-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Kinh tế
28/11/2024 18:22CEO từng nhận thù lao hơn 39 tỷ đồng/năm của Masan High-Tech Materials từ nhiệm
Ngày 25/11, ông Craig Richard Bradshaw (quốc tịch Australia) – CEO Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (MSR) nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị trước nhiệm kỳ, đồng thời rút khỏi ghế Tổng Giám đốc của MSR từ ngày 1/1/2025.
Cùng ngày, Masan High-Tech Materials cũng công bố Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc từ nhiệm của ông Bradshaw, đồng thời bổ nhiệm ông Ashley McAleese vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Công ty cũng quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 6/12.
Ông Craig Richard Bradshaw sinh năm 1971, là cử nhân kinh doanh tại Đại học Southern Queensland, Australia. Ông từng giữ vị trí Giám đốc Thương mại cao cấp của Công ty Khoáng sản Lang Xang, mỏ Sepon; Tổng Giám đốc toàn quốc của Toll Logistics Thailand – nhà cung cấp dịch vụ kho vận tích hợp lớn nhất của Australia.
Craig Richard Bradshaw trở thành CEO Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (thuộc Tập đoàn Masan) từ tháng 5/2015, đồng thời là CEO Masan High-Tech Materials, kiêm thành viên Hội đồng Quản trị từ tháng 8/2018 đến nay. Ông được biết đến là một trong những CEO được trả lương và thù lao lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính do công ty công bố, năm 2022, thu nhập của Tổng giám đốc Craig Richard Bradshaw là 23,8 tỷ đồng, gấp đôi so với ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group và gấp gần 4 lần ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc Masan Consumer. Trước đó vào năm 2021 ông được trả tới 39,1 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, năm 2021 và 2022, doanh thu Masan High-Tech Materials tăng đột biến với 13.564 tỷ đồng và 15.549 tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế lần lượt chỉ là 261 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.
Năm 2023, doanh thu Masan High-Tech Materials đạt 14.093 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng ở mức rất cao, lên tới 13.308 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính lên đến 2.195 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức 1.503 tỷ đồng, tăng mạnh 34% so với đầu năm.
Kết quả, Masan High-Tech Materials lỗ sau thuế lên tới 1.529 tỷ đồng, Khoáng sản Núi Pháo cũng ghi nhận khoản lỗ 1.409 tỷ đồng.
Masan High-Tech Materials là công ty con do CTCP Tập đoàn Masan - Masan Group (mã CK: MSN) sở hữu 86,4% vốn. Ban đầu Masan High-Tech Materials có tên gọi là Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources), năm 2020 chính thức đổi tên thành CTCP Masan High-Tech Materials.
Theo Minh Hà (Nhịp sống Thị trường)








- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (21:00)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (52 phút trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (1 giờ trước)
- Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026 (1 giờ trước)
- VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy (1 giờ trước)
- Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội (1 giờ trước)
- Sau metro 4 tỷ USD, Vingroup đề xuất làm tiếp đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (2 giờ trước)




