-
Xe ôm công nghệ tạt đầu xe tải, camera ghi lại giây phút lọt gầm và cái kết "ông bà gánh còng lưng" -
Con 16 tuổi chạy xe 50cc gây va chạm: Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm? -
Sau 2 năm tuyên bố vỡ nợ, Sang Vlog hiện tại ra sao? -
Giá vàng quay đầu giảm sâu sáng 30/1, “bốc hơi” 7 triệu đồng mỗi lượng -
Lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng người đi đường, nhiều tài xế bị "soi" gắt, mức phạt khiến nhiều người giật mình -
Khoảnh khắc kinh hoàng: Ô tô vượt ẩu tông trực diện xe tải, 7 CĐV bóng đá tử vong thương tâm -
Bất ngờ nhận hơn 2 tỷ đồng, người phụ nữ Hà Nội chủ động trình báo công an để trả lại -
Thi thể nam giới mắc kẹt hốc đá ven biển Khánh Hòa lộ nhiều dấu hiệu bất thường, khẩn cấp tìm người thân -
Tử vi thứ 6 ngày 30/1/2026 của 12 con giáp: Dậu thảnh thơi, Mão gặp khó -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 54 triệu đồng: "Chơi tất tay" với Honda Air Blade
Kinh tế
02/05/2021 14:40Chân dung nhóm đại gia khét tiếng đất Ninh Bình
Đại gia Ninh Bình trên đường thành tỷ phú USD mới
Sau nhiều đồn doán, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) đã chính thức được bầu vào Hội đồng quản trị của LienVietPostBank và nhiều khả năng sẽ trở thành nhà lãnh đạo quyền lực tại ngân hàng này.
Hiện tại với việc sở hữu gần 86 triệu cổ phần Thaiholdings (THD), khối tài sản của Bầu Thụy quy ra từ cổ phiếu này đã có giá trị 16,1 nghìn tỷ đồng. Số cổ phần tại LienVietPostBank (LPB) chưa được công bố nhưng cũng sẽ là một khoản tiền không nhỏ để ông Thụy có thể trở thành thành viên HĐQT.
Ông Nguyễn Đức Thụy được biết đến là doanh nhân nổi tiếng nhất Ninh Bình. Sinh năm 1976, Bầu Thụy nổi lên trong lĩnh vực bóng đá và với vai trò là ông chủ Tập đoàn Xuân Thành với thương vụ đình đám bỏ nghìn tỷ, vượt qua tất cả đại gia lớn phía Bắc để thâu tóm Khách sạn Kim Liên có diện tích đất vàng khủng tại vành đai 1 Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Thụy được cho là mua vào một lượng lớn cổ phiếu của LienVietPostBank (LPB). Trước đó, bầu Thuỵ cũng tham gia nghi lễ đánh cồng trong ngày chào sàn của LienVietPostBank cùng hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt. Trong một sự kiện diễn ra hồi đầu tháng 2/2021, ông Nguyễn Đức Thụy được giới thiệu là đại diện cổ đông lớn của ThaiHoldings và LienVietPostBank.
Sau bất động sản với thương vụ đất vàng Kim Liên và thương vụ niêm yết ngược Thaigroup trên sàn chứng khoán thì với việc lấn sân sang mảng tài chính, nhiều khả năng ông trùm ngành xi măng sẽ trở thành tỷ phú USD tiếp theo của Việt Nam.
Đại gia Nguyễn Văn Trường
Nói về các đại gia Ninh Bình thì ông Nguyễn Văn Trường là cái tên không thể không nhắc tới. Sinh năm 1963, tại Hoa Lư, Ninh Bình, tỷ phú Nguyễn Văn Trường nổi tiếng gắn với chùa chiền. Ông là chủ của nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó nổi tiếng nhất là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường. Cũng chính vì doanh nghiệp này mà ông còn được gọi với cái tên đại gia Xuân Trường.
Ngoài công ty Xuân Trường, ông còn sở hữu nhiều doanh nghiệp khác như Công ty du lịch Hoa Lư, Khách sạn Hoa Lư, Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, sân golf Tràng An, khu du lịch hồ Đồng Chương...
Khu du lịch Bái Đính - Tràng An khởi công năm 2006 với số vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á.
Hay như khu du lịch Tam Chúc nằm tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng có diện tích 5.100ha (bằng kích thước của gần 300 sân vận động quốc gia Mỹ Đình cộng lại), ba mặt được bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh hình tay ngai, dưới lòng hồ là 6 quả núi nhô lên, xung quanh là những đầm sen. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Tam Chúc được ví như ”vịnh Hạ Long” trên cạn.
Ông còn có ý định đầu tư 2 dự án tâm linh khác là dự án Hồ Núi Cốc tại Thái Nguyên và dự án đảo Cái Tráp tại Hải Phòng.
Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của vị đại gia này là: “Đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời. Và cái để lại đó, nếu nó thực sự đáng quý, thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý”.
Bầu Trường
Vissai Ninh Bình (Vissai Group), đây là doanh nghiệp của đại gia "bầu Trường" - Hoàng Mạnh Trường (SN 1972) là một trong những tập đoàn kinh tế lớn của tỉnh Ninh Bình. Vissai Ninh Bình đã trở thành một tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực như sản xuất xi măng, sắt thép, kinh doanh khách sạn, vận tải, thủy điện…
Làm bóng đá từ sớm, trước cả khi bầu Thụy bắt tay vào thị trường kinh doanh này. Từ những năm 2007, ông đã mua suất của đội Sơn Đồng Tâm và sau đó đưa về quê nhà Ninh Bình với tên gọi Vinakansai Ninh Bình, không có con số thống kê cụ thể bầu Trường đã đổ bao nhiêu tiền vào thương vụ mua bán này nhưng chỉ biết từ khi về dưới tay bầu Trường, đội bóng Ninh Bình nổi tiếng là tiêu tiền như nước.
Đội bóng của ông Trường mùa nào cũng nổi đình nổi đám với những thương vụ chuyển nhượng cầu thủ, các cầu thủ sau khi được đầu quân vào Vinakansai Ninh Bình coi như đượcu đổi đời. Có thông tin cho rằng, khi ký hợp đồng bầu trường đều trả tiền tươi cho các cầu thủ, nhiều cầu thủ phải dùng cả bao tải để đựng tiền hay dùng ô tô để chở tiền về nhà.
Chịu chơi, song cách làm bóng đá của bầu Trường đã không mang lại thành công tương xứng với số tiền đầu tư, chỉ mang lại ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của doanh nhân này cũng như doanh nghiệp ông sở hữu. Thậm chí, nói đến đội Ninh Bình là nhắc đến sự bất ổn cùng nhiều khó khăn. Sau khi vụ tiêu cực bị phanh phui, bầu Trường đã quyết định chịu phạt và dừng chơi V-League 2014.
Đại gia Đỗ Hoàng Phúc
Nói về doanh nhân Đỗ Hoàng Phúc, giới đầu tư biết đến ông nhiều hơn với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Ông đang giữ 3,46% cổ phiếu tại công ty này.
Ít ai biết, trước khi bén duyên với nghiệp kinh doanh, ông Đỗ Hoàng Phúc từng có thời gian dài công tác tại các cơ quan Nhà nước. Những ngày còn là công chức, ông Phúc cùng vợ là bà Phạm Thị Linh đã gây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng.
Trong thời gian ông Phúc còn tại nhiệm, hai vợ chồng doanh nhân này đã tích cực tham gia nhiều phiên đấu giá cổ phần IPO đáng chú ý, như đăng ký mua 3,64 triệu cổ phần CTCP Du lịch Khách sạn Kim Liên (tháng 11/2015), tương đương tỷ lệ 52,43%; 1,38 triệu cổ phần CTCP Toa xe Hải Phòng (tháng 4/2016), ứng với tỷ lệ 71,97%.
Đặc biệt, hai vợ chồng họ Đỗ vào tháng 12/2015 đã mua đấu giá thành công hơn 1,66 triệu cổ phần Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương.
Theo Bảo An (VietNamNet)
- Hai mẫu iPhone giá siêu rẻ, mua về làm SIM phụ, nghe gọi, lướt web vẫn 'đỉnh chóp' (8 phút trước)
- Tháng Chạp âm lịch gọi tên 3 con giáp vượng vận nhất, giàu sang đủ đầy khiến nhiều người ngưỡng mộ (21 phút trước)
- Xe ôm công nghệ tạt đầu xe tải, camera ghi lại giây phút lọt gầm và cái kết "ông bà gánh còng lưng" (22 phút trước)
- Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris lần thứ hai: Bước lùi trong vai trò khí hậu toàn cầu (27 phút trước)
- Con 16 tuổi chạy xe 50cc gây va chạm: Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm? (43 phút trước)
- Nga nói gì về việc ông Trump treo ảnh chụp chung với ông Putin ở Nhà Trắng? (45 phút trước)
- Honda chính thức ra mắt "xe ga quốc dân" 125cc mới giá từ 23 triệu đồng: Đỉnh hơn cả Vision và LEAD (1 giờ trước)
- Giá vàng quay đầu giảm sâu sáng 30/1, “bốc hơi” 7 triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)
- Bóng đá Trung Quốc chao đảo, hàng loạt CLB khởi đầu mùa giải với điểm số âm (1 giờ trước)
- iPhone Air giảm sâu dưới 20 triệu, người dùng đổ xô săn mua, thương vụ "hời" nhất dịp cuối năm (1 giờ trước)