Kinh tế
25/03/2021 16:12Cam Úc siêu rẻ đổ đống ngoài chợ, tiểu thương tiết lộ sự thực bất ngờ
Trái cây nhập khẩu là mặt hàng khá đắt đỏ so với hoa quả nội. Chính vì thế, nhiều người dân có xu hướng chọn mua hoa quả Việt Nam để thưởng thức và chỉ mua các loại trái cây nhập khẩu khi có nhu cầu biếu, tặng hoặc phục vụ khi nhà có khách.
Trước đây, để mua trái cây nhập khẩu, người dân phải mua tại các hàng trái cây nhập khẩu, hàng hoa quả sạch hoặc đơn giản nhất cũng phải vào trong siêu thị.
Thế nhưng, mấy tháng gần đây, khắp các chợ cóc, thậm chí là ngoài vỉa hè, trái cây nhập khẩu cũng được bày bán tràn lan, giá rẻ giật mình. Trong thời gian này, mặt hàng thường thấy xuất hiện nhiều nhất tại các chợ là cam Úc.
Theo quảng cáo của những người bán hàng, cam này dược nhập khẩu từ Úc, giá chỉ 29.000 đồng/kg. Mua cả thùng 18kg, khách hàng sẽ được mua với giá rẻ hơn. Mỗi kg cam Úc khoảng 4 quả.
Trong khi đó, tại các chợ mạng, một đầu mối chuyên buôn cam ÚC cho biết, chị đang bán giá 100k/4kg, và mua nguyên thùng giá chỉ là 21.000 đồng/kg. Loại trái cây này được chị rao bán rẻ do "nhập về bán Tết mà bị thông quan không kịp Tết giờ mới ra, nên sỉ không lấy nữa, có giấy tờ thông quan nhập khẩu đầy đủ. Cam đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, đạt chuẩn QA QC, nguồn gốc rõ ràng".
Lý giải về việc giá cam Úc rẻ, một người chuyên bán trái cây nhập cây ở Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, dịp này lượng trái cây nhập về tăng mạnh do nguồn cung dồi dào, giá cả vì thế cũng có xu hướng giảm sâu. Các chính sách miễn thuế, phí dành cho mặt hàng nông sản cũng đang được áp dụng góp phần không nhỏ vào việc điều tiết giá của mặt hàng này.
Bên cạnh đó, những trái cam đang được rao bán giá rẻ đa phần là hàng xả kho nên các đầu mối thường nhập cả container với số lượng lớn nên hay có giá ưu đãi. Thay vì bán lẻ theo cân thì bây giờ các cửa hàng bán theo thùng để ưu đãi cho khách, đồng thời đẩy nhanh hàng.
Theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN & PTNT), trong hai tháng đầu năm 2021, tổng giá trị các mặt hàng rau quả nhập khẩu về Việt Nam lên tới 259 triệu USD (khoảng 5.957 tỷ đồng), tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng trái cây từ Ba Lan, Pháp, Nam Phi, Úc... là chủ yếu.
Theo Pha Lê (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
Bài đọc nhiều




