-
Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại trong nước mắt
-
Lương Thế Thành nói đúng 6 chữ khi vợ Thúy Diễm bị lan truyền clip quay lén hôn sao nam kém tuổi
-
Phim 18+ đang viral khắp thế giới, xem mà không tin vào mắt mình
-
Color Man nói thẳng việc quay lại TP.HCM gây dựng Điền Quân sau phá sản
-
Bão số 7 giật lên cấp 13, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc ở miền Bắc
-
Định đoạt số phận chiếc Boeing bị "bỏ rơi" 18 năm ở sân bay Nội Bài
-
6 chi tiết khác xa nguyên tác của Mưa Đỏ
-
Xe điện BMW iX3 thế hệ mới ra mắt, phạm vi hoạt động 642km, giá chỉ 1,5 tỷ đồng
-
Xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam giảm gần 20 triệu đồng, rẻ chưa từng có
-
Tóc Tiên vướng tin dọn ra khỏi biệt thự, Touliver có động thái gây bàn tán
Kinh tế
31/07/2022 14:33Chi phí nhiên liệu, lỗ chênh lệch tỷ giá nặng gánh Vietnam Airlines
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HoSE: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022.
Doanh thu tăng mạnh sau dịch
Báo cáo cho thấy quý II năm nay Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu 18.323 tỷ đồng, tăng khoảng 280%, tương ứng hơn 11.700 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Thực tế, đây là mức doanh thu theo quý cao nhất của Vietnam Airlines trong 2 năm trở lại đây.
Trong kỳ, doanh thu tăng song giá vốn bán hàng của hãng hàng không này cũng tăng mạnh 1,8 lần từ mức 9.922 tỷ đồng lên 18.700 tỷ đồng.
Doanh thu của hoạt động tài chính trong kỳ có mức tăng không đáng kể 5,67% đạt mức 149 tỷ đồng trong khi đó chi phí tài chính gấp tới 2,7 lần, lên mức hơn 1.147 tỷ đồng, phần lớn lỗ do chênh lệch tỷ giá (841 tỷ đồng) và lãi tiền vay (gần 262 tỷ đồng). Đồng thời, chi phí bán hàng tăng gấp 2 lần, đạt gần 660 tỷ đồng.
Khấu trừ thêm các chi phí, trong kỳ Vietnam Airlines báo lỗ 2.568 tỷ đồng, giảm lỗ 43% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mức lỗ của công ty mẹ Vietnam Airlines ít hơn 44% so sánh cùng kỳ, dừng ở mức 2.243 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vietnam Airlines đạt 29.944 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với con số đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 và vượt 35,3% so với kế hoạch.
Việc tăng trưởng doanh thu của Vietnam Airlines chủ yếu là đà tăng của doanh thu vận tải hàng không khi đóng góp đến 72% tổng doanh thu, đạt gần 21.600 tỷ đồng.
Giá vốn bán hàng ở mức 31.915 tỷ đồng tăng 157%, chủ yếu là do chi phí nhiên liệu bay cao hơn mức cùng kỳ, đã khiến cho ông lớn ngành hàng không lỗ gộp 1.972 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là dù vẫn lỗ nhưng thực tế Vietnam Airlines đã cắt lỗ được đến 70% khi nửa đầu năm 2021 doanh nghiệp này lỗ đến 6372 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm đạt 254 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính gấp tới 2,1 lần, lên gần 1.676 tỷ đồng, phần lớn lỗ do chênh lệch tỷ giá (1.012 tỷ đồng) và lãi tiền vay (gần 487 tỷ đồng). Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng mạnh 145% đạt mức gần 1.024 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các loại chi phí, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ 5.218 tỷ đồng sau 6 tháng, tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp hàng không này lỗ gần 30 tỷ đồng. Dù vậy mức lỗ đã cải thiện hơn khi giảm tới 38,5% so với khoản lợi nhuận âm hơn 8.622 tỷ đồng nửa đầu năm 2021.
Đối với công ty mẹ Vietnam Airlines mức lỗ ở mức 4.685 tỷ đồng, giảm lỗ gần 39% so với cùng kỳ và thấp hơn 1.309 tỷ đồng so với kế hoạch.
Áp lực nợ vẫn hiện hữu
Tuy hoạt động kinh doanh đã cải thiện đáng kể nhưng hãng hàng không quốc gia vẫn đang phải đối mặt khoản dư nợ khổng lồ trong ngắn hạn.
