-
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng
Kinh tế
31/03/2018 14:09Bữa tiệc rượu vảy vàng, lẩu cá dát vàng... trà sữa cũng rắc vàng
Đồ ăn dát vàng giá chỉ 50 ngàn
Đồ ăn dát vàng - thứ đồ ăn xa xỉ của giới quý tộc - thường xuất hiện trên bàn tiệc của giới nhà giàu, với giá từ vài triệu tới vài chục triệu, thậm chí là tiền tỷ.
Ở Việt Nam, khoảng 2 năm trở lại đây, trào lưu kinh doanh đồ ăn dát vàng ngày càng nở rộ. Đáng chú ý, thay vì mức giá vô cùng đắt đỏ, khi du nhập vào Việt Nam, loại đồ ăn này lại được bình dân hóa dần với mức giá phải chăng.
Thời kỳ đầu, muốn thưởng thức thì những tín đồ của món ăn dát vàng phải chấp nhận đặt hàng, hoặc vào khách sạn hạng sang. Nhưng, ở đó cũng chỉ có vài ba loại bánh ngọt dát vàng, hoặc các loại rượu vảy vàng 18k, 24k với giá nửa triệu đồng/chai.
Trào lưu đồ ăn dát vàng thực sự nở rộ vào năm 2017. Nhiều cửa hàng thực phẩm từ Sài Gòn tới Hà Nội đồng loạt bán kem dát vàng 24k. Vậy là, từ một loại đồ ngọt sang chảnh và khó với, kem dát vàng xuất hiện tràn ngập tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam, với giá chỉ 89.000-150.000 đồng/cây.
Tiếp sau đó, một thương hiệu bánh nổi tiếng cũng mở bán các loại bánh bông lan phủ vàng 24k tại tất cả các chi nhánh ở 4 tỉnh thành. Tuy nhiên, để được thưởng thức chiếc bánh đặc biệt này, khách phải bỏ ra 250.000 đồng.
Sang đầu 2018, một nhà hàng ẩm thực ở Hà Nội cũng tung ra sản phẩm lẩu cá dát vàng 24k. Theo quản lý ở đây, mỗi một nồi lẩu cá măng chua, ngoài các nguyên liệu thông thường còn có thêm một khoanh cá to, được dát miếng vàng lá 24k lên trên. Cá khi thả vào nồi thì vàng vẫn dính trên thịt và người dùng có thể thưởng thức như bình thường.
Không chỉ dừng lại ở đồ ăn, mới đây, một số cửa hàng trà sữa trong Sài Gòn, Hà Nội cũng bắt kịp trào lưu làm cả trà sữa rắc vàng hay phủ vàng 24k. Đáng chú ý, món đồ uống này chỉ có giá 50.000 đồng/ly - mức giá khá phải chăng khi muốn thưởng thức một loại đồ uống có vàng thật 24k.
Đổ xô đi ăn món bình dân dát vàng
Trao đổi với PV về các loại đồ ăn thức uống đang được bày bán tràn lan trên thị trường, PSG TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ và Thực phẩm - ĐH Bách khoa Hà Nội), cho hay, dát vàng vào đồ ăn thức uống là thú chơi sang chảnh của giới nhà giàu trên thế giới. Khi ăn vào, vàng không có lợi cũng không gây hại.
Một chuyên gia ngành hóa học cũng chia sẻ, vàng dát vào đồ ăn thường được tán rất nhỏ và mỏng, về mặt cơ học sẽ không ảnh hưởng gì đến các cơ quan nội tạng khi ăn uống; về mặt hóa học, vàng cũng không độc hại. Hơn nữa, vàng và bạc có tính diệt khuẩn rất tốt. Có lẽ đó là lý do khiến người ta quảng cáo uống rượu này có lợi cho sức khỏe.
Thực tế, dù chẳng hề bổ béo gì, song người dân vẫn đổ xô thưởng thức các loại đồ ăn thức uống dát vàng hay rắc vàng. Chẳng hạn, từ dân văn phòng tới giới trẻ đều phát cuồng, rủ nhau uống thử loại trà sữa dát vàng giá chỉ 50.000 đồng/ly. Một chủ nhà hàng trà sữa ở Cầu Giấy thừa nhận, trà sữa rắc vàng đang là loại trà sữa hot nhất, với lượng khách đặt lên tới vài trăm ly/ngày.
Anh Vương Bảo Thắng - quản lý một nhà hàng chả cá ở phố Bà Triệu (Hà Nội) khoe, ngay sau khi tung ra món lẩu cá dát vàng, trung bình mỗi ngày nhà hàng bán được từ 30-50 nồi lẩu loại này.
Trước đó, kem dát vàng cũng tạo nên cơn sốt ở Sài Gòn và Hà Nội khi có đến hàng ngàn người xếp hàng chờ mua để được nếm thử được loại kem sang chảnh rồi cầm chúng trên tay để chụp ảnh “check-in” trên facebook.
Chị Hoàng Dương ở Triệu Việt Vương (Hai Bà Trưng) cho biết, mùa hè năm ngoái chị đã thử ăn kem dát vàng, bánh bông lan phủ vàng và mới ngày hôm qua thử món trà sữa rắc vàng.
“Thực ra thì mùi vị của chúng chẳng có gì khác cả. Thế nhưng, vì tò mò, tôi muốn thưởng thức các món ăn sang chảnh mà trước nay giới nhà giàu vẫn ăn xem cảm giác như nào”, chị nói. Giá của các loại đồ ăn này không đắt, thậm chí với chị là rẻ vì chúng được làm bằng vàng 24k, như kem dát vàng chỉ 90.000 đồng, trà sữa 50.000 đồng.
Theo Hải Băng (VietNamNet)
- Triệt phá cơ sở sản xuất "Nem chua rán Hà Nội" giả quy mô lớn tại Thanh Hóa (09:20)
- Trang Pháp lập kỷ lục hotsearch Weibo nhưng nhận điểm cực thấp tại Đạp Gió 2026, netizen nghi vấn bị xử ép (09:14)
- Rước họa từ độc tố tự nhiên trong thực phẩm (09:09)
- TPHCM bổ sung tuyến metro kết nối Bình Dương – trung tâm thành phố vào danh mục ưu tiên đầu tư (09:00)
- Hà Nội: Phát thông báo khẩn tìm nạn nhân sập bẫy "nữ giáo viên trường Ams" (27 phút trước)
- MU xuống nước với Barca, sẵn sàng giảm giá bán Rashford (30 phút trước)
- Xôn xao cảnh mẹ chú rể cầm micro đòi lại một lượng vàng mừng cưới ngay trên sân khấu (38 phút trước)
- Nam ca sĩ tài năng ra đầu thú sau thời gian dài trốn lệnh truy nã toàn quốc (49 phút trước)
- Thiên tài vật lý Doãn Hi được đồn đoán rời Đại học Harvard để đầu quân cho OpenAI (58 phút trước)
- Cú hích IPO lịch sử: Phố Wall dự báo doanh thu AI của SpaceX sẽ tăng bùng nổ gấp 100 lần (1 giờ trước)