-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
16/06/2021 14:00'CEO 500 nghìn tỷ' hô mua 30% một công ty công nghệ, lãnh đạo DN bác bỏ: Ảo, hình ảnh xấu nên không muốn liên quan
Trong buổi họp báo online diễn ra sáng nay, bên cạnh việc tiếp tục quảng cáo về mô hình hoạt động và doanh thu khủng khiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) - công ty được đăng ký vốn điều lệ tới 500.000 tỷ, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết chuẩn bị mua 30% cổ phần của Lina Network, một công ty hoạt động trong lĩnh vực hot nhất hiện nay là công nghệ blockchain, bigdata và AI.
Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi ngắn của chúng tôi, ông Trần Văn Bách – CEO của Lina Network cho biết, Lina Network hoàn toàn không liên quan đến nhân vật Nguyễn Vũ Quốc Anh.
CEO Lina Network nói: "Số tiền 500.000 tỷ của Quốc Anh cũng "ảo", hình ảnh không được tốt, nên ban điều hành công ty không muốn liên lụy cũng như mong muốn những thông tin không đúng và chưa được xác thực này không bị lan truyền ra bên ngoài".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lina Network được biết đến là một công ty startup Việt trong lĩnh vực công nghệ blockchain, thành lập năm 2018. Các bài quảng cáo của Lina trên báo chí cho biết, đây là một công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia Smart Links Swiss chuyên về phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ Blockchain do ông Vũ Trường Ca làm chủ tịch.
Mục tiêu của công ty là xây dựng một hệ sinh thái vô hạn trên nền tảng Crypto, với các lĩnh vực chính của hệ sinh thái đó là lĩnh vực đánh giá (Review), Chuỗi cung ứng (Supply chain), Chăm sóc sức khỏe và Chính phủ điện tử.
Tính đến tháng 12/2018, công ty Lina Network đã cho ra mắt 2 ứng dụng đầu tiên trong hệ sinh thái của mình là Lina Review – dùng cho lĩnh vực review sản phẩm, và ứng dụng Supply Chain – dùng cho lĩnh vực chuỗi cung cấp.
Lina Network cũng thông báo, họ là công ty Việt Nam đầu tiên được ký kết biên bản hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, ứng dụng công nghệ blockchain vào hệ thống định danh điện tử của chính phủ Lào và đạt được thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với 8 tập đoàn nông nghiệp lớn của Thái Lan, trong đó 3 tập đoàn lớn nhất gồm ChokChai – tập đoàn chăn nuôi bò sữa với phạm vi ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất và cung ứng sữa, các chế phẩm từ sữa.
Hồi tháng 8 năm ngoái, Lina Network giới thiệu những thành tựu trong ứng dụng quản lý khu vực công, xây dựng Chính phủ điện tử bằng blockchain tại Hội nghị thượng đỉnh "Chính phủ tương lai" tổ chức dưới sự bảo trợ của Chính phủ New Zealand. Đây cũng là thông tin được ông Nguyễn Vũ Quốc Anh nhắc đến trong buổi xuất hiện online sáng nay.
Trên Linkedln, Lina Network có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, Việt Nam và có các văn phòng đại diện trên khắp các lục địa trên thế giới như Israel, Thái Lan, Dubai, New Zealand, Ấn Độ. Ông Leigh Flounders hiện giữ vị trí Giám đốc điều hành kiêm cố vấn đảm nhiệm nhiều vai trò giữa California Hoa Kỳ, Vùng Vịnh, Thụy Sĩ và Việt Nam.
Theo thông tin đăng ký, Lina Network Việt Nam có trụ sở tại 1435 Đường Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, TP.HCM. Nhưng hiện tại website tại địa chỉ lina.network của công ty không hoạt động.
Trả lời về việc website công ty đang gặp trục trặc, ông Trần Văn Bách cho biết, hiện công ty đang làm những dự án mới, đang trong quá trình triển khai nên chưa thể công khai thông tin trên trang chủ và kế hoạch cụ thể tạm thời cũng chưa tiết lộ được với truyền thông.
Nếu tìm kiếm thông tin của Lina Network trên Google, người ta có thể tìm thấy một luồng thông tin về đồng tiền ảo Lina, trong đó có thông tin lừa đảo.
Nói về điều này, ông Bách khẳng định là những thông tin không có thật. Hiện trạng đó là do khi tìm tên "Lina Network" trên google thì những cụm từ gợi ý có nhiều người tìm kiếm nhất sẽ tự động hiện ra trong đó có "Lina Network lừa đảo".
Khi click vào sẽ là thông tin: "Từ những ngày đầu phát triển, Lina luôn bị gán cho cái danh "lừa đảo" khi đồng Lina có thời gian bị rớt giá thê thảm trong năm 2018, cùng thời điểm thị trường downtrend…".
Theo Hải Yến (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)