Kinh tế

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chưa phát hiện thất thu thuế với xe biếu tặng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, theo báo cáo của Tổng Cục hải quan, không phát hiện thất thu thuế vì các loại thuế được nộp đầy đủ.

Phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc bắt đầu từ 8h45, xoay quanh các vấn đề liên quan tới:

Tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo nghị quyết của Quốc hội.

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường;

Giải pháp về xây dựng, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Các Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, bộ trưởng các bộ Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Lao động - thương binh và xã hội, Thông tin và truyền thông, Công an, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng Thanh tra Chính phủ, tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chưa phát hiện thất thu thuế với xe biếu tặng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Ảnh: Quochoi.vn

Sẽ đề xuất giảm thuế với xăng dầu

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đặt vấn đề, có giảm thuế với xăng dầu hay không khi giá mặt hàng này đã lên mức kỷ lục?

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, giá xăng dầu hiện tăng cao nhưng so với các nước xung quanh Việt Nam, vẫn thấp hơn Lào( khoảng 10.000 đồng một lít), Thái Lan (3.000-4.000 đồng). Nhưng ông nói thêm, việc giảm thuế xăng dầu hay không thì thuộc thẩm quyền Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Thường vụ Quốc hội đã đồng ý giảm 50% thuế bảo vệ môi trường từ 1/4 đến hết năm nay, khiến ngân sách Nhà nước giảm thu 24.000 đồng. Hiện còn dư địa giảm thêm 2.000 đồng mỗi lít thuế bảo vệ môi trường. Theo quy định, Thường vụ Quốc hội chỉ có thẩm quyền giảm thêm 1.000 đồng với loại thuế này. Giảm 2.000 đồng với loại thuế này, ông Phớc nói là thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Còn thuế tiêu thụ đặc biệt (10%), thuế nhập khẩu xăng dầu (hiện là 8%), thuế VAT (10%)... thuộc thẩm quyền Quốc hội. "Bộ Tài chính sẽ đánh giá tác động để tham mưu Chính phủ, trình Thường vụ Quốc hội, Quốc hội giảm thêm thuế xăng dầu", ông Phớc thông tin.

Nhưng ông lưu ý, ngoài biện pháp này, cần các giải pháp đồng bộ, nhất là siết buôn lậu xăng dầu, đảm bảo nguồn cung (trong nước, nhập khẩu). "Nếu giảm thuế để hạ giá xăng sẽ dẫn tới thẩm lậu xăng dầu, dòng tiền sẽ chảy ra nước ngoài, Lào, Campuchia, Thái Lan...", ông nhìn nhận.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bổ sung, các vấn đề về thuế thuộc thẩm quyền Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thì cũng cần tham mưu, đề xuất từ bộ quản lý Nhà nước. "Cử tri cả nước đang rất chờ đợi phản ứng chính sách này, nên đề nghị Bộ Tài chính có đề xuất cụ thể để cấp có thẩm quyền quyết định", ông nói và lưu ý, trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu ngoài thuế, còn có chi phí định mức, lợi nhuận định mức...

Quốc hội sẽ quyết định có đưa sách giáo khoa vào bình ổn giá

Trả lời câu hỏi về vấn đề giá sách giáo khoa của đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (Hải Dương), Châu Quỳnh Dao (Kiên Giang), bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay giá sách giáo khoa không phải mặt hàng nhà nước định giá mà được doanh nghiệp thực hiện.

Nhà nước chỉ thẩm định giá đối với những loại sách, sản phẩm mua bằng ngân sách Nhà nước còn mặt hàng này người mua sẽ lựa chọn mua chỗ nào tốt nhất, giá rẻ nhất với tinh thần niêm yết giá công khai, minh bạch.

Về ý kiến đưa sách giáo khoa vào bình ổn giá theo Luật giá, theo ông Phớc đưa vào hay không là thẩm quyền của Quốc hội còn việc đề xuất của các Bộ tham mưu cho Chính phủ, sau đó Chính phủ sẽ tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Về Luật giá, ông Phớc nêu đang sửa theo lộ trình các kỳ họp tới. Về phía Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT đã có trao đổi, làm việc thống nhất đề xuất Chính phủ đưa sách giáo khoa vào Luật giá còn được hay không sẽ do Quốc hội quyết định.

Bấm nút tranh luận, đại biểu Châu Quỳnh Giao (Kiên Giang) nói hơn 2 năm về trước Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo có kiến nghị Bộ Tài chính rà soát, đánh giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cử tri mong muốn Bộ Tài chính chỉ rõ khó khăn gì mà chưa làm được việc này? Và đến khi nào giá sách giáo khoa có giá hài hòa, phù hợp lợi ích cả doanh nghiệp, phụ huynh?

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng tranh luận cho rằng không chỉ bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá, mà cần phải đưa các loại mặt hàng khác thiết yếu liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân vào. Ví dụ bộ kit test COVID-19 thời gian qua, nếu Bộ Tài chính tham gia sâu vào việc định giá thì bộ kit test này sẽ không tăng giá như thời gian trong dịch.

Trả lời về ý kiến tranh luận của đại biểu Quỳnh Dao, Bộ trưởng Phớc cho hay văn bản đại biểu gửi cho Bộ Tài chính từ năm 2020 và cá nhân ông chưa nhận được ý kiến nào liên quan vấn đề này còn 100% ý kiến của đại biểu đều được trả lời đúng hạn, đúng địa chỉ, trách nhiệm của Bộ trưởng ký, trả lời, rất nghiêm túc.

