-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Kinh tế
16/03/2024 22:01Chỉ bán 'thứ bỏ đi' cho Trung Quốc, Nhật Bản..., Việt Nam thu về gần 3 tỷ USD

Đó là dăm gỗ và viên nén. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), trong năm 2023, dù ngành hàng gỗ của Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì người tiêu dùng đều thắt chặt chi tiêu, nhưng việc xuất khẩu "gỗ vụn" gồm dăm gỗ và viên nén vẫn thu về tới gần 2,9 tỷ USD.
Cụ thể, trong năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu gần 14,42 triệu tấn dăm gỗ với giá trị đạt 2,22 tỷ USD (giảm 8,8% về lượng và giảm 20,4% về giá trị so với năm 2022), chiếm khoảng 16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ.
Về viên nén gỗ, trong năm 2023, nước ta đã xuất khẩu 4,67 triệu tấn, thu về gần 680 triệu USD (giảm 4,3% về lượng và 13,7% về giá trị so với năm 2022), chiếm 5,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ.
Trên thực tế, mặt hàng dăm gỗ của Việt Nam đã xuất khẩu sang 13 thị trường trong năm 2023. Trong đó, Trung Quốc và Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta, chiếm tới 92,4% tổng sản lượng và 92,2% tổng giá trị xuất khẩu.
Viên nén gỗ của nước ta được xuất khẩu sang 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm qua. Đáng chú ý, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là hai khách hàng lớn nhất nhập khẩu mặt hàng này. Theo đó, Nhật Bản nhập khẩu hơn 2,8 triệu tấn viên nén, với giá trị đạt 438 triệu USD, tăng 12,4% về lượng và 14,3% về giá trị so với năm 2022. Hàn Quốc nhập khẩu hơn 1,7 triệu tấn viên nén, với giá trị đạt gần 214 triệu USD, giảm 24,5% về lượng và giảm tới 43,3% về giá trị so với năm 2022.
Mặt hàng tiềm năng trong năm 2024
Theo Cục Lâm nghiệp, năm 2023, toàn ngành gỗ khai thác được khoảng 19 triệu ster củi (đơn vị tính thể tích của củi). Đây chính là nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho sản xuất dăm gỗ và viên nén ở nước ta. Bên cạnh đó, những phế phụ phẩm của ngành chế biến, sản xuất đồ gỗ, chẳng hạn như đầu mẩu, vụn, mùn cưa, vỏ bào… được sử dụng để sản xuất dăm gỗ và viên nén.
Ngay từ đầu năm 2024, xuất khẩu ngành gỗ cũng có sự phục hồi mạnh. Minh chứng là trong tháng 1/2024, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ đạt 217,5 triệu USD, tăng khoảng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu viên nén gỗ của nước ta đạt 73,5 triệu USD, tăng 24,1%.
Theo các chuyên gia dự báo, mặt hàng dăm gỗ và viên nén gỗ của nước ta còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu viên nén gỗ có thể đạt tới 1 tỷ USD trong thời gian tới. Do đó, các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng đầu tư xem xét đầu tư xây dựng về nguồn nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho việc sản xuất và xuất khẩu.
Trước đó, tại Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất (HawaExpo 2024) khai mạc ngày 6/3, Hiệp hội chế biến gỗ TP HCM (Hawa) cho biết, xuất khẩu sản phẩm gỗ của nước ta từ đầu năm 2024 đã có nhiều dấu hiệu tích cực, nhất là khi các doanh nghiệp giữ được thị trường Mỹ.
Ngoài Mỹ và châu Âu, các thị trường mới cũng có nhiều tiềm năng và tăng trưởng tốt như Ấn Độ, Canada… Để nắm bắt tốt được cơ hội này, theo đại diện của Hawa, các doanh nghiệp cần phải đa dạng về mẫu mã và cạnh tranh về giá. Đặc biệt, muốn đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng trở lại của các đơn hàng thì các doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải vượt qua được những thách thức về chi phí.
Theo ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), thị trường xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ hiện đã có một số dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, trong năm 2024 vẫn tiềm ẩn một số rủi ro cho ngành. Ngành gỗ có tăng trưởng nhưng chậm và không nhiều, chỉ khoảng từ 10 - 12% so với những quý cuối năm 2023. Do đó, giải pháp trọng tâm nhất trong năm nay đó là tạo ra hình ảnh ngành gỗ của nước ta phát triển bền vững, bằng cách dựa vào sử dụng gỗ có chứng chỉ và các sản phẩm giảm phát thải.
Theo Tổng cục Hải quan, ngành gỗ đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 15,2 tỷ USD trong năm 2024. Trong đó, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 14,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2023. Trên thực tế, trong 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản của nước ta đạt 2,68 tỷ USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Bài tham khảo nguồn: Viforest, Vnforest, Hawa
Theo Minh Hằng (Đời Sống & Pháp Luật)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (32 phút trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (46 phút trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (1 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (1 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (2 giờ trước)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (2 giờ trước)