-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Kinh tế
27/02/2020 14:47CEO Luật MyWay nhận xét 'siêu doanh nghiệp' đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng: 99% là vốn ảo
Liên quan tới doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ tới 144.000 tỷ đồng, vào loại lớn nhất Việt Nam, ông Lê Văn Hồi, CEO Công ty Luật My Way cho rằng 99% là vốn ảo.
Con số vốn điều lệ đăng ký này lớn hơn cả tập đoàn Viettel (121.520 tỷ đồng) và vượt rất xa các tập đoàn lớn như Masan (11.689,46 tỷ đồng) hay VinGroup (34.300 tỷ đồng).
"Với những cá nhân không có tên tuổi, gia thế và hồ sơ không có gì nổi bật mà lại đăng ký số vốn cao như vậy thì không thể có vốn thật được.
Trong quá trình làm việc, tôi đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn ảo, đây là việc phổ biến tại Việt Nam và không có gì lạ. Nhưng doanh nghiệp đăng ký với số vốn khủng khiếp như USC thì chưa từng gặp", luật sư Hồi nói.

Cận cảnh ngôi nhà được đăng ký làm trụ sở chính trụ sở chính của "siêu doanh nghiệp" tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính được đăng ký là bất động sản.
Ông Hồi lý giải, về mặt pháp lý, không bắt buộc phải chứng minh tài chính khi đăng ký thành lập công ty nên nhiều người vẫn có thể đăng ký số vốn điều lệ thoải mái.
Nhiều người hay tin vào số vốn để xác định quy mô doanh nghiệp, nhưng theo lời khuyên của luật sư Hồi, nên xác định gia thế và thông qua báo cáo tài chính và tài sản.
Theo luật, nếu sau 90 ngày mà chưa góp có đủ số tiền đã đăng ký thì doanh nghiệp vẫn có thêm 30 ngày tiếp theo để hoàn đủ số vốn đã đăng ký.
Nếu sau 30 ngày tiếp theo, doanh nghiệp vẫn không góp đủ vốn, họ có thể bị phạt hành chính, mức phạt từ 10-20 triệu đồng.
Đồng thời, doanh nghiệp này cũng phải khắc phục hậu quả bằng cách đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông.

Trước đó, theo thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong ngày 17/1/2020, Công ty CP tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ, thương mại USC (USC Interco) đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên đến 144.000 tỷ đồng (tương đương 6,3 tỷ USD), chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước trong tháng.
Chia sẻ với báo chí, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho hay, cán bộ Cục quản lý Kinh doanh đã nhiều lần hỏi đại diện USC Interco về số tiền kê khai vốn điều lệ lên tới 144.000 tỷ đồng có nhầm từ 1,4 tỷ đồng hay không. Người đại diện doanh nghiệp này vẫn khẳng định không nhầm và cam kết sẽ góp đủ vốn trong 90 ngày theo quy định pháp luật.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của bà Phương (1 trong 3 cổ đông công ty), gia đình bà chủ yếu trông chờ vào tiền kiếm được từ việc làm đại lý phân phối nước khoáng khu vực Hà Nội cho một công ty có trụ sở ở Thái Bình. Hiện, bà Phương đang nuôi 2 con đi học, nhà đã cầm cố chưa chuộc lại được.
"Ruộng vườn không có lấy đâu ra tiền mà góp vốn kinh doanh. Có ai gọi nước khoáng tôi ship cho họ. Tiền đâu ra mà góp, tiền ăn, nuôi con còn chẳng đủ. Thực sự nhà tôi ăn bữa nọ, chạy bữa kia, nhà còn đang cắm cái đây này. Sang tên cho người ta rồi mà giờ còn chưa có tiền chuộc lại được, làm gì có đồng nào", bà Phương nói.
Theo Hương Nguyễn (Báo Dân Sinh)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