Ông nêu khi đưa sách giáo khoa vào Luật giá thì mới có cơ sở để nhà nước bù giá, duyệt giá. Còn không chỉ được quyết định ở vấn đề khung giá và khi doanh nghiệp kê khai đúng khung giá thì Bộ chủ quản chỉ có thể chỉ đạo họ làm thế nào để tiết giảm chi phí, giúp giảm giá thành thì các em học sinh được nhờ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chưa phát hiện thất thu thuế với xe biếu tặng - 1
Ảnh: Quochoi.vn

Chưa phát hiện thất thu thuế với xe biếu tặng

Trả lời chất vấn sáng nay (8/6), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, về vấn đề siêu xe biếu tặng đến nay Bộ Tài chính cùng Bộ Công an đang phối hợp kiểm tra và hiện chưa có kết quả.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục thuế, Tổng cục Hải quan, các Chi cục Hải quan kiểm tra xem có hiện tượng thất thu thuế và định giá xe hay không. Tổng cục Hải quan báo cáo là không thất thu thuế vì được nộp đầu đủ.

Bộ trưởng cũng cho biết, theo quy định hiện hành xe biếu tặng không được giảm, miễn bất cứ loại thuế nào kể cả thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập.

Ông nêu, thời gian vừa qua báo chí có phản ánh và Bộ đã tổ chức kiểm tra và đúng, khi kê khai, doanh nghiệp kê khai giá thấp nhưng cơ quan hải quan đã căn cứ vào quy định hải quan đối với bảng thuế các loại xe để xác định lại xe biếu tặng để truy thu thuế.

Sau khi báo chí nêu, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an kiểm tra. Bộ Tài chính đã giao cho Tổng Cục hải quan làm việc với C03 - Bộ công an và tổ chức họp nhiều lần, kiểm tra. Đến hôm nay vẫn chưa có kết quả nhưng Bộ đã chỉ đạo các Cục thuế, Tổng cục hải quan chỉ đạo các Cục hải quan của địa phương kiểm tra, rà soát lại xem có thất thu thuế không và việc định giá xe có chính xác không.

"Hiện theo báo cáo của Tổng Cục hải quan không phát hiện thất thu thuế vì các loại thuế được nộp đầy đủ", ông Phớc nói.

'Đã nỗ lực ngăn chặn rủi ro của thị trường chứng khoán'

Đại biểu chất vấn về trách nhiệm của Bộ Tài chính khi để xảy ra những vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Trả lời, ông Phớc cho rằng cơ quan này đã nỗ lực ngăn chặn, xử lý một số sai phạm, làm cho thị trường minh bạch hơn. Ông kể ra, từ tháng 4 đến tháng 9/2021, Bộ ra 5 thông cáo báo chí về rủi ro của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bộ cũng cảnh báo nhà đầu tư chứng khoán; ra công điện yêu cầu Ủy ban chứng khoán và các cơ quan thanh tra.

Đầu tháng 4, cơ quan này thanh tra các công ty kiểm toán độc lập của các công ty chứng khoán, từ đó phát hiện nhiều sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 34 vụ, xử phạt hành chính 568 vụ, với số tiền hơn 29 tỷ đồng. Ông Phớc cho rằng đây cũng là bước làm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán.

"Tuy nhiên, cán bộ Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm trong việc này. Chúng tôi đã cách chức 2 cán bộ lãnh đạo, cảnh cáo 2 cán bộ, kiểm điểm nhiều người khác, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, Tổng giám đốc HOSE bị cách chức...", ông Phớc nói.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chưa phát hiện thất thu thuế với xe biếu tặng - 2
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: Quochoi.vn

Hệ thống giao dịch chứng khoán 600 tỉ 20 năm chưa xong

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) đặt câu hỏi: Tính đến nay đã tròn 10 năm chúng ta ký kết hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai gói thầu vận hành hệ thống KRX (Hàn Quốc) nhưng đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành. Vậy, Bộ trưởng cam kết thế nào về thời điểm có thể vận hành hệ thống này để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhà đầu tư và góp phần quan trọng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam?

Bộ Trưởng Hồ Đức Phớc trả lời: Dự án công nghệ thông tin KRX không phải là 10 năm mà là 20 năm rồi, do Hàn Quốc tài trợ. "Hiện nay dự án vẫn chưa xong và chúng tôi vẫn đang tích cực thúc đẩy việc này. Bộ đã có những giải pháp mạnh, yêu cầu nhà thầu phải sang thực hiện, hoàn thiện dự án với thời gian sớm nhất", ông Phớc nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính cũng nói thêm, trong khi đợi dự án hoàn thành, Bộ đã xây dựng dự án dùng công nghệ của sàn HNX (Hà Nội) đưa vào trong HoSE, đồng thời nới room từ 1 triệu lệnh/ngày lên 3 triệu lệnh/ngày. "Hiện nay giao dịch tại sàn đạt khoảng 2,5 triệu lệnh/ngày. Chúng tôi lại tiếp tục đưa các chuyên gia giỏi vào để nâng room lên khoảng 5 triệu lệnh/ngày, đảm bảo cho hệ thống CNTT của sàn HoSE không bị nghẽn như thời gian vừa qua", ông Phớc cho biết.

Trong phần trả lời của mình, ông Phớc nhắc lại tình trạng hệ thống giao dịch bị nghẽn trong thời điểm tháng 4-5/2021, buộc các chuyên gia phải mất 100 ngày giải cứu.

Theo Bộ Trưởng Hồ Đức Phớc, KRX khi hoàn thành sẽ là một hệ thống CNTT dự phòng để khi bị nghẽn hoặc gặp sự cố thì ngay lập tức có hệ thống thay thế, đảm bảo hoạt động thông suốt của sản HoSE cũng như quá trình phát triển dài hạn cho thị trường chứng khoán.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bo-truong-ho-duc-phoc-chua-phat-hien-that-thu-thue-voi-xe-bieu-tang-tintuc826811