Kinh tế

Cây cảnh 10 loại quả chơi Tết Nguyên đán độc đáo ở Hà Thành

Cây 10 loại quả có tên gọi là cây "thập toàn thập mỹ" do một người nông dân có tên Lê Đức Giáp (thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) tạo ra.

Cây 10 loại quả có tên gọi là cây "thập toàn thập mỹ" do một người nông dân có tên Lê Đức Giáp (thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) tạo ra.

Cây 10 quả được ghép từ các loại quả có "họ hàng" với cam, quýt như phật thủ, chanh đào, chanh, bưởi đỏ, bưởi da xanh, bưởi hồ lô, cam đường, cam Vinh, quất, bưởi Diễn. Chủ nhân của những cây cảnh này là ông Lê Đức Giáp (thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội).

Ông Giáp cho biết, một cây "thập toàn thập mỹ" đủ 10 loại quả sẽ có tổng gần 100 quả trên thân chính. "Bên cạnh đó, cây cũng phải đảm bảo từ 4 - 6 màu sắc khác nhau, trong đó có màu vàng của cam, phật thủ; màu đỏ của quýt, bưởi; màu xanh của chanh, bưởi; màu hồng của chanh đào; màu trắng của lộc hoa....", ông Giáp chia sẻ thêm.

Vườn cây cho 10 loại quả của "lão nông" Lê Đức Giáp (thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội).

10 loại quả với tên gọi cây "thập toàn thập mỹ" bao gồm phật thủ, chanh đào, chanh, bưởi đỏ, bưởi da xanh, bưởi hồ lô, cam đường, cam Vinh, quất, bưởi Diễn.

Hầu hết, các loại quả khi mới được ghép đều được ông Giáp bọc khá cẩn thận.

Để có được vườn cây cảnh như hiện tại, ông Giáp thường đi mua cây "mẹ" về để ghép quả từ tháng 6 âm lịch hàng năm.

Những quả chanh đào vừa mới được ghép cành bên cạnh cam Canh, bưởi Diễn.

Cận cảnh cây "thập toàn thập mỹ".

Được biết, ông Giáp cũng từng là chủ nhân của cây có 5 loại quả, 7 loại quả và 9 loại quả của vài năm trở về trước.

Mức giá mỗi cây dao động từ 1,5 triệu đồng - 7 triệu đồng.

"Rất nhiều người chọn mua cây 10 loại quả bởi cây này có ý nghĩa là may mắn, sung túc, no đủ. Đa phần khách hàng ở nội thành Hà Nội", ông Giáp cho biết.

Cây ngũ quả dành cho các gia đình có không gian hẹp.

Hầu hết các cây đều sẵn sàng để chờ khách hàng tới lấy.

Sắc màu rực rỡ của các loại quả trong vườn cây nhà ông Giáp.

Ông Giáp cho biết, hơn một nửa số cây cảnh trong vườn nhà ông đã có khách đặt mua.

>> 10 triệu đồng một cành lan Nhật chơi Tết
>> Ngắm hồng cổ Sapa cực quý, giá 50 triệu chơi Tết
Theo Nam Nguyễn (Khampha.vn)