-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Kinh tế
22/09/2019 00:35Cả trăm khách hàng đến đòi lại tiền, nhân viên Alibaba đề nghị viết 'tâm thư' không bị công ty lừa
Khách hàng lo lắng vì sợ mất trắng tiền đầu tư
Chiều ngày 21/9, hàng trăm khách hàng của Alibaba tiếp tục đến trụ sở công ty này ở đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP. HCM) để đòi lại tiền đầu tư.
Theo các "nhà đầu tư" những ngày qua họ nghe báo đài thông tin về 2 lãnh đạo công ty Alibaba bị Công an bắt giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên rất lo lắng, đến trụ sở để nghe ngóng thông tin, cũng như hy vọng có thể lấy lại được số tiền đã đầu tư vào đây.
Thâm nhập vào bên trong, chúng tôi ghi nhận rất đông người đứng ngồi la liệt với những lời thắc mắc, hỏi han về số tiền đã đầu tư vào công ty này.
Tại đây, các nhân viên của Alibaba phát cho khách hàng một tờ giấy có tên là "phiếu thu thập thông tin" với mục đích "phục vụ điều tra để có thể trả lại tiền cho khách hàng sớm nhất", để điền vào.
Nhiều khách hàng khi nhìn vào phiếu này vẫn rất hoang mang, không biết có đòi lại được tiền không sau khi điền thông tin. "Từ sáng tôi cứ đứng đợi nhân viên sale của Alibaba hẹn tới hỗ trợ. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, nên tự vào xem họ xử lý ra sao. Tôi đầu tư cả trăm triệu vào đây chứ có ít ỏi gì đâu", một khách hàng tên Nguyên cho biết.
Theo anh Nguyên, vợ chồng anh đã đóng 120 triệu vào công ty Alibaba để "giữ chỗ" cho một lô đất mua ở Bình Dương. Sau khi nghe trên báo đài về thông tin Alibaba có thể phá sản những ngày nay anh không ngủ được vì số tiền tích cóp suốt mấy năm của vợ chồng anh có nguy cơ không lấy lại được.
Anh Nguyên cũng cho biết, ngoài việc khai báo thông tin, hôm nay những khách hàng tìm tới công ty còn được đề nghị viết một "Tâm thư" để bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của họ về Alibaba. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi đây thực chất là yêu cầu khách hàng viết "tâm thư" để chứng minh rằng công ti Alibaba đã không lừa họ.
"Tôi không biết họ làm vậy là mục đích gì, tôi không muốn viết như thế. Bây giờ tôi chỉ muốn đòi lại tiền đã lỡ đầu tư vào đây", một khách hàng tên An chia sẻ.
Hơn 600 ha đất và 4 toà nhà của công ty đã bị tạm giữ
Trong buổi gặp các khách hàng, một nhân viên Alibaba trấn an về việc CEO Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh bị Công an bắt: "Đó mới chỉ là tạm giữ để điều tra thôi. Tài sản của công ty hiện tại vẫn đủ trả cho nhà đầu tư, nên mọi người cứ yên tâm".
Tuy nhiên, hiện tại toàn bộ sổ sách, hơn 600 ha đất và 4 toà nhà của công ty đã bị tạm giữ. "Bây giờ phải đợi kết luận điều tra. Chính quyền sẽ trả tiền lại cho người dân", nhân viên này tiếp tục trấn an.
Mặc dù vậy, theo thông tin từ một số nhân viên Alibaba, nếu tình hình này cứ kéo dài, ông ty phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Trên mạng xã hội hôm qua cũng liên tục xuất hiện những dòng tin nhắn của các nhân viên Alibaba bị lộ ra ngoài thông báo rằng trụ sở chính công ty này chuẩn bị đóng cửa, một số chi nhánh cũng sắp ngưng hoạt động.
Cũng trong sáng nay, nhiều nạn nhân đã đến trụ sở Công an TP HCM tố cáo bị công ty Alibaba lừa đảo.
Trước đó, ngày 18.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng giám đốc Công ty Alibaba.
Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu nên ra quyết định bắt khẩn cấp. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng 376 thùng tài liệu.
Theo điều tra Công ty Alibaba đã tự "vẽ" ra hàng chục dự án bất động sản tại nhiều địa phương rồi đem lừa bán cho gần 7.000 người, thu lợi bất chính hơn 2.500 tỉ đồng.
Theo Tứ Quý (Nhịp Sống Việt)
- Tử vi thứ 2 ngày 10/8/2026 của 12 con giáp: Dần được giúp đỡ, Ngọ cần tập trung (5 giờ trước)
- Thói quen chĩa quạt mạnh vào người khi mới đi nắng về tưởng mát mà rất có hại, bác sĩ giải thích lý do (09/08/26 23:00)
- Chelsea bị CLB Đông Nam Á cầm hòa (09/08/26 22:31)
- Arsenal thua trên sân nhà, mất danh hiệu giao hữu Hè (09/08/26 22:15)
- Toyota GR86 2026 ra mắt: Chuẩn mực xe thể thao, giá rẻ 488 triệu, có "đấu" lại Subaru BRZ? (09/08/26 21:58)
- Đại học FPT công bố điểm chuẩn 2026, xét bổ sung (09/08/26 21:43)
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Vũ Đình Hưng bị tạm đình chỉ công tác (09/08/26 21:23)
- Khoảnh khắc người cha bật khóc khi con gái sống sót trở về sau hơn 8 giờ lênh đênh trên biển (09/08/26 21:00)
- Hồng Thanh từng đi Mercedes, đeo Rolex, nay phải bán loạt tài sản: Chuyện gì xảy ra? (09/08/26 20:45)
- Lý do đặc biệt khiến Bùi Xuân Huấn có biệt danh là Huấn Hoa Hồng (09/08/26 20:30)