-
Bế mạc SEA Games 33: Thể thao Việt Nam vững vàng Top 3 với "kỳ tích" về hiệu suất thi đấu -
Diễn biến clip bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn đánh tiểu thương nhập viện, đơn vị lên tiếng thông tin hướng xử lý -
Đã xác định danh tính thi thể không đầu trôi sông Sài Gòn, hé lộ hành trình mất tích nhiều bí ẩn -
Lạnh người trước sự trùng hợp kỳ lạ giữa vụ tấn công ga tàu điện ngầm Đài Bắc và tình tiết trong truyện tranh -
Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026 -
Danh tính 4 nghi phạm của vụ giết người nghiêm trọng ở Đồng Nai, rùng mình quá trình gây án -
Từ năm 2026, ngưỡng thu nhập chịu thuế thay đổi ra sao? Ai được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới nhất -
Hà Nội: Danh sách gần 120 chủ phương tiện vi phạm gia thông phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phanh phui đường dây sản xuất nước giải khát giả bán lên vùng cao, Công an Tuyên Quang bắt giữ đối tượng cầm đầu lớn -
Thót tim cảnh người dân chở vật nghi đạn pháo 105mm bằng xe máy đến trụ sở công an
Kinh tế
09/09/2015 21:14Các nước mới nổi sẽ khủng hoảng nếu Mỹ sớm tăng lãi suất
Ông Kaushik Basu - kinh tế trưởng tại World Bank cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nên hoãn kế hoạch thắt chặt tiền tệ cho đến khi kinh tế toàn cầu ổn định hơn.
Việc này có thể sẽ tạo ra cú sốc và một cuộc khủng hoảng mới tại thị trường mới nổi, đặc biệt khi tình hình kinh tế Trung Quốc đang trở thành lo ngại lớn của thị trường sau lần phá giá mạnh NDT hồi tháng 8, ông Basu cho biết. Theo ông, FED nâng lãi suất sẽ dẫn tới làn sóng rút vốn ồ ạt khỏi các nền kinh tế mới nổi và gây biến động mạnh trên thị trường tiền tệ. Khi đó, USD sẽ càng mạnh lên và chắc chắn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ.
![]() |
| Ông Kaushik Basu - kinh tế trưởng tại World Bank cảnh báo FED không nên tăng lãi sớm. |
FED có thể sẽ phải trải qua một cuộc tranh luận gay gắt trong phiên họp ngày 16 - 17/9 tới về thời điểm nâng lãi suất, và làm thế nào để cân bằng nền kinh tế trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đang lao đao vì Trung Quốc suy yếu. Thậm chí, đến nay, các nhà hoạch định chính sách của FED cũng chưa đưa ra được những tín hiệu đồng nhất. Dù thị trường lao động Mỹ vẫn đang cải thiện, các quan chức vẫn lo ngại áp lực lạm phát sẽ suy yếu do USD tăng giá và giá hàng hóa lao dốc.
Chủ tịch FED – bà Janet Yellen đã nhiều lần phát tín hiệu FED sẽ nâng lãi suất trong năm nay. Từ giờ đến cuối năm, FED chỉ còn 3 cuộc họp. Tuy nhiên, giới quan sát hiện đồn đoán FED hoặc sẽ tăng lãi suất vào tuần tới hoặc chờ tới tháng 12.
Hôm qua, Trung Quốc đã công bố số liệu thương mại tháng 8. Theo đó, cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong báo cáo hồi tháng 6, World Bank dự báo kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2,8% trong năm 2015, do triển vọng u ám của các thị trường mới nổi, như Trung Quốc và Brazil, và tăng trưởng yếu ớt tại các nước công nghiệp hóa, như Mỹ. Ông Basu cho rằng một khi kinh tế Trung Quốc "hạ cánh cứng", các thị trường mới nổi đều sẽ bị ảnh hưởng.
- Diễn biến clip bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn đánh tiểu thương nhập viện, đơn vị lên tiếng thông tin hướng xử lý (9 phút trước)
- Bế mạc SEA Games 33: Thể thao Việt Nam vững vàng Top 3 với "kỳ tích" về hiệu suất thi đấu (10 phút trước)
- Đã xác định danh tính thi thể không đầu trôi sông Sài Gòn, hé lộ hành trình mất tích nhiều bí ẩn (15 phút trước)
- Đây là chiếc Galaxy S full tính năng giá rẻ nhất Việt Nam, rẻ hơn iPhone 17 cả chục triệu nhưng AI áp đảo (17 phút trước)
- Lạnh người trước sự trùng hợp kỳ lạ giữa vụ tấn công ga tàu điện ngầm Đài Bắc và tình tiết trong truyện tranh (22 phút trước)
- Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" mới đẹp hơn Winner R, trang bị át vía Exciter, giá rẻ (29 phút trước)
- Á hậu 2 Miss Universe 2025 công khai "vạch trần" sự ghẻ lạnh của Tổ chức Hoa hậu Venezuela (2 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026 (2 giờ trước)
- Danh tính 4 nghi phạm của vụ giết người nghiêm trọng ở Đồng Nai, rùng mình quá trình gây án (2 giờ trước)
- SEA Games 33 mang về cho Thái Lan gần 12.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
