-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Kinh tế
15/11/2016 03:52Bộ Tài chính yêu cầu Vietlott chấn chỉnh bán vé số
Bộ Tài chính yêu cầu Vietlott phải chấn chỉnh hoạt động bán vé xổ số tự chọn điện toán do các công ty xổ số truyền thống 'tố' về những phát sinh lộn xộn trong công tác này.
Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ đã nhận được các kiến nghị của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam phản ánh về các vấn đề của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).
Ngay sau đó, Bộ đã có công văn cầu Công ty phải báo cáo giải trình về vấn đề này, đặc biệt là phải kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vé số đến tận các đại lý trên toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
![]() |
| Vé xổ số tự chọn điện toán đang lấn át vé xổ số truyền thống |
Xác nhận về điều này, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó tổng giám đốc Công ty Vietlott cũng khẳng định đã có báo cáo cụ thể giải trình mọi vấn đề mà Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nêu tới Bộ Tài chính. Ngay tại buổi hội thảo về kinh doanh xổ số điện toán tại Cần Thơ hôm 19/8 do Bộ Tài chính tổ chức, các thắc mắc mà các công ty xổ số truyền thống nêu cũng đã được đưa ra giải đáp.
Vietlott cũng đã có văn bản gửi tới UBND 21 tỉnh phía Nam cam kết các hoạt động kinh doanh vé xổ số tự chọn đảm bảo đúng quy định pháp luật, đề nghị các tỉnh phối hợp quản lý các đối tượng có liên quan đến hoạt động này. Đặc biệt, công ty cũng đề nghị UBND các tỉnh sắp xếp một buổi làm việc trực tiếp để làm rõ các vấn đề về kinh doanh xổ số tự chọn này. Tuy nhiên đến nay, mới có UBND tỉnh Bến Tre có thông báo tới công ty về việc sẽ tổ chức buổi làm việc này.
Cũng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, đơn vị này cũng đã gửi văn bản yêu cầu các đại lý phải kiểm tra các điểm bán hàng, quán triệt các vấn đề mà Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam đã nêu. Trường hợp nếu điểm bán hàng nào vi phạm quy định của hợp đồng đại lý thì sẽ bị xử lý theo quy định đã trong ghi hợp đồng.
Ông Đạm nói thêm: “Ví dụ như nếu phát hiện điểm bán hàng nào bán vượt mệnh giá thì chắc chắn sẽ bị xử phạt, nặng nhất là chấm dứt hợp đồng”.
Trong thông tin tới báo chí gần đây, Vietlott cũng xác nhận có tình trạng trên thị trường vé xổ số của công ty đã bị bán cao hơn mệnh giá. Điều này cũng khớp với phản ánh của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Nam khi nêu rõ tình trạng giá vé xổ số Vietlott bán tới 12.000 đồng/vé, cao hơn 2.000 đồng/vé so với mệnh giá 10.000 đồng.
Hiện Vietlott mới chỉ triển khai bán vé ở 6 tỉnh, thành phố là TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, và Bà Rịa – Vũng Tàu, mới đây mở thêm ở Khánh Hòa. Với khoảng 1.000 điểm bán vé lẻ nhưng có hiện tượng một số cá nhân, tổ chức đến đến điểm bán hàng của Vietlott mua vé và tự đưa về các địa bàn không có điểm bán hàng Vietlott để bán lại với giá cao hơn so với mệnh giá của Vietlott.
Trước tình trạng này, Vietlott đã khuyến cáo, người dân có nhu cầu tham gia sản phẩm xổ số tự chọn này thì nên đến trực tiếp các điểm bán hàng chính thức, với nhận dạng thương hiệu Vietlott để mua vé đúng mệnh giá, tránh bị lừa đảo.
Trước đó, như báo chí phản ánh, Hội đồng kinh doanh xổ số kiến thiết Miền Nam đã gửi văn bản tới Bộ Tài chính kiến nghị Vietlott cạnh tranh không lành mạnh. Hội đồng này nêu ra 5 điểm cho rằng, công ty Vietlott đã vi phạm quy định pháp luật như bán vé cao hơn mệnh giá, quảng cáo không khách quan khi so sánh với xổ số truyền thống… gây mất ổn định thị trường vé xổ số.
Việc kiến nghị này xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là thị phần vé xổ số kiến thiết truyền thống đang dần bị mất thị phần kể từ khi Vietlott phát hành vé xổ số tự chọn điện toán.
Trước đây, ở 21 tỉnh phía Nam là khu vực mà vé xố truyền thống chiếm 90% thị phần cả nước, Hà Nội và phía Bắc chiếm 10%. Nhưng khi Vietlott bắt đầu bán vé thì thị phần này đã giảm mạnh. Đặc biệt, vé xố của Vietlott đã bán tăng gấp 4-5 lần so với bình thường khi liên tiếp có người trúng giải Jackpot hàng chục tỷ đồng mà lần gần đây nhất, hôm 13/11 đã có vé trúng giải này trị giá 71 tỷ đồng. Tổng số vé bán ra ở kỳ quay số này đã lên tới 4 triệu vé.
Theo Phạm Huyền (VietNamNet)
- Chấm dứt nỗi lo lỏng phích cắm: Người Nhật phát minh ổ cắm "lạ kỳ" kẹp thẳng vào bàn làm việc (09:32)
- Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Thi thể bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi được tìm thấy (09:23)
- Thanh niên hung hãn tấn công CSGT ở khu vực cầu Vỹ Dạ "dính" cả ma túy lẫn nồng độ cồn (09:18)
- Tôi đã sai khi tin lời chồng vay tiền mua nhà, để giờ ly hôn bế tắc vì chia tài sản (09:16)
- Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo, Real Madrid đè bẹp Valencia 4-0 (52 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 2/11/2025 (55 phút trước)
- Nóng cuộc chiến AI toàn cầu: Google tung "miếng mồi" 10 triệu đồng miễn phí cho nửa tỷ người dùng (1 giờ trước)
- Chồng H'Hen Niê xin lỗi sau vụ pha "cà phê sữa mẹ" gây tranh cãi (1 giờ trước)
- 4 bữa sáng "phá hủy" tuyến giáp, đói mấy cũng nên tránh (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT ban hành chương trình dạy bơi: Vì một thế hệ trẻ không còn "sợ nước" (1 giờ trước)
