-
Bài toán định giá xăng E10: Làm sao để rẻ hơn xăng khoáng và thu hút người dùng? -
Nam diễn viên Ji Chang-wook bị điều tra thuế, truy thu hàng tỷ won -
Chuyến bay 8.000km và kế hoạch du lịch Việt Nam của chàng trai Mỹ khiến bạn gái vỡ òa -
Cơn ác mộng tại quán cà phê Đà Nẵng: Khối tài sản nửa tỷ đồng tan hoang vì vị khách ngoại quốc -
Tử vi thứ 3 ngày 2/6/2026 của 12 con giáp: Tý thị phi, Ngọ tiền tài hanh thông -
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991
Kinh tế
09/03/2026 16:43Chính phủ dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1/7
Trong buổi tiếp xúc cử tri tại Lào Cai vào sáng ngày 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã mang đến thông tin quan trọng về lộ trình cải cách tiền lương của đất nước. Đây là động thái tiếp nối nỗ lực cải thiện thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức và đảm bảo an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Cụ thể, nếu phương án này được thông qua, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng hiện tại lên khoảng 2,53 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vốn được tính theo công thức hệ số lương mà còn kéo theo sự gia tăng tương ứng của các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội. Điều này thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng của Chính phủ nhằm đảm bảo tính công bằng và hài hòa giữa các nhóm đối tượng trong xã hội.
Nhìn lại lộ trình gần đây, vào tháng 7/2024, lương cơ sở đã từng có bước nhảy vọt khi tăng tới 30% (từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng). Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận thực tế rằng dù đã có những bước tiến đáng kể, mức lương hiện nay của khu vực công vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động. Ngay cả ở khu vực tư nhân, dù tiền lương tối thiểu vùng được điều chỉnh hàng năm nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.
Để có nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương bền vững, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tinh gọn bộ máy và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để cải thiện nguồn thu ngân sách. Song song đó, Chính phủ đang nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tiền thưởng gắn liền với kết quả công việc, đảm bảo việc chi trả lương thưởng đúng người, đúng việc, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở dự kiến vào giữa năm 2026 được xem là một bước đi thận trọng nhưng cần thiết, phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện kinh tế của đất nước. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực tổng kết việc thực hiện các nghị quyết liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương dài hạn trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri cả nước.
- Từ lời hứa lợi nhuận hấp dẫn đến vụ án hơn 1.000 tỷ đồng: Hành trình huy động vốn của Mai Hà Trang (23:18)
- Bắt tạm giam cô gái mang dao truy sát người trong quán trà sữa (1 giờ trước)
- Meta lên tiếng trước tin đồn Facebook sắp thu phí người dùng (1 giờ trước)
- Nga tuyên bố có thể kết thúc xung đột với Ukraine ngay tối nay nếu Kiev đáp ứng điều kiện (1 giờ trước)
- Real Madrid chốt xong tân binh đầu tiên trong hè 2026 (1 giờ trước)
- Lật thuyền, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Chàng trai dùng bình cứu hỏa cứu người phụ nữ bị đâm giữa đường: "Tôi làm phúc không mong được trả ơn" (2 giờ trước)
- Barcelona ra giá thấp khó tin cho Rashford (2 giờ trước)
- Nguyễn Văn Chung lên tiếng trước tin đồn hẹn hò Yên Đan (2 giờ trước)
- Đề thi chuyên Vật lý lớp 10 tại TP.HCM sai công thức (3 giờ trước)