chỉ huy chữa cháy là xe chuyên dùng không chịu thuế TTĐB nên trong dự án “Đầu tư phương tiện phòng cháy chữa cháy và thiết bị cứu nạn, cứu hộ của Công an TP. Hà Nội”, cơ quan này không dự toán kinh phí để nộp thuế TTĐB và dự án sau đó đã được Bộ Công an phê duyệt quyết toán.
Theo quy định, loại xe này vẫn phải nộp thuế TTĐB, nhưng thời điểm nhập lô hàng, Công an Hà Nội chưa kê khai và nộp thuế TTĐB. Chính vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu, phải nộp bổ sung thuế TTĐB đối với xe chuyên dùng nhập khẩu với số tiền là 2.58 tỷ đồng.
Đáng lẽ số tiền chậm nộp trên theo nguyên tắc sẽ bị phạt chậm nộp thuế, song theo Bộ Tài chính trường hợp này không phải nộp tiền chậm nộp thuế vì ngân sách Nhà nước chưa thanh toán.
Tháng 7/2017, Bộ Công an và Công an Hà Nội có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị cho phép bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho số tiền nộp thuế TTĐB nói trên.
Để tháo gỡ khó khăn cho các bên, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng cho phép bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 (chi cho an ninh) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 để thực hiện ghi chi cho Bộ Công an số tiền 2,58 tỷ đồng nhập 5 xe ô tô chỉ huy chữa cháy nói trên.
Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ không tính phạt chậm nộp thuế kể từ thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu các loại xe nói trên từ năm 2012 cho đến nay.
Theo Nguyễn Tuyền (Dân Trí)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận, bác sĩ cảnh báo nên cân nhắc khi ăn 5 loại rau (19:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ (1 giờ trước)
- Đình Bắc thừa nhận muốn sang Nhật Bản chơi bóng (1 giờ trước)
- Bắt giữ thanh niên 20 tuổi cướp tài sản, giở trò đồi bại với người phụ nữ 63 tuổi (2 giờ trước)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (2 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo vừa trải qua phẫu thuật (2 giờ trước)
- Nhiều tỉnh miền Bắc mưa to trở lại từ đêm nay (2 giờ trước)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (3 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (3 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (3 giờ trước)
