-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Kinh tế
21/12/2020 15:29Bội chi ngân sách tăng lên, nợ công còn trong ngưỡng an toàn
Tại báo cáo tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính cho rằng quy mô thu ngân sách nhà nước được cải thiện, bình quân giai đoạn này đạt khoảng 24,5% GDP, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra (23,5% GDP).
Trong đó, thu nội địa tăng dần, giai đoạn này thu nội địa trên tổng thu ngân sách đạt 81,6% (giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2015 tương ứng là 59,5% và 68,7%).
Điều này, theo đánh giá của Bộ Tài chính, đã góp phần bù đắp xu hướng giảm thu từ dầu thô và thu từ thuế xuất, nhập khẩu. Mức độ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài và vào nguồn tài nguyên, khoáng sản giảm đáng kể. Cụ thể, tỷ trọng thu dầu thô và thu cân đối xuất, nhập khẩu giảm từ khoảng 30% xuống còn 17,8% giai đoạn 2016-2020.
Bội chi ngân sách nhà nước trong những năm 2016-2019 giảm nhanh, bình quân khoảng 3,5% GDP. Đối với năm 2020, dự toán là 3,4% GDP nhưng do tác động của đại dịch Covid-19 nên bội chi ngân sách tăng lên khoảng 4,99-5,99% GDP. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, bội chi ngân sách khoảng 3,8-3,9% GDP.
Năm 2020 do bội chi tăng, nên nợ công dự kiến khoảng 56,8%-57,4% GDP; nợ Chính phủ khoảng 50,8%-51,4% GDP, trong giới hạn an toàn của Quốc hội (nợ công hàng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54%).
Đề cập đến các mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025, Bộ Tài chính cho biết nhiều con số cụ thể. Theo đó, điểm khác biệt của giai đoạn 2021-2025 là con số GDP điều chỉnh sẽ được áp dụng. Nhờ quy mô GDP sau điều chỉnh tăng lên đáng kể nên các chỉ tiêu cũng được tính toán lại. Về cơ bản, quy mô GDP sau điều chỉnh tăng nên các chỉ số cũng “ổn” hơn giai đoạn 2016-2020.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,45%/năm giai đoạn 2010-2017, tương ứng tăng 935 nghìn tỷ đồng/năm. Trong đó năm 2011 có tỉ lệ tăng cao nhất là 27,3% và năm 2015 có tỉ lệ tăng thấp nhất là 23,8%.
Theo đó, tỷ lệ huy động ngân sách bình quân khoảng 15-16% GDP (tương ứng là 19-20% GDP chưa điều chỉnh). Trong đó từ thuế, phí khoảng 13-14% (tương ứng 16-17% GDP chưa điều chỉnh).
Cơ cấu chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 27-28% GDP tổng chi ngân sách nhà nước; chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) bình quân khoảng 62-63% tổng chi ngân sách nhà nước.
Tỷ lệ bội chi trên GDP năm 2021 khoảng 4% GDP, giảm dần đến năm 2025 còn 3,4% GDP điều chỉnh. Bình quân cả giai đoạn 2021-2025 khoảng 3,7% GDP điều chỉnh (tương ứng khoản 4,7% GDP chưa điều chỉnh).
Nợ công đến năm 2025 không quá 55% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP điều chỉnh.
Đến năm 2025, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu hoàn thành việc thể chế hóa đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (gồm cả lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
Bộ Tài chính cũng định hướng tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính; tiếp tục giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016-2020.
Đến năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; thực hiện thoái vốn xong tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn; thu vào ngân sách nhà nước khoảng 248 nghìn tỷ đồng.
Theo Lương Bằng (VietNamNet)
- Vụ bé gái bị sát hại, phi tang ở Đắk Lắk: Đánh nạn nhân bất tỉnh rồi ném xuống giếng để cướp xe điện (16 phút trước)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (17 phút trước)
- 6 loại cây cảnh được cho là cản trở tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên chỉ nên trồng ngoài sân (18 phút trước)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (20 phút trước)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (22 phút trước)
- Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử (28 phút trước)
- Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 (31 phút trước)
- Kỳ tích giữa đống đổ nát tại Venezuela: Cứu sống hai cha con mắc kẹt suốt 4 ngày (32 phút trước)
- Đưa dâu bằng xe ba bánh vi phạm giao thông, 4 tài xế bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện (39 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ, BTMH, Phú Quý chao đảo, chưa có động lực tăng mới (44 phút trước)