-
Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam -
El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm -
Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường -
Tự bỏ tiền cho cháu chồng đi du lịch, người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích vì một bảng kê chi phí -
Tây Ninh: Vụ 3 thanh thiếu niên tử vong sau va chạm xe tải, nguyên nhân ban đầu được làm rõ -
Cái kết vụ cụ già 97 tuổi bị bắt đến phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội, cán bộ đã đến nhà xin lỗi -
Bảng giá xe máy điện VinFast cuối tháng 6/2026 rẻ hiếm thấy: Chỉ nhỉnh 10 triệu đồng đả bại xe máy Honda -
Bảo Ngọc phản hồi nghi vấn về thư mời Columbia, công khai khoản hỗ trợ 15.000 USD -
Tìm thấy thi thể người cha đuối nước khi tắm biển ở Hà Tĩnh, con trai chưa rõ tung tích -
Sun Group nghiên cứu làm khu du lịch – đô thị sinh thái hơn 1.400 ha tại Hưng Yên
Kinh tế
08/09/2024 21:28Chân dung những CEO trên sàn chứng khoán có thu nhập hơn 10 tỉ đồng/năm
Đứng đầu là bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng giám đốc của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), có thu nhập đến 17 tỉ đồng trong năm 2023, tương đương 1,4 tỉ đồng/tháng.
Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 đã soát xét của doanh nghiệp này, bà Hương có tổng thu nhập hơn 6,4 tỉ đồng trong 6 tháng đầu 2024, tức hơn 1 tỉ đồng/tháng - thấp hơn năm trước gần 400 triệu đồng/tháng.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương có hơn 15 năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, khu công nghiệp.
Bà Hương năm nay 53 tuổi, có học vị tiến sĩ và ngồi vị trí CEO kiêm Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc từ năm 2007 đến nay. Báo cáo cho thấy bà Hương đang nắm số cổ phiếu trị giá hơn 10 tỉ đồng tại doanh nghiệp này.
Xếp thứ hai là Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan Group, mã chứng khoán: MSN), ông Danny Le, với thu nhập là 14,7 tỉ đồng trong năm 2023, gần 1,3 tỉ đồng/tháng.
Theo website của Masan, ông Danny Le gia nhập Masan Group từ năm 2010, giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển của Masan cũng như trực tiếp tổ chức các giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A).
Ngoài CEO của Masan, ông còn là thành viên HĐQT của 6 công ty con thuộc Masan Group, trong đó giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Masan High-Tech Materials và Công ty CP Masan MEATLife.
Đứng thứ ba là bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), có thu nhập 13,9 tỉ đồng trong năm 2023, gần 1,16 tỉ đồng/tháng.
Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 đã soát xét, bà Hương có thu nhập hơn 6,4 tỉ đồng trong 6 tháng đầu 2024, tức hơn 1 tỉ đồng/tháng - thấp hơn năm trước gần 400 triệu đồng/tháng.
Bà Hằng ngồi vị trí Tổng giám đốc Vinhomes từ tháng 5-2022. Trước đó, bà giữ vị trí Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.
Bà Hằng có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, quản trị rủi ro và ngân hàng, từng giữ các vị trí Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Hoạt động, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp và Trưởng phòng Thị trường vốn tại Ngân hàng Vietinbank.
Xếp sau đó là nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) Trần Xuân Ngọc có thu nhập gần 12,9 tỉ đồng trong năm 2023, tương đương hơn 1 tỉ đồng/tháng.
Ông Ngọc ngồi ghế Tổng giám đốc Nam Long từ tháng 3-2021. Trước khi gia nhập Nam Long, ông từng là Phó chủ tịch vận hành toàn cầu của Tập đoàn Shelf Drilling ở Dubai – UAE, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Transocean tại các quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan...
Tuy nhiên, đến tháng 3-2024, HĐQT Nam Long đã miễn nhiệm chức vụ CEO đối với ông Ngọc do đã kết thúc nhiệm kỳ kể từ ngày 30-3-2024. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh vào vị trí này nhiệm kỳ 2024 - 2026.
Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) Nguyễn Việt Quang có thu nhập 11,1 tỉ đồng trong năm 2023, tương đương 925 triệu đồng/tháng.
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2024 của Vingroup cho thấy thu nhập của ông Quang ở mức 5,99 tỉ đồng, tương đương 998 triệu đồng/tháng, cao hơn 73 triệu đồng so với năm ngoái.
Ông Nguyễn Việt Quang được bầu vào HĐQT Tập đoàn Vingroup từ năm 2017. Ông đảm nhiệm Tổng giám đốc Vingroup năm 2018.
Trong thời gian ông Quang điều hành, Vingroup đã triển khai đầu tư các dự án VinFast (ô tô), Vsmart (thiết bị thông minh), VinTech (R&D công nghệ và giải pháp IT), One Mount Group (hệ sinh thái số)...
Một lãnh đạo khác của Vingroup cũng góp mặt trong danh sách những người có thu nhập cao nhất sàn chứng khoán là bà Trần Mai Hoa, Tổng Giám đốc Công ty CP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), với 10,3 tỉ đồng trong năm 2023, tương đương 858 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, từ giữa tháng 10-2023, bà Hoa đã rời khỏi vị trí CEO Vincom Retail, người thay thế là bà Phạm Thị Thu Hiền. Trong khoảng thời gian còn lại của năm 2023, thu nhập bà Hiền là 982 triệu đồng.
Đến tháng 3-2024, bà Mai Hoa được tái bổ nhiệm làm CEO, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Vincom Retail nhiệm kỳ 2024 - 2028. Bà Hiền, người trước đó giữ vị trí CEO Vincom Retail, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kinh doanh và marketing của công ty này.
Sau đó, đến cuối tháng 4-2024, HĐQT Vincom Retail miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Hoa, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức Tổng giám đốc.
Bà Mai Hoa gia nhập Vincom Retail từ năm 2014 với vị trí Phó Tổng Giám đốc vận hành Vincom Retail. Đến tháng 4-2016, bà được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc Vincom Retail.
Trước khi gia nhập Vincom Retail, bà Hoa từng giữ các chức vụ như Giám đốc Tài chính của Công ty CP Gami Thương mại và nhiều vị trí lãnh đạo tại Công ty CP Đầu tư An Du - nhà phân phối chính thức Mercedes-Benz Việt Nam, bao gồm Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính và Phó Tổng Giám đốc.
Theo Lê Tỉnh (Nld.com.vn)
- Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam (15:38)
- Ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông sở hữu gần 5% vốn tại LPBank (15:35)
- Hiếm hoi lộ diện sau khi bí mật sinh con thứ 2, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt với visual khác lạ (15:22)
- Lĩnh án chung thân vì chiêu trò dọa "vong theo", lừa đảo hơn 28 tỷ đồng tiền cúng giải hạn (15:21)
- Bộ Nội vụ chưa đồng ý đưa tài xế công nghệ, shipper vào diện tham gia BHXH bắt buộc (15:19)
- Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng điện tử ở Hà Tĩnh, nữ chủ nhà khóc ngất khi chứng kiến tài sản cháy thành tro (15:17)
- El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm (15:13)
- Tiết lộ tình hình đáng lo ngại của người phụ nữ bán rau bị chủ cửa hàng hải sản xịt nước vào mặt đến chảy máu (15:09)
- Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường (15:06)
- Khách Tây nói một câu tiếng Việt sau cuốc taxi, tài xế ở Ninh Bình bật cười vì quá bất ngờ (15:04)