-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Kinh tế
05/07/2021 16:40Chân dung sếp lớn của Viettel là á hậu đình đám một thời
Cuộc thi "Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1996" (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam - pv) từng thu hút gần 3000 hồ sơ đăng kí tranh tài ở vòng sơ khảo.
Đến vòng chung kết, BTC khá vất vả để lựa chọn ra người đẹp đạt ngôi vị cao nhất. Trước thềm chung kết, Vũ Minh Thúy và Nguyễn Thiên Nga là 2 ứng viên sáng giá được đặt lên "bàn cân".
Nếu như đại diện TP.HCM đã thắng giải Hoa khôi các tỉnh phía Nam, sở hữu chiều cao 1m70 và là sinh viên trường đại học Ngoại thương thì mỹ nhân Đất cảng lại là Hoa khôi các tỉnh phía Bắc kiêm Hoa khôi người đẹp Hải Phòng.
Đặc biệt, Vũ Minh Thúy còn có lợi thế chiều cao đến 1m74 và là sinh viên của Đại học kinh tế quốc dân. Đến đêm thi quyết định, Nguyễn Thiên Nga bất ngờ bứt phá với phần ứng xử ấn tượng để giành chiếc vương miện danh giá.
Còn mỹ nhân sinh năm 1978 lên ngôi á hậu 1 và nhận thêm giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Việc Vũ Minh Thúy lỡ duyên với danh hiệu hoa hậu từng khiến cho không ít người bàn tán và tiếc nuối.
Sau cuộc thi, cô liên tục được mời tham gia biểu diễn thời trang, chụp hình quảng cáo cho nhiều thương hiệu lớn. Nhưng chỉ hoạt động nghệ thuật một thời gian ngắn, Vũ Minh Thúy chuyển sang làm việc cho một công ty mỹ phẩm.
Đến thời điểm lập gia đình, cô cùng ông xã quyết định vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp. Trong giai đoạn sinh con đầu lòng, Vũ Minh Thúy sống khá kín tiếng và tạm gác mọi công việc để vun vén cho tổ ấm của mình.
Phải đến khi con cứng cáp, cô mới yên tâm trở lại với công việc. Trong một lần tình cờ đọc quảng cáo trên báo, Vũ Minh Thúy biết được thông tin Công ty điện tử viễn thông quân đội - tiền thân của tập đoàn Viettel tuyển nhân viên kinh doanh.
Khi nộp hồ sơ và trúng tuyển, cô chỉ nhận được mức lương 2,5 triệu đồng. Thậm chí lúc công ty chưa phát triển mạnh, Vũ Minh Thúy vừa làm cửa hàng trưởng vừa sẵn sàng đi rửa chén, lau cửa kính, hút bụi, cọ toilet... hàng tuần để san sẻ việc với nhân viên tạp vụ.
Nàng hậu đình đám một thời từng kể rằng khi đã chọn một hướng đi mới, cô tạm quên đi ánh hào quang của danh hiệu mình từng đạt được. Trong CV xin việc, Vũ Minh Thúy hoàn toàn không đề cập đến thông tin mình từng thi hoa hậu.
Và phải trải qua thời gian dài tiếp xúc, cô mới thoải mái chia sẻ với đồng nghiệp việc từng lên ngôi á hậu năm 18 tuổi.
Sau thời gian phấn đấu, Vũ Minh Thúy được bổ nhiệm từ cửa hàng trưởng lên làm Giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng tại TP.HCM đồng thời kiêm Phó giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng toàn quốc của Viettel.
Chưa dừng lại ở đó, cô hiện đã đảm nhận cương vị Giám đốc ViettelPay tại địa bàn TP.HCM, thuộc Tổng công ty Dịch vụ số Viettel. Bước vào độ tuổi 43, Vũ Minh Thúy sở hữu nhan sắc mặn mà, có một cuộc sống bình yên và sự nghiệp vững chắc.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cô vẫn gặp gỡ một vài người bạn trong showbiz và sử dụng mạng xã hội để chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của thời thanh xuân.


Theo Thái An (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (2 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (2 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (2 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)