Tính tới cuối quý 2/2022, Vietnam Airlines ghi nhận nợ ngắn hạn lên tới gần 53.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 41.000 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn (27.000 tỷ) và nợ thuê tài chính ngắn hạn (15.000 tỷ). Trong khi đó, nợ dài hạn giảm từ 21.000 tỷ đồng về gần 19.000 tỷ đồng.
Cuối kỳ, hãng hàng không với biểu tượng sen vàng còn nắm giữ 5.400 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn, 5.200 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn và 4.650 tỷ đồng hàng tồn kho.
Tính đến cuối quý 2/2022, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 66.576 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và tương đương tiền tăng tới 92,8% lên 3.304 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 30,4%, lên 5.216 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 98,4%, lên 4.463 tỷ đồng…

Giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh nửa đầu năm, Vietnam Airlines cho biết những tín hiệu tích cực trên đạt được chủ yếu nhờ thị trường nội địa phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, các khó khăn còn tồn tại khiến hàng không chưa thể thoát lỗ gồm giá nhiên liệu bay (chiếm 40% chi phí khai thác) tăng cao đột biến - mức giá nhiên liệu bình quân cao gấp đôi cùng kỳ, thị trường quốc tế phục hồi chậm chạp, chưa được như kỳ vọng.
Dẫn chứng, theo lãnh đạo Vietnam Airlines, tháng 11/2021, Vietnam Airlines xây dựng kịch bản nhiên liệu bay dự kiến là 80 USD/thùng Jet A1 (bình quân của các năm trước chỉ 76 USD/thùng). Khi sang năm 2022, bình quân sáu tháng đầu năm giá nhiên liệu lên tới 116USD/thùng Jet A1, đến tháng Bảy này là 165USD/thùng Jet A1, cao gấp đôi dự kiến.
Chỉ cần chênh lệch 1 USD nhiên liệu bay đã làm tăng chi phí của Vietnam Airlines lên 10 tỷ đồng/tháng. Với sự chênh lệch từ 80 USD/thùng lên đến 116 USD/thùng Jet A1, trong sáu tháng đầu năm Vietnam Airlines phát sinh thêm chi phí nhiên liệu bay khoảng 2.300 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, lãnh đạo Vietnam Airlines vẫn tin tưởng hàng không vẫn đang có tín hiệu khởi sắc đáng chú ý khi thị trường quốc tế đang dần được mở cửa trở lại. Qua đó, Vietnam Airlines lần đầu tiên ghi nhận có lãi trong nhiều ngày cao điểm Hè tháng Bảy và mùa cao điểm này kéo dài đến tháng 8/2022 sẽ mang lại dòng tiền lớn cho hãng hàng không.
6 tháng đầu năm 2022, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vận chuyển gần 9,5 triệu lượt khách, tăng 24,6% so với kế hoạch đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Trong đó, nội địa là hơn 8,9 triệu lượt khách, vượt 25,9% kế hoạch; quốc tế là hơn 550.000 lượt khách, vượt 6,7% kế hoạch.
Tính riêng công ty mẹ, Vietnam Airlines vận chuyển hơn 8 triệu lượt khách, vượt 17,3% so với kế hoạch. Trong đó, nội địa là gần 7,5 triệu lượt khách, vượt 18,2% so với kế hoạch, quốc tế là 539 nghìn khách, vượt 6,5% so với kế hoạch.
Theo Lê Mạnh Quốc (Nguoiduatin.vn)








- Sa Pa lọt vào danh sách các "Điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ ở châu Á năm 2025" (09:54)
- Học phí, viện phí có thể được giảm trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân (09:52)
- Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khép lại trong nước mắt (09:48)
- Thầy giáo Hà Nội khuyên: Nghe thầy, lớp 11 cứ làm điều này, cơ hội vào đại học rộng mở hơn bao giờ hết - Hơn nhau ở lựa thời điểm (09:43)
- Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ (09:40)
- Hé lộ chiến dịch SEAL Mỹ xâm nhập Triều Tiên (09:31)
- Tìm ra bộ môn kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất với nam giới: Không phải chạy bộ hay cầu lông (09:28)
- Galaxy S26 Edge cho phép người dùng chiêm ngưỡng mục tiêu mà Samsung hướng đến (09:27)
- Windows 10 "nổi loạn" giành lại thị phần từ Windows 11 ngay trước giờ G (09:24)
- Triệt xóa 3 đường dây ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia (09:22)




