-
Màn thi nghi thức Đội kiểu "cà thọt" ở Thanh Hóa gây tranh luận -
Hai phương án nghỉ Tết Đinh Mùi: Có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày liên tục -
Tìm thấy thi thể 2 ngư dân mất tích sau vụ tàu cá chạy vòng tròn trên biển Phú Quốc -
Đề thi lại của Chuyên Tuyên Quang sẽ không khó hơn, thí sinh đủ điều kiện vẫn được xét tuyển nguyện vọng đã đăng ký -
Bộ GD-ĐT lý giải vì sao thí sinh Tuyên Quang được thi lại, Quảng Trị thì không -
Đã có 2 gia đình liên hệ sau khi hai bức ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ -
Sân bay Nội Bài hứng "bão 1 sao" sau phân làn, hành khách phải kéo vali đi bộ dưới mưa để bắt xe -
Bộ GD&ĐT: Tổ chức thi lại toàn bộ các môn với thí sinh chuyên Tuyên Quang -
Hai thiếu niên không đội mũ, lạng lách xe máy giữa làn ô tô ở Hà Nội -
Bão số 3 hình thành trên Biển Đông với hướng đi kỳ lạ, có vào đất liền Việt Nam không?
Kinh tế
27/04/2018 15:48Cách tính tiền lương làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2018
Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5.2018, người lao động sẽ có 4 ngày nghỉ. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp vì đặc thù công việc người lao động phải làm việc vào cả những ngày nghỉ lễ này.
Và tiền lương làm thêm giờ vào dịp nghỉ lễ 30.4-1.5 được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 như sau: Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Cách tính tiền lương làm việc ngày nghỉ lễ = Tiền lương làm việc ngày nghỉ lễ + (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X 300%)
Ví dụ: 1 ngày làm việc (8 tiếng) người lao động có lương là 240.000 đồng, mỗi giờ người lao động được trả 30.000 đồng. Vậy tổng lương người lao động được nhận ít nhất khi làm việc như bình thường trong ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5:
240.000 + (240.000 x 300%) = 960.000 đồng
Bên cạnh đó, theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH , trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm (tính từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau) của ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 thì số lương thực tế bạn sẽ được nhận cho thời gian làm thêm giờ này theo quy định là ít nhất = 490% tiền lương cho số giờ đó của ngày làm việc bình thường.
Theo điều 115 Bộ luật Lao động 2012 về nghỉ lễ, tết quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết Âm lịch 05 ngày; Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch); Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch).
Theo Bảo Yến (Dân Việt)
- Màn thi nghi thức Đội kiểu "cà thọt" ở Thanh Hóa gây tranh luận (33 phút trước)
- Hai phương án nghỉ Tết Đinh Mùi: Có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày liên tục (40 phút trước)
- Tìm thấy thi thể 2 ngư dân mất tích sau vụ tàu cá chạy vòng tròn trên biển Phú Quốc (46 phút trước)
- Tỷ phú mời vợ cũ đi đám cưới, không ngờ cô dắt theo 2 đứa trẻ giống anh như đúc khiến ai nấy sững sờ (51 phút trước)
- Căn bệnh khiến Trấn Thành bó tay trước loạt thử thách ở Running Man Vietnam mùa 4 (52 phút trước)
- Tàu hàng treo cờ Ấn Độ bị đánh chìm ngoài khơi Yemen, toàn bộ thủy thủ được giải cứu (57 phút trước)
- Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada dừng kinh doanh sản phẩm giảm cân Slimaura Care x3 (57 phút trước)
- HLV gây ấn tượng nhất World Cup bất ngờ từ chức (1 giờ trước)
- Sập bẫy lừa đảo vì lộ thông tin ngay khi vừa đặt hàng: Người tiêu dùng mất tiền cọc và bài học bảo mật dữ liệu (1 giờ trước)
- EU vẫn tăng nhập khí đốt từ Nga lên mức kỷ lục giữa lộ trình chấm dứt phụ thuộc năng lượng (1 giờ trước)