Kinh tế
25/03/2016 14:55Chính phủ yêu cầu: 18 Bộ, 50 tỉnh phớt lờ, bỏ qua
Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nhưng hầu hết đều bỏ qua, không thực hiện.
Hầu hết các bộ, cơ quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác vẫn chưa có báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện Nghị quyết 19.
Trong số địa phương báo cáo thì chỉ có 2 địa phương gồm Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đạt yêu cầu.
![]() |
Hầu hết các Bộ, tỉnh đều "phớt lờ" không báo cáo về vấn đề thực hiện cải cách môi trường đầu tư |
Không những thế, trong khi Nghị quyết 19 muốn giảm thủ tục, thời gian cho doanh nghiệp. Thế nhưng, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lại có một số lĩnh vực tăng thêm thủ tục hoặc kéo dài thêm thời gian. Chẳng hạn thời gian cấp phép xây dựng kéo dài hơn so với trước, số lượng thủ tục đăng ký sở hữu tài sản cũng tăng lên.
Ngoài ra, Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương rà soát các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trái luật. Nhưng chỉ có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện nội dung nói trên; còn hầu hết các bộ “quên”.
4 Bộ gồm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục soạn thảo, ban hành các Thông tư có nội dung trái thẩm quyền quy định về điều kiện kinh doanh.
Chẳng hạn, Bộ Tài chính ban hành Thông tư về hành nghề chứng khoán; Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Bộ Y tế ban hành Thông tư về giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế...
Bà Nguyễn Minh Thảo, Phó Trưởng ban Môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đánh giá: Có thể nói, các bộ chưa chú ý rà soát, đánh giá bãi bỏ các điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền không phù hợp, không cần thiết. Nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh vẫn được ban hành trái thẩm quyền hoặc hết hiệu lực nhưng vẫn đang được áp dụng.
“Vì vậy, chất lượng của hệ thống các quy định điều kiện kinh doanh về cơ bản chưa có cải thiện so với trước” – bà Nguyễn Minh Thảo nói.
Cho nên Nghị quyết 19 giao cho 10 bộ thực hiện đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục này. Nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mới chỉ có 3 bộ là Bộ Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rốt ráo. Các bộ còn lại về cơ bản đều “bất động”.
“Những bất cập của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã và đang tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, gây bất lợi đến cải thiện môi trường kinh doanh” – bà Nguyễn Minh Thảo chia sẻ.
Theo Hà Duy (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát hiện 1 thi thể nghi là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (26/07)
-
Tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Người mẹ đang về TPHCM nhận con (26/07)
-
Vừa dương tính ma túy trên cao tốc, rapper Bình "Gold" lại bị bắt vì cướp tài sản (26/07)
-
Hé lộ hình ảnh diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau 10 ngày thông báo bị đột quỵ, ekip giữ đúng 1 nguyên tắc (26/07)
-
Bước tiến mới tại ga T3 Tân Sơn Nhất: Làm thủ tục bay bằng VNeID và nhận diện khuôn mặt (26/07)
-
Vụ khui blacklist chấn động giới KOL: Người "bóc" Tina Thảo Thi tung tin nhắn riêng tư (26/07)
-
Phạm Thoại xin lỗi sau lùm xùm tiền từ thiện, khẳng định không vi phạm pháp luật (26/07)
-
Campuchia công bố số người thương vong và số gia đình phải sơ tán (26/07)
-
Vụ lật xe ở Hà Tĩnh 10 người chết: Một bệnh nhân nguy cơ liệt do gãy đốt sống cổ (26/07)
-
Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai (26/07)
Bài đọc nhiều




