Kinh tế

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy

Trong khi nhiều quán karaoke còn đang cửa đóng then cài, chủ đầu tư chờ văn bản hướng dẫn cụ thể, thì nhiều mặt bằng kinh doanh loại hình vui chơi giải trí này ở Hà Nội đang được sửa chữa, cải tạo với chi phí cả chục tỷ đồng.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy

Gần 5 tháng từ thời điểm cơ quan chức năng tổng kiểm tra công tác an toàn PCCC trên phạm vi cả nước, nhiều hàng karaoke tại Hà Nội đang được xây dựng, cải tạo lại lại cơ sở vật chất và thiết bị liên quan với mong muốn sớm mở cửa trở lại. Trước đó, nhiều quán do không thể cầm cự sau thời gian dài đã tự "xóa sổ".

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 1

Hàng karaoke ở số 171 Quan Hoa (quận Cầu Giấy) dừng hoạt động hơn nửa năm qua do không đủ điều kiện đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. Hiện mặt bằng này đã có chủ mới.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 2

Toàn bộ nội thất đang được tiến hành tháo dỡ để thay mới bằng vật liệu chống cháy, đúng theo quy chuẩn. 

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 3

Cách đó không xa, một quán karaoke khác đang được tháo dỡ nội thất để hoàn trả mặt bằng cho chủ nhà. 

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 4

Nhiều quán karaoke mặc dù đã hoàn thành cải tạo nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động, phải duy trì một vài nhân viên trông coi.  Anh Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi), chủ của chuỗi 4 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Hà Nội cho biết, các quán karaoke của anh đã tiến hành cải tạo, nâng cấp an toàn PCCC. Có những mặt bằng ông chủ này phải mất hàng tỷ đồng tiền sửa chữa. "Sau thời gian đóng cửa vì dịch bệnh kéo dài, kinh tế đã cạn kiệt, tôi vẫn cố gắng huy động mọi nguồn vốn tín dụng để sửa chữa. Tiền lãi ngân hàng, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên… tất cả như cơn ác mộng đối với tôi", anh nói.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 5

Phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) từng có nhiều hàng karaoke hoành tráng, nằm san sát nhau, nay cũng trở nên ảm đạm. Một số quán đóng chặt cửa, không có dấu hiệu sửa chữa. 

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 6

Tại quán karaoke số 56 Trần Thái Tông xuất hiện tờ giấy nhắc quá hẹn thanh toán nước sạch với chỉ vỏn vẹn 24.467 đồng dán ngay trước cửa.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 7

Mặt tiền một số hàng karaoke thành điểm bán nước trà. Anh Long, nhân viên quán karaoke số 64 Trần Thái Tông cho biết, hiện tại mặt bằng này mới chỉ được sửa chữa cầu thang và lối thoát hiểm, phần còn lại ông chủ đang mong chờ có văn bản hướng dẫn cụ thể để tiếp tục sửa chữa.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 8

Tại quán karaoke 202 phố Trung Kính (quận Cầu Giấy), toàn bộ nội thất và trang thiết bị cũ đã được tháo dỡ, thay vào đó là những vật liệu mới, đảm bảo an toàn PCCC theo quy chuẩn của nhà nước. "Hệ thống quán cũ của chúng tôi có 20 phòng, mỗi phòng diện tích 40m2. Lần cải tạo này dành diện tích cho thiết bị PCCC và khu vực thoát hiểm, lối tiếp cận cứu hộ nên mỗi phòng chỉ còn lại 28m2. Với những mặt bằng diện tích nhỏ khó mà làm được”, anh Nguyễn Văn Nam, quản lý quán karaoke chia sẻ.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 9

Hệ thống họng nước chữa cháy, báo cháy tự động đang được tiến hành lắp đặt. Đây là một hạng mục bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường để đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 10

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 11

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 12

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 13

Hệ thống thang bộ thoát hiểm ngoài trời được lắp đặt mới, những vật liệu cách âm cũ dễ cháy đang được tháo gỡ và thay thế bằng các loại vật liệu đã được kiểm định về an toàn PCCC.

Các quán karaoke ở Hà Nội rục rịch chi tiền tỷ sửa chữa để phòng cháy - 14

Được biết, sau khi bị thu hồi giấy phép hoạt động, cơ sở này đã thuê những đơn vị có chuyên môn tiến hành thiết kế lại toàn bộ tòa nhà và hệ thống PCCC theo quy chuẩn. "Hiện tại khối lượng công việc đã hoàn thành đến 85%, những hạng mục còn lại chúng tôi đang tham khảo chuyên gia và xin ý kiến của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Để hoàn tất cải tạo và đảm bảo an toàn PCCC, ước tính phải tốn đến hơn 10 tỷ đồng", anh Nam tiết lộ.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Đến nay, lực lượng chức năng đã ban hành 571 quyết định tạm đình chỉ, 568 quyết định đình chỉ hoạt động quán karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

 Theo Thế  Bằng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cac-quan-karaoke-o-ha-noi-ruc-rich-chi-tien-ty-sua-chua-de-phong-chay-2113544.html