-
Chuyện tình của cặp đôi "trâm anh thế phiệt" hiếm có trong giới thượng lưu Việt
-
Hút 3 khối chất thải, người dân "choáng" khi bị tính 19,5 triệu đồng
-
Một câu chuyện ở ĐH Bách Khoa 9 năm trước gây bão: Khi phần "lễ" mất đi, thì học nhiều cũng chỉ là cái đầu đầy chữ nhưng trái tim rỗng!
-
Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, bị lạc nhiều giờ trên cao tốc
-
Vụ cha ôm hai con nhảy cầu: Tìm thấy thi thể hai bé gái
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "đóng cửa, giải tán trường tư"
-
Huế sắp mưa lớn, thủy điện có thông báo quan trọng gửi người dân
-
Danh sách 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025
-
Thiếu gia Phan Hoàng là ai?
-
Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Kinh tế
18/11/2023 14:45Chiếm đất làm dự án điện gió gần 1.900 tỷ đồng, doanh nghiệp liên tiếp bị phạt
UBND tỉnh Kon Tum mới đây có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả đối với Công ty CP Tân Tấn Nhật (địa chỉ trụ sở chính tại thôn Lanh Tôn, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Nhung) do có hành vi lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp làm dự án điện gió.
Trước đó, vào ngày 11/10, lực lượng liên ngành tỉnh Kon Tum đã kiểm tra, phát hiện Công ty CP Tân Tấn Nhật chiếm 245.500m2 đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật Đăk Glei tại các xã Đăk Môn, Đăk Kroong (huyện Đăk Glei) và các xã Đăk Dục, Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã chiếm 89.800m2 đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn (trong đó 61.400m2 thuộc huyện Đăk Glei và 28.400m2 thuộc huyện Ngọc Hồi) và 155.700m2 đất rừng sản xuất (không có rừng) tại huyện Đăk Glei.
Đối chiếu với quy định của pháp luật, UBND tỉnh Kon Tum đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật số tiền 380 triệu đồng. Đồng thời, buộc thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, lâm nghiệp... do sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật còn phải nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định là hơn 422 triệu đồng.
Tổng số tiền phải nộp cho hình thức phạt chính và biện pháp khắc phục hậu quả là trên 802 triệu đồng
Cách đây vừa tròn 1 tháng, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật cũng bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum xử phạt vi phạm hành chính hơn 170 triệu đồng do khởi công xây dựng nhà máy điện gió mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công; lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực tham gia thi công; không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đắk Glei của Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 8/9/2020.
Theo đó, nhà máy điện gió Tân Tân Nhất - Đăk Glei có công suất 50MW, gồm 18 trụ turbine gió. Diện tích mặt đất sử dụng là 24,55ha, trong đó diện tích sử dụng đất có thời hạn là 14,55ha.
Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.890 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận.
Theo Trần Hoàn (VietNamNet)








- Vì sao logo Đại học Bách khoa Hà Nội lại được dán trên robot nhập khẩu? (19:06)
- Cô gái bị bố mẹ giam cầm trong nhà suốt 27 năm, hàng xóm không hề biết (48 phút trước)
- Jennie (BLACKPINK) bị tố đổi chác tình ái với nhiều đại gia? (1 giờ trước)
- Lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia ngày càng táo tợn (1 giờ trước)
- Cảnh tượng lạ lùng trước nhiều cửa hàng ở Hà Nội khi giá vàng nhẫn tăng vượt 151 triệu/lượng (1 giờ trước)
- Thanh niên giết rồi hiếp dâm, cướp tài sản người mẹ trẻ ở Gia Lai khai gì? (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam nhận tin cực vui từ FIFA sau 2 trận thắng Nepal (2 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông đánh vợ cũ dã man (2 giờ trước)
- DC và Marvel cùng vinh danh một khoảnh khắc kinh điển trong Dragon Ball (3 giờ trước)
- Xuân Son không thể gánh cả tuyển Việt Nam (3 giờ trước)




