Ngày 4/12, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) thông báo đến cổ đông về thông tin liên quan đến Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

05-1764899523-but-bi-thien-long-noi-gi-ve-thong-tin-tap-doan-nhat-ban-muon-thau-tom.jpeg

Cụ thể, TLAT đang đàm phán để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà mình sở hữu tại Thiên Long cho Tập đoàn KOKUYO , một "người khổng lồ" trong lĩnh vực văn phòng phẩm và nội thất văn phòng của Nhật Bản.

Động thái này diễn ra sau khi KOKUYO cùng ngày thông báo kế hoạch thâu tóm Thiên Long thông qua hai giao dịch: mua cổ phần từ TLAT và chào mua công khai. Thương vụ được ước tính có giá trị lên đến 27,6 tỉ yên (tương đương 4.500 tỉ đồng) , với mức định giá khoảng 79.000 đồng/cổ phiếu.

KOKUYO khẳng định việc thâu tóm Thiên Long là một bước đi chiến lược quan trọng. Tập đoàn Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành thương hiệu văn phòng phẩm dẫn đầu châu Á vào năm 2030 và đang trong quá trình mở rộng ra nhiều thị trường châu lục như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, và Singapore. KOKUYO đánh giá Thiên Long sở hữu năng lực sản xuất mạnh mẽ, thị phần lớn tại Việt Nam, và mạng lưới phân phối rộng khắp khu vực ASEAN - những yếu tố hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển toàn cầu của họ.

Sau giao dịch mua cổ phần từ TLAT, KOKUYO dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phiếu TLG , qua đó nâng tổng mức sở hữu tại Thiên Long lên tới 65,01% vốn điều lệ.

Theo lộ trình công bố, giao dịch mua cổ phần TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8-2026, trong khi đợt chào mua công khai sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11-2026, tùy thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý.

Về phía Thiên Long, doanh nghiệp này nhấn mạnh rằng những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện tại. Công ty cam kết không có thay đổi trọng yếu nào về nhân sự hay chính sách đối với người lao động và đối tác. Thiên Long bày tỏ mong muốn các bên liên quan tiếp tục yên tâm đồng hành, khi mọi hoạt động vận hành vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLG đang ở mức 64.200 đồng/cổ phiếu , tăng hơn 23% trong tháng qua. Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.225 tỉ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 10,7%, đạt gần 376 tỉ đồng. Với kết quả này, Thiên Long đã hoàn thành 77% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Thương vụ này được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho Thiên Long, đưa thương hiệu bút bi quen thuộc này tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế dưới sự dẫn dắt của một tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu thế giới.

PV (SHTT)